Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi bóc tách hoàn toàn khối u tuyến ức trung thất trước cho một bệnh nhân 67 tuổi. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật mổ ít xâm lấn và phương pháp giảm đau hiện đại, bệnh nhân đã hồi phục nhanh chóng ngay sau phẫu thuật.
Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi bóc tách hoàn toàn khối u tuyến ức trung thất trước cho một bệnh nhân 67 tuổi. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật mổ ít xâm lấn và phương pháp giảm đau hiện đại, bệnh nhân đã hồi phục nhanh chóng ngay sau phẫu thuật.
Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân N.X.T (67 tuổi) nhập viện sau hơn một tháng xuất hiện triệu chứng ho khạc đờm kéo dài, kèm cảm giác nặng ngực và khó thở nhẹ khi vận động. Kết quả chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm chuyên sâu xác định bệnh nhân có khối u tuyến ức kích thước 40x40mm ở vùng ngực trên (trung thất trước).
Đáng chú ý, kết quả đo điện cơ âm tính cho thấy bệnh nhân không bị biến chứng nhược cơ - một tình trạng thường gặp ở bệnh lý u tuyến ức. Đây là yếu tố thuận lợi giúp ê-kíp bác sĩ chủ động lên kế hoạch gây mê và phẫu thuật an toàn.

Ca mổ được tiến hành qua đường nội soi lồng ngực trái qua khoang liên sườn V. Ảnh: BV
Do khối u nằm sát các mạch máu lớn và dây thần kinh quan trọng trong lồng ngực, ê-kíp phẫu thuật Ngoại lồng ngực và Gây mê Hồi sức đã lựa chọn phương pháp mổ nội soi qua lồng ngực trái nhằm tối ưu độ an toàn. Trong quá trình can thiệp, bệnh nhân được theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và hỗ trợ hô hấp bằng ống thở chuyên dụng.
Sử dụng hệ thống dao cắt phẫu tích năng lượng cao (Ligasure), các phẫu thuật viên đã khéo léo bóc tách, loại bỏ toàn bộ khối u cùng lớp mỡ xung quanh mà không làm tổn thương các cấu trúc lành lân cận, đồng thời kiểm soát cầm máu triệt để.
Bên cạnh kỹ thuật ngoại khoa, việc áp dụng chương trình hỗ trợ hồi phục sớm (ERAS) thông qua phương pháp giảm đau đa mô thức đóng vai trò then chốt trong quá trình hậu phẫu. Bệnh nhân được gây tê thần kinh liên sườn dưới hướng dẫn của siêu âm, đồng thời sử dụng hệ thống giảm đau tự kiểm soát (PCA) cho phép người bệnh chủ động điều chỉnh mức độ dễ chịu. Nhờ đó, chỉ 2 giờ sau phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, các chỉ số hô hấp ổn định và được rút ống thở an toàn tại phòng Hồi sức.
Theo các bác sĩ, u vùng trung thất ở giai đoạn đầu thường phát triển âm thầm, triệu chứng mơ hồ như ho nhẹ, tức ngực hay khó thở thoáng qua. Nếu bỏ qua, khối u lớn dần có thể chèn ép vào tim, phổi và các mạch máu nguy hiểm.
Các chuyên gia y tế lưu ý người dân nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ và chủ động đến cơ sở y tế kiểm tra ngay khi xuất hiện các biểu hiện hô hấp bất thường kéo dài./.