thethaovanhoa.vn

Cầu lông Việt Nam có chiến thắng đầu tiên tại Giải vô địch trẻ thế giới 2026 ở Ai Cập

cẩm oanh 13/10/2026 16:26 GMT+7

Sau những kết quả không như mong đợi ở nội dung đơn, cặp vận động viên cầu lông Nguyễn Tất Duy Lợi - Nguyễn Thị Thu Huyền đã tìm được niềm vui chiến thắng khi thi đấu ở nội dung đôi nam nữ tại Giải vô địch cầu lông trẻ thế giới 2026 diễn ra ở Ai Cập.

Sau những kết quả không như mong đợi ở nội dung đơn, cặp vận động viên cầu lông Nguyễn Tất Duy Lợi - Nguyễn Thị Thu Huyền đã tìm được niềm vui chiến thắng khi thi đấu ở nội dung đôi nam nữ tại Giải vô địch cầu lông trẻ thế giới 2026 diễn ra ở Ai Cập.

Trong ngày ra sân ở nội dung đôi nam nữ, Nguyễn Tất Duy Lợi và Nguyễn Thị Thu Huyền đối đầu cặp VĐV Ghana gồm Francis Obeng Shang và Rachael Quarcoo. Trước đối thủ đến từ châu Phi, hai tay vợt trẻ Việt Nam thể hiện sự vượt trội và giành chiến thắng chóng vánh sau hai set với các tỷ số 15-3 và 15-6.

Kết quả này giúp Duy Lợi và Thu Huyền có chiến thắng đầu tiên tại giải đấu năm nay, đồng thời phần nào giải tỏa áp lực sau màn ra quân không thuận lợi ở các nội dung đơn. Trước đó, cả hai đều phải nhận thất bại trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn, qua đó sớm đối mặt với thử thách về tâm lý và khả năng thích nghi với thể thức thi đấu mới.

Chiến thắng ở nội dung đôi nam nữ vì thế có ý nghĩa quan trọng đối với hai tay vợt Việt Nam. Đây không chỉ là kết quả tích cực về mặt chuyên môn mà còn tạo thêm động lực để họ tiếp tục tranh tài ở những nội dung còn lại tại giải.

Giải vô địch cầu lông trẻ thế giới 2026 diễn ra tại Ai Cập từ ngày 12 đến 17/10, quy tụ nhiều tay vợt trẻ xuất sắc đến từ các quốc gia trên thế giới. Đội tuyển cầu lông Việt Nam tham dự giải với lực lượng gồm HLV Ngô Trung Dũng cùng hai VĐV Nguyễn Tất Duy Lợi và Nguyễn Thị Thu Huyền.

Tại giải đấu này, Duy Lợi tranh tài ở nội dung đơn nam, Thu Huyền thi đấu đơn nữ, bên cạnh việc cả hai phối hợp ở nội dung đôi nam nữ.

Cầu lông Việt Nam có chiến thắng đầu tiên tại Giải vô địch trẻ thế giới 2026 ở Ai Cập - Ảnh 1.

Nguyễn Tất Duy Lợi - Nguyễn Thị Thu Huyền đã tìm được niềm vui chiến thắng khi thi đấu ở nội dung đôi nam nữ. Ảnh: Liên đoàn Cầu lông Việt Nam

Một trong những điểm đáng chú ý tại giải năm nay là việc Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) lần đầu áp dụng thể thức thi đấu mới, với mỗi trận tối đa ba set và mỗi set 15 điểm, thay cho cách tính 21 điểm truyền thống.

Sự thay đổi này hướng đến việc rút ngắn thời lượng trận đấu và tăng nhịp độ thi đấu. Nhưng với vận động viên, đặc biệt là các tay vợt trẻ đang trong quá trình hoàn thiện kỹ năng và bản lĩnh, đây không đơn thuần là việc giảm số điểm cần ghi để thắng một ván. Thể thức mới có thể làm thay đổi cách nhập cuộc, quản lý rủi ro, điều chỉnh chiến thuật và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

Với set đấu 15 điểm, mỗi sai sót có thể chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng điểm cần thiết để giành chiến thắng. Một chuỗi pha cầu thiếu chính xác ngay đầu ván có thể khiến vận động viên nhanh chóng rơi vào thế bị động. Ngược lại, người khởi đầu tốt có thể tạo sức ép lớn lên đối thủ, buộc đối phương phải mạo hiểm hơn để rút ngắn cách biệt.

Điều đó cũng khiến thời gian để sửa sai trở nên hạn chế. Trong thể thức 21 điểm, vận động viên có thêm quãng điểm để tìm lại nhịp độ, điều chỉnh chiến thuật hoặc vượt qua giai đoạn mất tập trung. Với thể thức 15 điểm, khoảng trống ấy bị thu hẹp. Những quyết định về giao cầu, trả giao cầu, lựa chọn hướng đánh và khả năng duy trì độ chính xác vì thế càng có ý nghĩa.

Việc góp mặt tại sân chơi thế giới mang đến cơ hội quý giá để các tay vợt trẻ Việt Nam cọ xát với những đối thủ quốc tế, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh thi đấu. Trong bối cảnh cầu lông trẻ đòi hỏi sự tiến bộ đồng đều về kỹ thuật, thể lực và tâm lý, những trận đấu tại Ai Cập sẽ là trải nghiệm quan trọng giúp Duy Lợi và Thu Huyền đánh giá năng lực, nhận diện hạn chế và tiếp tục hoàn thiện chuyên môn.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN