Tại Chợ Nội dung và Phim châu Á (ACFM), trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF 2026), Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chính thức khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Busan (BEXCO), Hàn Quốc.
Tại Chợ Nội dung và Phim châu Á (ACFM), trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF 2026), Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chính thức khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Busan (BEXCO), Hàn Quốc.
Không chỉ giới thiệu hình ảnh và hoạt động điện ảnh trong nước, sự kiện còn mở ra cơ hội kết nối các nhà làm phim, nhà sản xuất, đối tác phát hành quốc tế, từng bước đưa hoạt động quảng bá điện ảnh Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu hợp tác và phát triển công nghiệp văn hoá.
Mở rộng sự hiện diện tại một thị trường điện ảnh năng động
Lễ khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam do TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, chủ trì, với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; bà Đoàn Phương Lan, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan, cùng đông đảo khách mời và đối tác quốc tế.

Toàn cảnh gian hàng tại Hội chợ Nội dung và Phim Châu Á (ACFM)
Sự kiện còn có sự hiện diện của ông Park Kwang-su, Chủ tịch Liên hoan phim Quốc tế Busan; ông Kim Dong-ho, cựu Chủ tịch BIFF, nhà hoạt động điện ảnh có uy tín của Hàn Quốc; ông Brillante Ma Mendoza, nhà sản xuất, đạo diễn nổi tiếng, CEO, Chủ tịch Center Stage Productions (CSP) Co. của Philippines; ông Jean-Marc Thérouanne, đồng sáng lập, Giám đốc Nghệ thuật và Điều hành Liên hoan phim Quốc tế Véoul về Điện ảnh châu Á (VIFFAC), Pháp; cùng đoàn đại biểu Indonesia do bà Irini Dewi Wanti, Giám đốc Phân cục Điện ảnh, Âm nhạc và Nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa Indonesia, dẫn đầu.
Sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà sản xuất, đạo diễn nổi tiếng và đại diện những tổ chức điện ảnh quốc tế cho thấy sức hấp dẫn của không gian kết nối tại ACFM, đồng thời tạo điều kiện để điện ảnh Việt Nam tiếp cận trực tiếp các đối tác trong khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu tham dự lễ khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam
Ngay sau lễ khai trương, gian hàng đã thu hút nhiều nhà sản xuất, nhà làm phim và đối tác quốc tế đến tìm hiểu, trao đổi thông tin và thảo luận cơ hội hợp tác. Đáng chú ý, đạo diễn Dastan Zhapar Ryskeldi của Kyrgyzstan, người có mối liên hệ với Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) qua hai mùa liên tiếp, cũng đến thăm và gặp gỡ đại diện VFDA.
Tại DANAFF III năm 2025, bộ phim Giao dịch miền biên giới (Deal at the Border) do ông đạo diễn giành giải Phim châu Á xuất sắc nhất. Đến DANAFF IV năm 2026, dự án Zholdogu Bala (Stuck Like Babies) tiếp tục đoạt giải cao nhất ở hạng mục Dự án phim nghệ thuật châu Á tại Vườn ươm dự án DANAFF Talents, với phần thưởng 8.600 USD. Những kết nối như vậy cho thấy hiệu quả của việc duy trì quan hệ nghề nghiệp qua các liên hoan phim, từ gặp gỡ, trao đổi đến hỗ trợ phát triển dự án.

Đạo diễn Dastan Zhapar Ryskeldi (Kyrgyzstan) tham dự buổi khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam
Theo thông tin từ VFDA, Gian hàng Điện ảnh Việt Nam mở cửa từ ngày 10 đến 13/10 tại gian B4, BEXCO. Trong khuôn khổ ACFM, đây là điểm giới thiệu tổng quan về điện ảnh Việt Nam, hoạt động của VFDA và DANAFF, đồng thời là không gian gặp gỡ để tìm kiếm những cơ hội hợp tác trong sản xuất, đồng sản xuất, phát hành và đưa đoàn phim quốc tế đến Việt Nam quay phim.

Ông Park Kwang Su - Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan - tham dự buổi khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam
Từ quảng bá hình ảnh đến xúc tiến hợp tác thực chất
Điểm đáng chú ý trong hoạt động của VFDA tại BIFF 2026 là cách tiếp cận quảng bá điện ảnh theo hướng toàn diện hơn. Thay vì chỉ tập trung giới thiệu tác phẩm hoặc những thành tựu nổi bật, gian hàng cung cấp thông tin về các dự án, hoạt động phát triển tài năng, chương trình chuyên môn, môi trường sản xuất và tiềm năng của những địa điểm quay phim tại Việt Nam.

Từ phải qua: Ông Jean-Marc Thérouanne, đồng sáng lập, Giám đốc Nghệ thuật và Điều hành Liên hoan phim Quốc tế Vesoul về Điện ảnh châu Á (VIFFAC), Pháp; TS. Ngô Phương Lan – Chủ tịch VFDA, TS. Nguyễn Thị Anh Thi – Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng; và bà Đoàn Phương Lan – Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan
Thông qua hệ thống hình ảnh, video và ấn phẩm, khách tham quan có thể tìm hiểu về các hoạt động điện ảnh trong nước, những sáng kiến phát triển dự án và chương trình của DANAFF. Hình ảnh Hà Nội, Đà Nẵng cùng cảnh quan, văn hóa Việt Nam được giới thiệu như những yếu tố có khả năng tạo sức hút đối với các nhà làm phim quốc tế đang tìm kiếm bối cảnh và cơ hội triển khai dự án.
Gian hàng cũng giới thiệu môi trường sản xuất phim, khả năng hỗ trợ đoàn phim và Chỉ số Thu hút sản xuất phim (Production Attraction Index – PAI), cung cấp thêm thông tin để các đối tác quốc tế tham khảo khi nghiên cứu điều kiện thực hiện dự án tại Việt Nam.

Ông Brillante Ma Mendoza – nhà sản xuất, đạo diễn nổi tiếng, CEO, Chủ tịch Center Stage Productions (CSP) Co (Philipines) đang trao đổi cùng Lãnh đạo VFDA (TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA; Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc - Uỷ viên Ban thường vụ VFDA, thành viên Ban Giám khảo BIFF 2026)
Cách làm này cho thấy quảng bá điện ảnh không nên chỉ dừng ở việc giới thiệu một nền điện ảnh có những tác phẩm đáng chú ý, mà cần giúp đối tác nhận diện những điều kiện cụ thể để hợp tác. Một bộ phim có thể mở ra sự quan tâm đối với văn hóa và con người Việt Nam; nhưng để sự quan tâm ấy chuyển thành dự án, cần có thông tin rõ ràng về môi trường sản xuất, địa điểm quay, đối tác chuyên môn và khả năng phối hợp giữa các bên.
Dẫu vậy, hiệu quả của xúc tiến quốc tế không chỉ được đo bằng lượng khách đến gian hàng hay mức độ quan tâm trong những ngày diễn ra sự kiện. Điều quan trọng hơn là khả năng duy trì liên hệ sau hội chợ, chuyển hóa các cuộc gặp thành cơ hội phát triển dự án, hợp tác sản xuất, phát hành phim và mở rộng thị trường. Đây cũng là thước đo cho tính bền vững của hoạt động quảng bá điện ảnh Việt Nam.

Các vị khách mời và khán giả quan tâm tới điện ảnh Việt Nam qua Gian hàng của VFDA


DANAFF – điểm tựa kết nối điện ảnh Việt Nam với khu vực
Một trọng tâm trong nội dung giới thiệu tại Busan là Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), sáng kiến do VFDA phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức từ năm 2023.
Qua bốn kỳ tổ chức, DANAFF từng bước hình thành không gian gặp gỡ giữa điện ảnh Việt Nam, điện ảnh châu Á và các đối tác quốc tế. Bên cạnh hoạt động trình chiếu phim, liên hoan còn mở rộng những chương trình chuyên môn, phát triển tài năng và dự án, tạo cơ hội để các nhà làm phim tiếp cận kiến thức, kinh nghiệm và mạng lưới nghề nghiệp.

TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA - trả lời phỏng vấn của truyền thông
Việc giới thiệu DANAFF tại BIFF 2026 vì thế không chỉ nhằm quảng bá một sự kiện điện ảnh, mà còn hướng tới xây dựng hình ảnh Đà Nẵng như một điểm đến có khả năng kết nối các hoạt động sáng tạo, phát triển dự án và hợp tác điện ảnh trong khu vực.
Trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, liên hoan phim có thể đảm nhiệm nhiều vai trò hơn một sự kiện trình chiếu. Khi được tổ chức gắn với hoạt động chuyên môn và xúc tiến thị trường, liên hoan trở thành nơi gặp gỡ giữa nhà làm phim, nhà đầu tư, đơn vị phát hành, chuyên gia và những tài năng trẻ. Đây là điều kiện để các ý tưởng sáng tạo tìm được đối tác, các dự án có cơ hội phát triển và những quan hệ nghề nghiệp được duy trì lâu dài.

Brochure quảng bá điện ảnh Việt Nam và Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng
Từ thực tiễn DANAFF, việc đưa thông tin về liên hoan đến ACFM cũng tạo cơ hội mở rộng mạng lưới đối tác, thu hút sự quan tâm đối với các chương trình trong tương lai và tăng cường trao đổi giữa điện ảnh Việt Nam với các nền điện ảnh châu Á. Những kết nối được hình thành qua các mùa liên hoan, như trường hợp đạo diễn Dastan Zhapar Ryskeldi, cho thấy quan hệ hợp tác có thể phát triển liên tục nếu được duy trì bằng các hoạt động cụ thể.
Cùng với DANAFF, việc giới thiệu các địa điểm quay phim và môi trường sản xuất tại Việt Nam cũng góp phần kết nối hoạt động điện ảnh với quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh quốc gia. Khi một địa phương có thể cung cấp thông tin đầy đủ, hỗ trợ hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phim, lợi ích không chỉ nằm ở hoạt động sản xuất mà còn ở khả năng lan tỏa cảnh quan, văn hóa và con người Việt Nam đến công chúng quốc tế.

Sách “Hội thảo DANAFF IV: Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ & Phim thời trí tuệ nhân tạo” về hai hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ DANAFF IV
Khẳng định vị thế bằng năng lực kết nối và hợp tác
Trong thời gian diễn ra ACFM, đại diện VFDA tiếp tục gặp gỡ các nhà sản xuất, đơn vị phát hành, tổ chức điện ảnh, liên hoan phim và đối tác quốc tế để trao đổi về hợp tác sản xuất, đồng sản xuất, phát hành và khả năng đưa các dự án nước ngoài đến quay tại Việt Nam.
Sau Busan, VFDA dự kiến tiếp tục hoạt động xúc tiến tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo vào cuối tháng 10/2026. Việc duy trì hiện diện tại các sự kiện chuyên ngành cho thấy định hướng của VFDA trong mở rộng quan hệ quốc tế một cách có trọng điểm, đưa điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với những mạng lưới chuyên nghiệp trong khu vực.

Tuy nhiên, hội nhập không đơn thuần là sự hiện diện tại nhiều liên hoan phim hay hội chợ điện ảnh. Về lâu dài, khả năng cạnh tranh của điện ảnh Việt Nam còn phụ thuộc vào chất lượng tác phẩm, năng lực sản xuất, nguồn nhân lực, môi trường hợp tác và khả năng tiếp cận thị trường. Hoạt động xúc tiến vì thế cần song hành với việc nâng cao chất lượng sáng tạo, phát triển đội ngũ làm phim và hoàn thiện những điều kiện hỗ trợ sản xuất.
Từ góc độ công nghiệp văn hóa, Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại BIFF 2026 là một bước đi có ý nghĩa trong việc chuyển hoạt động quảng bá từ giới thiệu hình ảnh sang kết nối nguồn lực và thúc đẩy hợp tác. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam giới thiệu không chỉ những câu chuyện văn hóa được kể qua điện ảnh, mà còn cả năng lực sáng tạo, tiềm năng sản xuất và những điều kiện có thể đóng góp vào chuỗi giá trị điện ảnh quốc tế.