Sau 19 tháng phải xa sân đấu vì chấn thương, chủ công Trần Tú Linh đã trở lại thi đấu trong màu áo Hóa chất Đức Giang tại vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026.
Sau 19 tháng phải xa sân đấu vì chấn thương, chủ công Trần Tú Linh đã trở lại thi đấu trong màu áo Hóa chất Đức Giang tại vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026.
Không chỉ đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình hồi phục, sự tái xuất của tuyển thủ này còn mang đến tín hiệu tích cực cho đội bóng chủ quản cũng như bóng chuyền nữ Việt Nam.
"Tôi có rất nhiều cảm xúc khi trở lại thi đấu tại vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026. Bản thân đang dần lấy lại cảm giác bóng nên tôi vẫn rất thận trọng. Tôi vui khi được hòa nhịp cùng đồng đội và nhận sự cổ vũ từ khán giả", Tú Linh chia sẻ với phóng viên báo SGGP sau khi trở lại sân đấu.

Sau 19 tháng phải xa sân đấu vì chấn thương, chủ công Trần Tú Linh đã trở lại thi đấu trong màu áo Hóa chất Đức Giang tại vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026. Ảnh: FBNV
Khoảnh khắc đáng nhớ đến vào cuối set 3 trận đấu giữa Hóa chất Đức Giang và Geleximco Hưng Yên ngày 14-10. HLV Nguyễn Hữu Hà quyết định tung Tú Linh vào sân, trao cho cô cơ hội tìm lại cảm giác thi đấu sau quãng thời gian dài điều trị và tập luyện phục hồi. Ngay sau đó, chủ công này ghi điểm bằng một pha bật nhảy tấn công, đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc.
Trước đó, Tú Linh từng lên kế hoạch tái xuất ở vòng 1 diễn ra hồi tháng 4-2026 trên sân nhà Đông Anh, Hà Nội. Tuy nhiên, chấn thương căng cơ ngay trước ngày khai mạc buộc cô phải rút lui. Đây là sự hụt hẫng lớn đối với cầu thủ đã kiên trì tập luyện trong thời gian dài để sớm trở lại với bóng chuyền đỉnh cao.
Thay vì nóng vội, Tú Linh cùng ban huấn luyện tiếp tục tuân thủ quá trình hồi phục, đặt mục tiêu bảo đảm thể trạng và chuyên môn trước khi trở lại thi đấu. Quyết định thận trọng ấy bước đầu mang lại kết quả tích cực. Ngày 15-10 tại Vĩnh Long, cô có thể thi đấu trọn trận, góp phần giúp Hóa chất Đức Giang đánh bại Hà Nội Tasco Auto với tỷ số 3-1.

Hình ảnh đời thường của chủ công Trần Tú Linh. Ảnh: FBNV
HLV Nguyễn Hữu Hà đánh giá cao nghị lực và khát vọng trở lại của học trò. Trong thời gian điều trị, đặc biệt sau phẫu thuật, Tú Linh luôn nỗ lực tập luyện nhưng không đánh đổi sức khỏe để rút ngắn thời gian hồi phục. Chính sự kiên trì này giúp cô từng bước lấy lại khả năng thi đấu, thay vì trở lại quá sớm và đối diện nguy cơ tái phát chấn thương.
"Cầu thủ không được thi đấu thì rất buồn, nhưng tôi không muốn rút ngắn thời gian hồi phục. Tôi cần đạt thể lực và chuyên môn tốt nhất trước khi trở lại", Tú Linh từng bày tỏ.
Màn tái xuất của chủ công Hóa chất Đức Giang cũng nhận được đánh giá tích cực từ HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, người đang dẫn dắt CLB Hà Nội Tasco Auto và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Việc những cầu thủ chủ lực dần trở lại sau chấn thương giúp các CLB tăng cường sức mạnh, đồng thời mở rộng phương án nhân sự cho đội tuyển quốc gia trong những đợt tập trung sắp tới.
Với Tú Linh, con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Cô đã vắng mặt ở đội tuyển quốc gia suốt hai năm và hiểu rằng cơ hội trở lại chỉ đến khi đạt phong độ tốt nhất. "Vắng mặt ở đội tuyển quốc gia suốt 2 năm là điều đáng tiếc, nhưng tôi hiểu cơ hội chỉ đến với những cầu thủ có phong độ tốt nhất. Trước mắt, tôi tập trung thi đấu cùng Hóa chất Đức Giang tại Vĩnh Long. Phía trước vẫn còn nhiều hành trình", cô chia sẻ.
Sau quãng thời gian dài kiên trì vượt qua chấn thương, Tú Linh đang từng bước tìm lại chính mình. Điều quan trọng nhất lúc này không chỉ là những điểm số ghi được, mà còn là khả năng duy trì thể trạng ổn định, tích lũy thời gian thi đấu và lấy lại phong độ đỉnh cao. Nếu tiếp tục tiến triển thuận lợi, cô hoàn toàn có thể trở thành sự bổ sung đáng chú ý cho bóng chuyền nữ Việt Nam trong thời gian tới.