Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam với 36 thành viên, trong đó có 21 VĐV, đã có mặt tại Nhật Bản, sẵn sàng bước vào tranh tài tại Asian Para Games 2026 với quyết tâm giành thành tích cao nhất.
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam với 36 thành viên, trong đó có 21 VĐV, đã có mặt tại Nhật Bản, sẵn sàng bước vào tranh tài tại Asian Para Games 2026 với quyết tâm giành thành tích cao nhất.
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ làm trưởng đoàn đã lên đường vào đêm 10/10 và có mặt tại Nagoya (Nhật Bản) ngày 11/10, chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026).
Tham dự đại hội lần này, đoàn Việt Nam có 36 thành viên, trong đó có 21 VĐV tranh tài ở 5 môn thể thao. Cụ thể, điền kinh và bơi lội mỗi môn có 7 VĐV, cử tạ có 4 VĐV, bóng bàn có 2 VĐV và cầu lông có 1 VĐV. Ngoài ra, đoàn còn có 1 VĐV dẫn đường, 6 HLV cùng các cán bộ quản lý và nhân viên y tế.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tự tin chinh phục thử thách tại Asian Para Games 2026.Ảnh: Hiệp hội Paralympic
Trước khi lên đường, các đội tuyển đã trải qua quá trình tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thiện kỹ chiến thuật và duy trì thể lực. Ngày 8/10, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM cũng tổ chức gặp mặt, động viên các HLV, VĐV trước khi tham dự đại hội.
Sau khi đặt chân tới Nhật Bản, các thành viên đoàn Việt Nam đã ổn định nơi ăn ở. Theo kế hoạch, từ ngày 12/10, các VĐV sẽ tiến hành phân loại thương tật, tập luyện làm quen với điều kiện thi đấu và hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.
Lễ thượng cờ của đoàn Việt Nam dự kiến diễn ra chiều 16/10. Đại hội chính thức khai mạc ngày 18/10, các VĐV tranh tài từ ngày 19 đến 23/10 trước khi lễ bế mạc diễn ra ngày 24/10.
Tại Asian Para Games 2026, hai môn cử tạ và bơi lội tiếp tục được kỳ vọng mang về những tấm huy chương cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.
Ở môn cử tạ, lực sĩ Lê Văn Công là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý. Nhà vô địch Paralympic Rio 2016 tiếp tục tranh tài ở hạng cân 49kg nam, nơi anh sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc, Indonesia và Kazakhstan.
Dù gặp không ít khó khăn vì chấn thương tái phát, Lê Văn Công vẫn quyết tâm hướng tới thành tích tốt nhất. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng bản lĩnh đã được khẳng định, lực sĩ kỳ cựu này tiếp tục là một trong những niềm hy vọng của thể thao Việt Nam.

Lực sĩ Lê Văn Công quyết tâm cạnh tranh huy chương tại Asian Para Games 2026.Ảnh: NVCC
Ở môn bơi, Lê Tiến Đạt và Đỗ Thanh Hải được đánh giá có khả năng cạnh tranh huy chương tại nội dung 100m ếch hạng thương tật SB5. Đáng chú ý, Lê Tiến Đạt chính là người giành tấm HCV duy nhất cho đoàn Việt Nam tại Asian Para Games 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc).
Một gương mặt đáng chú ý khác là kình ngư Vi Thị Hằng. Dù quá trình chuẩn bị có thời điểm bị gián đoạn, nữ VĐV kỳ cựu vẫn đặt mục tiêu cải thiện thành tích ở các nội dung 50m tự do, 100m tự do và 50m bướm.
Trong khi đó, đội tuyển điền kinh cũng đã có sự chuẩn bị từ tháng 4/2026. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh huy chương tại sân chơi châu lục được dự báo không dễ dàng khi khoảng cách về trình độ chuyên môn giữa các VĐV Việt Nam với những đối thủ hàng đầu châu Á vẫn còn khá lớn.
Tại Asian Para Games 2023, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam giành tổng cộng 20 huy chương, gồm 1 HCV, 10 HCB và 9 HCĐ, xếp thứ 22 trên bảng tổng sắp.
Asian Para Games 2026 dự kiến quy tụ khoảng 3.000 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao. Đây không chỉ là dịp để các VĐV Việt Nam cạnh tranh thành tích với những đối thủ mạnh của châu lục, mà còn là cơ hội tích lũy kinh nghiệm, cải thiện thành tích và hướng tới mục tiêu giành quyền tham dự Paralympic Los Angeles 2028.
Với lực lượng đã có nhiều kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam kỳ vọng tiếp tục tạo dấu ấn tại Asian Para Games 2026, đồng thời thể hiện tinh thần thi đấu bền bỉ và khát vọng vượt qua giới hạn của mỗi VĐV.