thethaovanhoa.vn

WoMAU mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối võ thuật với bảo tồn di sản và ngoại giao văn hóa

14/10/2026 17:10 GMT+7

Chiều 14/10/2026, thành phố Chungju, Hàn Quốc, lãnh đạo Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WoMAU) họp rà soát công tác nhân sự, thảo luận định hướng phát triển và hoàn thiện các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng thường niên ngày 15/10.

Chiều 14/10/2026, thành phố Chungju, Hàn Quốc, lãnh đạo Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WoMAU) họp rà soát công tác nhân sự, thảo luận định hướng phát triển và hoàn thiện các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng thường niên ngày 15/10.

Cuộc họp do ông Mohsen Mehralizadeh, Chủ tịch Đại hội đồng WoMAU, chủ trì. TS Võ Danh Hải, Phó Chủ tịch WoMAU, cùng các PCT, thường trực Hiệp hội tham dự, đóng góp ý kiến về kiện toàn tổ chức và mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế.

GS Huh Kwon, thành viên Ban lãnh đạo WoMAU, cũng tham gia phiên làm việc. Ông là chuyên gia gắn bó với các hoạt động giao lưu, hội thảo và liên hoan võ thuật quốc tế tại TP.HCM trong nhiều năm. Tại Hội thảo khoa học Võ thuật quốc tế năm 2024 ở TP.HCM, ông từng trình bày tham luận về nhiệm vụ và thách thức của mạng lưới võ thuật toàn cầu.

Ông Lee Taeho, Tổng thư ký WoMAU, trình bày báo cáo về công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng. Các nội dung được trao đổi gồm hoàn thiện nhân sự, đề xuất sửa đổi điều lệ, nâng cao hiệu quả điều hành và mở rộng hoạt động ngoài Hàn Quốc.

Một trọng tâm là thúc đẩy quốc tế hóa, tăng cường hợp tác với các quốc gia có phong trào võ thuật phát triển và thường xuyên tổ chức sự kiện quốc tế, trong đó có Việt Nam, Malaysia và Trung Quốc. Định hướng này nhằm phát huy năng lực của các thành viên trong tổ chức liên hoan, hội thảo, giao lưu và các chương trình giáo dục thông qua võ thuật.

WoMAU mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối võ thuật với bảo tồn di sản và ngoại giao văn hóa - Ảnh 1.

TS Võ Danh Hải (thứ ba từ bên phải) tại buổi họp.

Trong quá trình hoạt động, Văn phòng WoMAU duy trì kết nối, trao đổi và phối hợp với UNESCO cùng các mạng lưới liên quan về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. WoMAU hiện là tổ chức phi chính phủ có quan hệ đối tác chính thức với UNESCO ở quy chế tham vấn. Thông qua nghiên cứu, tư liệu hóa, hội thảo và giao lưu quốc tế, tổ chức hỗ trợ các thành viên bảo tồn, truyền dạy và quảng bá giá trị võ thuật truyền thống.

Hoạt động hỗ trợ di sản đã có những trường hợp cụ thể. UNESCO ghi nhận WoMAU từng đóng góp thông tin và chuyên môn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ Taekkyeon của Hàn Quốc. Đây là cơ sở để tổ chức tiếp tục đồng hành với các cộng đồng võ thuật trong việc gìn giữ bản sắc và kết nối nguồn lực quốc tế.

WoMAU mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối võ thuật với bảo tồn di sản và ngoại giao văn hóa - Ảnh 2.

Liên hoan võ thuật quốc tế tại TP.HCM luôn gây được tiếng vang lớn.

Phát biểu tại cuộc họp, TS Võ Danh Hải ủng hộ các sáng kiến hoàn thiện nhân sự và mở rộng hợp tác thông qua võ thuật, văn hóa. Ông nhấn mạnh kinh nghiệm của Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM, nơi những liên hoan võ thuật quốc tế và hội thảo văn hóa võ thuật đã tạo không gian gặp gỡ cho nhiều quốc gia, môn phái và chuyên gia.

Theo ông, những hoạt động này góp phần quảng bá di sản, tăng cường hiểu biết giữa các dân tộc và phát triển ngoại giao nhân dân. Việc mở rộng WoMAU cần đi cùng các chương trình thiết thực, tạo cơ hội cho cộng đồng và thế hệ trẻ tham gia.

Định hướng đó gắn với sáng kiến "Fit for Life" của UNESCO, sử dụng thể thao để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, thúc đẩy giáo dục, bình đẳng, hòa nhập và môi trường tập luyện an toàn.

Các đề xuất tại phiên làm việc sẽ được tiếp tục hoàn thiện để trình Đại hội đồng WoMAU ngày 15/10/2026.

Tin, ảnh: Lê Hưng (từ Chungju, Hàn Quốc).

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN