Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã kêu gọi chấm dứt những suy đoán thiếu căn cứ và hành vi công kích cá nhân nhắm vào các cầu thủ đội tuyển quốc gia trên mạng, trong bối cảnh gần đây xuất hiện tin đồn về mâu thuẫn nội bộ đội tuyển Hàn Quốc.
Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã kêu gọi chấm dứt những suy đoán thiếu căn cứ và hành vi công kích cá nhân nhắm vào các cầu thủ đội tuyển quốc gia trên mạng, trong bối cảnh gần đây xuất hiện tin đồn về mâu thuẫn nội bộ đội tuyển Hàn Quốc.
Theo Yonhap, phía Lee Kang In, cầu thủ đang khoác áo Atletico Madrid, bác bỏ những thông tin cho rằng anh liên quan đến mâu thuẫn trong đội tuyển quốc gia, gọi đây là những cáo buộc "vô căn cứ" và tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý.
Ngày 13/10, KFA công bố thông điệp mang tiêu đề "Gửi những người hâm mộ yêu mến và ủng hộ bóng đá Hàn Quốc".

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã lên tiếng sau khi xuất hiện những tin đồn về mâu thuẫn nội bộ ở ĐT Hàn Quốc - Ảnh: Yonhap
KFA cho biết: "Gần đây, những thông tin chưa được kiểm chứng và các suy đoán liên quan đến cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc đang lan truyền trên mạng xã hội và các cộng đồng trực tuyến. Những lời chỉ trích quá mức và hành vi công kích cá nhân nhắm vào một số cầu thủ vẫn tiếp diễn".
KFA nhấn mạnh: "Chúng tôi tôn trọng những ý kiến và lời chỉ trích đa dạng, nhưng hết sức lo ngại trước tình trạng các cầu thủ phải hứng chịu sự chỉ trích quá mức do những suy đoán và lời bôi nhọ ác ý lan truyền khi chưa được xác minh. Chúng tôi tha thiết đề nghị mọi người kiềm chế".
Liên đoàn chỉ ra rằng một số người đang diễn giải phiến diện những hình ảnh tập luyện hoặc sinh hoạt thường ngày để coi mâu thuẫn nội bộ đội tuyển là sự thật đã được xác lập. Bên cạnh đó, những tin đồn được gọi là "tin đồn trên thị trường chứng khoán" nhưng trái với sự thật vẫn tiếp tục lan truyền, trong khi các video deepfake được sử dụng để chế giễu và bôi nhọ cầu thủ.
KFA cũng cho biết mức độ chỉ trích đã vượt quá giới hạn khi một số người tìm đến tài khoản mạng xã hội cá nhân của cầu thủ và tài khoản của các đội bóng để công kích hoặc yêu cầu loại cầu thủ khỏi đội.
Đặc biệt, liên đoàn tuyên bố: "Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin sai lệch hoặc xuyên tạc bằng cách sử dụng trái phép video và hình ảnh thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, qua đó thu lợi bất chính".
Về những đồn đoán liên quan đến mâu thuẫn nội bộ, KFA khẳng định: "Mỗi cầu thủ có thể có những suy nghĩ và quan điểm khác nhau. Quá trình thừa nhận sự khác biệt, tự do trao đổi ý kiến và tìm ra phương hướng tốt nhất cho tập thể là điều cần thiết để xây dựng một tổ chức lành mạnh".
Liên đoàn nhấn mạnh: "Chúng ta cần tránh đưa ra phán xét về tình hình nội bộ đội tuyển hoặc đẩy mâu thuẫn lên cao chỉ dựa trên những cách diễn giải phiến diện hay suy đoán về quá trình này".
Cuối cùng, KFA khẳng định liên đoàn nhận thức sâu sắc vai trò và trách nhiệm của mình trong việc cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết để đội tuyển có thể tập trung hoàn toàn vào thi đấu.
"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ toàn diện, giúp đội tuyển thể hiện phong độ tốt nhất", thông báo nêu rõ.
Trong khi đó, công ty quản lý của Lee Kang In là The Black Label cũng ra thông báo vào sáng 13/10, cho biết đã xác nhận những thông tin sai lệch liên quan đến cầu thủ này đang lan truyền tràn lan trên mạng trong thời gian gần đây.
Đơn vị này tuyên bố: "Những cáo buộc đang được bàn tán hiện nay không liên quan đến Lee Kang In và hoàn toàn vô căn cứ".

Công ty quản lý của Lee Kang In bác bỏ những tin đồn về cầu thủ này trong thời gian qua - Ảnh: Yonhap
The Black Label cho biết thêm: "Chúng tôi đang thu thập bằng chứng liên quan đến các bài đăng và bình luận có dấu hiệu phát tán thông tin sai sự thật, xúc phạm và bôi nhọ danh dự. Tùy từng trường hợp, chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết".
Gần đây, trong đợt tập trung ĐT Hàn Quốc thi đấu 4 trận quốc tế cấp độ A liên tiếp trong tháng 9 và tháng 10, xuất hiện tin đồn về việc một số cầu thủ đồng loạt tuyên bố giã từ đội tuyển, cùng những thông tin về bất đồng trong nội bộ.
Trong bối cảnh đó, các cáo buộc cho rằng Lee Kang In cũng liên quan đến mâu thuẫn nội bộ đội tuyển đã lan truyền tràn lan trên mạng.