thethaovanhoa.vn

Ngôi sao cầu lông hàng đầu Malaysia kiện cha và chị gái

cẩm oanh 13/10/2026 15:23 GMT+7

Tay vợt cầu lông Malaysia Lee Zii Jia đã đề nghị Tòa án cấp cao Kuala Lumpur ban hành lệnh cấm tạm thời nhằm hạn chế quyền quyết định tài chính và điều hành của cha cùng chị gái tại công ty quản lý sự nghiệp của mình.

Tay vợt cầu lông Malaysia Lee Zii Jia đã đề nghị Tòa án cấp cao Kuala Lumpur ban hành lệnh cấm tạm thời nhằm hạn chế quyền quyết định tài chính và điều hành của cha cùng chị gái tại công ty quản lý sự nghiệp của mình. 

Theo truyền thông Malaysia đưa tin ngày 13/10, Lee Zii Jia đã nộp đơn đề nghị Tòa án cấp cao Kuala Lumpur ban hành lệnh cấm tạm thời đối với một số quyết định quản lý tại LZJ Management, công ty phụ trách các vấn đề liên quan đến sự nghiệp cầu lông chuyên nghiệp của anh.

Đơn kiện được nộp ngày 2/7/2026, với mã hồ sơ WA-24NCC-400-07/2026. Những người bị nêu tên trong hồ sơ gồm cha anh, ông Lee Chee Hin; chị gái Lee Zii Yii; em trai Lee Tao; cùng công ty LZJ Management.

Theo nội dung đơn, Lee Zii Jia muốn ngăn cha và chị gái, hiện là các giám đốc công ty, tự phê duyệt những khoản thù lao, phụ cấp, tiền thưởng hoặc lợi ích tài chính khác dành cho bản thân vượt ngoài mức lương hằng tháng, trừ khi có sự chấp thuận của tòa án.

Yêu cầu này không chỉ liên quan đến vấn đề chi trả tài chính. Tay vợt Malaysia còn đề nghị hạn chế một loạt quyết định quan trọng về quản trị doanh nghiệp, bao gồm bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm giám đốc, bổ nhiệm thư ký công ty, thanh lý tài sản có giá trị lớn, phát hành cổ phần mới và thay đổi cơ cấu sở hữu cổ phần nếu chưa được tòa án cho phép.

Cần nhấn mạnh rằng đây là những yêu cầu do Lee Zii Jia đưa ra trong quá trình tố tụng, không đồng nghĩa tòa án đã chấp thuận hoặc xác định có hành vi sai phạm từ phía cha và chị gái anh.

Ngôi sao cầu lông hàng đầu Malaysia kiện cha và chị gái - Ảnh 1.

Lee Zii Jia đã nộp đơn đề nghị Tòa án cấp cao Kuala Lumpur ban hành lệnh cấm tạm thời đối với một số quyết định quản lý tại LZJ Management. Ảnh: NST

Một trong những chi tiết đáng chú ý của vụ việc là cơ cấu sở hữu tại LZJ Management. Theo thông tin được truyền thông Malaysia dẫn lại, Lee Zii Jia nắm 90% cổ phần công ty, trong khi chị gái Lee Zii Yii sở hữu 9% và em trai Lee Tao nắm 1%.

Với tỷ lệ sở hữu này, Lee Zii Jia là cổ đông chiếm đa số áp đảo. Tuy nhiên, tỷ lệ cổ phần và quyền điều hành trên thực tế là hai vấn đề có liên quan nhưng không hoàn toàn giống nhau. Cơ cấu quản trị, quyền hạn của các giám đốc và quy định nội bộ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách doanh nghiệp đưa ra quyết định.

Đây chính là một trong những điểm trọng tâm của tranh chấp. Lee Zii Jia không chỉ yêu cầu hạn chế một số khoản chi trả cho các thành viên gia đình đang giữ chức vụ tại công ty, mà còn muốn đặt những quyết định quan trọng về nhân sự và tài sản dưới sự giám sát của tòa án trong thời gian vụ việc được giải quyết.

Đối với một vận động viên chuyên nghiệp, công ty quản lý có vai trò quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động liên quan đến sự nghiệp, xử lý công việc hành chính và tài chính, cũng như hỗ trợ các kế hoạch thi đấu và thương mại. Vì vậy, bất đồng về quyền điều hành có thể ảnh hưởng đến cách vận hành bộ máy đứng sau vận động viên, dù chưa có cơ sở để kết luận tranh chấp hiện tại đã tác động trực tiếp đến lịch thi đấu của Lee Zii Jia.

Bên cạnh đề nghị ban hành lệnh cấm tạm thời, Lee Zii Jia còn yêu cầu tòa án cho phép triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường (EGM) nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác quản lý và quản trị LZJ Management.

Trong bản tuyên thệ làm căn cứ cho đơn đề nghị, tay vợt Malaysia cho biết anh từng cố gắng tổ chức EGM vào ngày 22/12/2025 nhưng cuộc họp không thể diễn ra do không đủ số người tham dự để đáp ứng điều kiện túc số. Lần này, Lee Zii Jia đề nghị cuộc họp được tổ chức trong vòng 14 ngày kể từ khi có lệnh của tòa án hoặc trong khoảng thời gian khác do tòa quyết định. Anh cũng xin phép được phát hành và gửi thông báo triệu tập cuộc họp, đồng thời chỉ định một chủ tọa độc lập.

Ngôi sao cầu lông hàng đầu Malaysia kiện cha và chị gái - Ảnh 2.

Sự việc của Lee Zii Jia đang gây xôn xao dư luận Malaysia. Ảnh: NST

Đơn đề nghị của Lee Zii Jia đang bị các bên bị nêu tên trong hồ sơ phản đối. Trong bản tuyên thệ phản hồi nộp ngày 6/8/2026, ông Lee Chee Hin không đồng tình với quan điểm cho rằng cần có sự can thiệp của tòa án. Theo lời trình bày của ông, LZJ Management từ trước đến nay vẫn quản lý các vấn đề liên quan đến sự nghiệp cầu lông chuyên nghiệp của con trai.

Quan điểm này cho thấy các bên có cách nhìn khác nhau về việc quản lý công ty và mức độ cần thiết của sự can thiệp tư pháp. Trong khi Lee Zii Jia yêu cầu hạn chế một số quyền quyết định của cha và chị gái, ông Lee Chee Hin cho rằng không cần thiết phải đưa những vấn đề đó vào sự giám sát của tòa án.

Truyền thông Malaysia cho biết đã liên hệ Lee Zii Jia để đề nghị bình luận về vụ việc. Những thông tin tiếp theo từ các bên và hồ sơ tố tụng sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc làm rõ bản chất tranh chấp.

Lee Zii Jia là một trong những gương mặt nổi bật của cầu lông Malaysia trong những năm gần đây. Bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) mang đến tín hiệu tích cực cho Lee Zii Jia. Tay vợt Malaysia tăng 14 bậc, từ vị trí số 56 lên hạng 42 thế giới, sau hành trình vào bán kết giải Arctic Open 2026 tại Phần Lan.

Đây là bước tiến đáng chú ý đối với cựu số 2 thế giới và chủ nhân huy chương đồng Olympic Paris 2024. Sau quãng thời gian chịu ảnh hưởng bởi chấn thương, phong độ thiếu ổn định, Lee Zii Jia đang cho thấy dấu hiệu từng bước tìm lại khả năng cạnh tranh ở cấp độ cao.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN