Không chỉ chuẩn bị cho mục tiêu giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2027, đội tuyển U17 nữ Việt Nam còn cho thấy những tín hiệu tích cực về lực lượng kế cận, khi có tới 18 cầu thủ trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).
Không chỉ chuẩn bị cho mục tiêu giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2027, đội tuyển U17 nữ Việt Nam còn cho thấy những tín hiệu tích cực về lực lượng kế cận, khi có tới 18 cầu thủ trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).
Con số 18 trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong đội hình U17 nữ Việt Nam tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Đây đều là những cầu thủ thuộc các đội dự tuyển nữ trẻ của VFF, được đào tạo theo chương trình dài hạn nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho bóng đá nữ Việt Nam.
HLV trưởng Okiyama Masahiko đánh giá cao chất lượng của nhóm cầu thủ này, đặc biệt ở nền tảng kỹ thuật, khả năng tiếp thu chiến thuật và duy trì cường độ vận động trong thi đấu.

HLV trưởng Okiyama Masahiko đưa đội tuyển U17 nữ Việt Nam vào VCK U17 châu Á với ba trận toàn thắng.Ảnh: Tuấn Phạm
Theo chiến lược gia người Nhật Bản, việc thường xuyên tập luyện với những yêu cầu tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế giúp các cầu thủ trẻ thích nghi nhanh với môi trường bóng đá đỉnh cao. Đây cũng là yếu tố quan trọng để họ không bị lép vế trong những trận đấu có tính cạnh tranh quyết liệt, nhất là ở các tình huống tranh chấp.
Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ, sự góp mặt của 18 cầu thủ không đơn thuần là kết quả của một đợt tuyển chọn nhân sự. Đó còn là thành quả bước đầu của chiến lược đào tạo bóng đá nữ trẻ được VFF triển khai từ năm 2013.
Thông qua mạng lưới tuyển chọn từ các CLB, địa phương và những đợt tuyển sinh tập trung, hệ thống này hướng đến việc phát hiện, bồi dưỡng các tài năng nữ, tạo nguồn lực kế cận cho đội tuyển quốc gia.
Một lợi thế khác được HLV Okiyama Masahiko nhấn mạnh là sự thống nhất về triết lý bóng đá giữa các đội dự tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia. Nhờ đó, các cầu thủ có thể rút ngắn thời gian hòa nhập, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu chiến thuật khi được triệu tập.

Đội hình U17 nữ Việt Nam gồm phần lớn cầu thủ được đào tạo ở lớp bóng đá trẻ VFF.Ảnh: VFF
Không chỉ chú trọng kỹ chiến thuật, quá trình đào tạo còn tập trung phát triển thể lực và bản lĩnh thi đấu. Nhà cầm quân người Nhật Bản kỳ vọng các cầu thủ trẻ không chỉ tự tin khi bước ra đấu trường quốc tế mà còn có thể đảm nhận vai trò nòng cốt, thậm chí trở thành những thủ lĩnh trong đội hình.
Với U17 nữ Việt Nam, vòng loại châu Á 2027 vì thế không chỉ là thử thách về thành tích mà còn là cơ hội kiểm chứng hiệu quả của quá trình đào tạo trẻ.
18 cầu thủ, một hành trình đào tạo kéo dài hơn một thập kỷ và khát vọng khẳng định mình ở sân chơi châu lục. Đó là những tín hiệu đáng chờ đợi từ thế hệ kế cận của bóng đá nữ Việt Nam.