Chiến thắng đầu mùa trước Bắc Ninh FC chưa thể giải quyết mọi vấn đề của Hà Nội FC, nhưng cũng đủ giúp thầy trò HLV Harry Kewell trút bỏ phần nào áp lực và tìm lại niềm tin.
Chiến thắng đầu mùa trước Bắc Ninh FC chưa thể giải quyết mọi vấn đề của Hà Nội FC, nhưng cũng đủ giúp thầy trò HLV Harry Kewell trút bỏ phần nào áp lực và tìm lại niềm tin.
Những trận đấu trong bước chạy đà của mùa giải ở cả V-League lẫn Cúp Quốc gia phơi bày hàng loạt vấn đề của Hà Nội FC. Hàng thủ thiếu liên lạc và dễ dàng bị xé nát bởi các đợt phản công nhanh, còn các cầu thủ tỏ ra bế tắc và căng thẳng khi bị dẫn bàn. Với một đội bóng luôn đặt mục tiêu cạnh tranh ở nhóm đầu, khởi đầu như vậy rõ ràng không đáp ứng kỳ vọng.
Thực tế trận đấu với Bắc Ninh FC ở sân Mỹ Đình cũng diễn ra đầy căng thẳng. Bắc Ninh FC đang cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Nhập cuộc với tâm thế cửa dưới, đội bóng xứ Kinh Bắc đã gây ra nhiều sóng gió cho một Hà Nội FC đang thi đấu dưới áp lực nôn nóng phải thắng.
Điểm đáng chú ý trong chiến thắng của Hà Nội FC là vai trò của những nhân tố tạo ra khác biệt ở thời điểm quyết định. Nguyễn Hai Long vào sân từ ghế dự bị và lập tức mang đến sức sống mới cho mặt trận tấn công. Khả năng di chuyển không bóng, khả năng tăng tốc ở cánh phải cùng những đường chuyền quyết định của tiền vệ này đã cho thấy hiệu quả của những điều chỉnh nhân sự đúng thời điểm.
Trong khi đó, Andrew Jung thể hiện phẩm chất của một trung phong biết chọn vị trí khi xuất hiện đúng lúc để kết thúc pha phối hợp.
Với Hà Nội FC, điều quan trọng ở chiến thắng này là đã giải tỏa những bức bách đang đè nặng lên vai sau 3 thất bại trước đó. Dẫu vậy, 3 điểm đầu tay vẫn chưa thể khỏa lấp hết những hạn chế mà Hà Nội FC cần nhanh chóng căn chỉnh để trở lại đường đua, trước khi quá muộn. Nhìn lại những trận đấu đã qua, không phải Hà Nội FC đá kém hay dưới cơ đối thủ. Họ vẫn cầm bóng, vẫn chơi áp đặt, vẫn tấn công miệt mài nhưng lại luôn gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ và cả "vô duyên" trước những cơ hội ghi bàn.

Mặc dù phải rất vất vả mới đánh bại được Bắc Ninh (áo vàng) nhưng chiến thắng đầu tiên ở mùa này cũng vẫn rất ý nghĩa với Hà Nội FC (áo tím). Ảnh: Hoàng Linh
Các trận đấu đã qua cho thấy Hà Nội FC vẫn có trong tay những cá nhân có thể tạo ra khác biệt, nhưng hệ thống vận hành lại đang gặp "trục trặc" ở đâu đó để đạt được sự trơn tru. Trục trặc đó có thể khi hàng thủ thiếu vắng Đỗ Duy Mạnh còn Nguyễn Thành Chung không ở trạng thái tốt nhất. Chính vì thế, hàng thủ đôi lúc đá như "mơ ngủ". Cũng có thể tuyến giữa chưa làm tốt nhiệm vụ kết nối khi Đỗ Hùng Dũng đã luống tuổi còn hàng công thiếu đi độ quái bởi Nguyễn Văn Quyết đang đi qua sườn dốc đỉnh cao.
Rõ ràng HLV Kewell còn nhiều việc phải làm sau chiến thắng "bước ngoặt". Trước hết là cải thiện tính cân bằng, độ kết nối cao giữa các tuyến. Hà Nội FC là đội có khả năng kiểm soát tốt bóng nhưng đồng thời phải hạn chế những khoảng trống phía sau khi đối thủ đoạt bóng và phản công. Khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công cũng cần được nâng cao để Hà Nội FC không quá phụ thuộc vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.
Ở những mùa giải gần đây, ngoại binh của Hà Nội FC mỗi mùa mỗi thay đổi, không trụ lại dài lâu. Chính vì thế, việc các cầu thủ mới hòa nhập với hệ thống chiến thuật sẽ đóng vai trò quan trọng. Làm sao để các ngoại binh hòa nhập, đóng góp quan trọng vào lối chơi chính là vấn đề mà Hà Nội FC cần lưu tâm. Một chiến thắng "mướt mồ hôi" nhưng cũng đủ giúp Hà Nội FC giải tỏa bí bách. Hy vọng, kinh nghiệm, bản lĩnh của những cầu thủ xuất sắc ở một đội bóng lớn sẽ giúp Hà Nội FC trở lại đẳng cấp vốn có, góp phần tạo thêm sắc màu cho đường đua V-League.
Cuộc so tài với đội đầu bảng CAHN ở vòng 4 sắp tới được xem là trận đấu bản lề đối với tham vọng cạnh tranh danh hiệu của Hà Nội FC. Sau khi bị loại khỏi Cúp Quốc gia, V-League trở thành mặt trận duy nhất giúp đội bóng Thủ đô nuôi hy vọng tìm kiếm danh hiệu mùa này.
Nếu thắng đội đầu bảng CAHN, Hà Nội FC sẽ rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm, như thế cũng đủ để níu chân chính đối thủ và trở lại đường đua. Rất có thể, trận derby Thủ đô sẽ tác động rất lớn đến chuyện thành bại của Hà Nội FC ở mùa giải năm nay.