Đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang Sik đang được truyền thông Nhật Bản nhắc đến như một ứng viên tiềm năng cho trận giao hữu với đội tuyển Nhật Bản vào ngày 30/12 tới. Đằng sau khả năng này là những tính toán về chuyên môn của đội bóng xứ Mặt trời mọc trước thềm Asian Cup 2027.
Đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang Sik đang được truyền thông Nhật Bản nhắc đến như một ứng viên tiềm năng cho trận giao hữu với đội tuyển Nhật Bản vào ngày 30/12 tới. Đằng sau khả năng này là những tính toán về chuyên môn của đội bóng xứ Mặt trời mọc trước thềm Asian Cup 2027.
Ngày 16/10, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đăng tải bài viết với tiêu đề "Đội tuyển Nhật Bản đá giao hữu tại Osaka ngày 30/12, đội tuyển Việt Nam được nhắc đến là đối thủ".
Theo Yonhap, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) đã quyết định tổ chức trận đấu thuộc Kirin Challenge Cup 2026 vào ngày 30/12 tại sân Panasonic Stadium Suita, Osaka.
Dù đối thủ chưa được công bố chính thức, tờ Sponichi Annex của Nhật Bản đưa tin đội tuyển Việt Nam đang nổi lên như một ứng viên sáng giá.
Thông tin này thu hút sự chú ý bởi đội tuyển Việt Nam hiện được dẫn dắt bởi HLV người Hàn Quốc Kim Sang Sik, trong khi Nhật Bản đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam "chấm" đội tuyển Việt Nam làm "quân xanh" trước Asian Cup 2027.Ảnh: JFA
Việc đội tuyển Việt Nam được nhắc đến không phải điều bất ngờ nếu xét đến những yêu cầu chuyên môn của Nhật Bản trước giải đấu châu lục.
Tại Asian Cup 2027, Nhật Bản nằm ở bảng F cùng Qatar, Thái Lan và Indonesia. Như vậy, đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu sẽ phải đối đầu với hai đại diện Đông Nam Á ngay từ vòng bảng.
Đây là lý do đội tuyển Việt Nam có thể trở thành lựa chọn phù hợp cho trận đấu tổng duyệt.
Việc gặp đội tuyển Việt Nam sẽ giúp Nhật Bản có thêm cơ hội chuẩn bị cho những cuộc đối đầu với Thái Lan và Indonesia.
Dù ba đội tuyển Đông Nam Á có những đặc điểm chiến thuật riêng, một trận đấu với đội tuyển Việt Nam vẫn có thể mang lại những dữ liệu hữu ích cho ban huấn luyện Nhật Bản, đặc biệt trong việc đánh giá khả năng triển khai lối chơi, tổ chức pressing và xử lý các tình huống trước đối thủ đến từ khu vực này.
Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam không nằm cùng bảng với Nhật Bản tại Asian Cup 2027. Đây cũng là một yếu tố thuận lợi trong quá trình tìm kiếm đối thủ giao hữu.
Ở chiều ngược lại, nếu trận đấu được xác nhận, đây cũng sẽ là cơ hội đáng giá đối với đội tuyển Việt Nam.
Theo kết quả bốc thăm Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen.
Việc đối đầu với Nhật Bản, một trong những đội tuyển hàng đầu châu Á, sẽ giúp HLV Kim Sang Sik kiểm nghiệm khả năng vận hành chiến thuật của các học trò trước đối thủ có trình độ cao.
Đặc biệt, cuộc đối đầu này có thể giúp ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đánh giá khả năng phòng ngự trước sức ép lớn, tốc độ chuyển đổi trạng thái cũng như hiệu quả của các phương án phản công.
Đây đều là những yếu tố có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam chuẩn bị chạm trán các đối thủ mạnh ở Asian Cup 2027, trong đó có đội tuyển Hàn Quốc.
Với cá nhân HLV Kim Sang Sik, trận giao hữu tiềm năng cũng có thể trở thành một bài kiểm tra quan trọng trong quá trình hoàn thiện đội hình trước giải đấu châu lục.
Trận đấu ngày 30/12 còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với HLV Hajime Moriyasu. Nhà cầm quân này dự kiến chỉ dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản đến hết Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang Sik cùng đội tuyển Việt Nam có cơ hội cọ xát chất lượng.Ảnh: VFF
Trước đó, ông Moriyasu từng cho rằng trận thắng New Zealand 2-1 tại Tokyo ngày 5/10 là lần cuối cùng ông dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản thi đấu trên sân nhà.
Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức thêm trận giao hữu cuối năm đồng nghĩa chiến lược gia này sẽ có thêm một lần chỉ đạo các học trò trước khán giả nhà.
Trận đấu dự kiến cũng sẽ đóng vai trò như lễ xuất quân của đội tuyển trước khi lên đường tham dự Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.
Đáng chú ý, lịch thi đấu được JFA công bố cho thấy trận giao hữu tại Osaka diễn ra chỉ ít ngày trước thời điểm giải đấu châu lục khởi tranh. Điều này càng làm tăng giá trị của việc lựa chọn một đối thủ phù hợp về chuyên môn.
Dù vậy, đến ngày 17/10, JFA mới chỉ xác nhận thời gian và địa điểm tổ chức trận đấu, trong khi danh tính đối thủ vẫn đang được xác định.