Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi mỗi người dân Việt Nam, dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì, sống ở đâu, hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, năng động và cường thịnh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi mỗi người dân Việt Nam, dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì, sống ở đâu, hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, năng động và cường thịnh.
Ngày 10/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), lễ phát động phong trào "Toàn dân luyện tập thể thao vì sức khỏe nhân dân, vì một Việt Nam khỏe mạnh và cường thịnh" được tổ chức trong không khí hào hùng của những ngày tháng Mười lịch sử, kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Chương trình được kết nối với 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước, thể hiện quyết tâm lan tỏa phong trào tập luyện thể dục thể thao đến mọi tầng lớp nhân dân.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ phát động.Ảnh: Bùi Lượng
Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo thành phố Hà Nội và các địa phương.
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dân cường thì quốc thịnh", đồng thời khẳng định: "Một quốc gia mạnh cần những người dân khỏe mạnh; một đất nước phát triển bền vững phải bắt đầu từ một cộng đồng khỏe mạnh".
Theo Phó Thủ tướng, thấm nhuần tư tưởng ấy, Đảng và Nhà nước luôn đặt con người và sức khỏe nhân dân ở vị trí trung tâm của phát triển.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về vai trò của sức khỏe và thể lực đối với sự phát triển đất nước. Theo đó, sức khỏe, thể lực của mỗi người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia; phát triển thể dục thể thao phải hướng tới xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần, bền bỉ về ý chí, nghị lực, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và cống hiến cho đất nước.
Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên"
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phó Thủ tướng cho rằng điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần bắt đầu từ chính bản thân mình, thông qua những hành động đơn giản nhưng thiết thực, phù hợp với điều kiện và sức khỏe.
Phó Thủ tướng nêu rõ: "Để mục tiêu đó trở thành hiện thực, điều quan trọng là mỗi người dân hãy bắt đầu từ chính mình, bằng một lựa chọn đơn giản: chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và điều kiện tập luyện; không cần bắt đầu bằng điều lớn lao, chỉ cần lựa chọn phù hợp và kiên trì mỗi ngày".
Từ mỗi cá nhân, tinh thần tập luyện thể thao cần được lan tỏa đến từng gia đình, cơ quan, đơn vị và cộng đồng. Đó là hình ảnh cha mẹ cùng con tập luyện, ông bà cùng con cháu vận động, đồng nghiệp cùng nhau chơi thể thao và cộng đồng cùng tạo dựng nếp sống khỏe.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, khi vận động trở thành thói quen của mỗi người, thể dục thể thao sẽ góp phần tạo nên một xã hội năng động, một cộng đồng khỏe mạnh. Thể thao không chỉ giúp nâng cao thể chất mà còn trở thành nét đẹp văn hóa, gieo vào cuộc sống nguồn năng lượng tích cực, góp phần đẩy lùi bệnh tật, nuôi dưỡng tinh thần lạc quan và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Đặc biệt, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi lời kêu gọi đến toàn thể nhân dân: "Với ý nghĩa đó, tôi kêu gọi mỗi người dân Việt Nam, dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì, sống ở đâu, hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Để thể thao trở thành niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của mỗi cộng đồng".
Để phong trào tập luyện thể dục thể thao thực sự đi vào đời sống và phát triển bền vững, bên cạnh sự chủ động của mỗi người dân, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh trách nhiệm của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương trong việc xây dựng môi trường, điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tập luyện.
Phó Thủ tướng đề nghị: "Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng hành động thiết thực; quan tâm phát triển không gian, thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tập luyện, biến khí thế ngày phát động thành phong trào tự giác, thường xuyên, bền vững trong Nhân dân".

Sự kiện diễn ra tại Hà Nội ngày 10/10 và 11/10.Ảnh: Tam Ninh
Thông điệp này khẳng định việc phát triển thể dục thể thao quần chúng không chỉ dừng lại ở các hoạt động vận động, tuyên truyền mà cần được cụ thể hóa bằng những chính sách và hành động thiết thực. Trong đó, việc phát triển hệ thống cơ sở vật chất, không gian tập luyện thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn và dễ tiếp cận đóng vai trò quan trọng để mọi người dân đều có cơ hội rèn luyện sức khỏe.
Phong trào cũng hướng tới xây dựng thói quen tập luyện thường xuyên, để thể dục thể thao trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày, từ mỗi cá nhân đến từng gia đình và toàn xã hội.
Khép lại bài phát biểu, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi gắm thông điệp sâu sắc về ý chí, nghị lực, tinh thần bền bỉ và khát vọng vươn lên thông qua hoạt động thể dục thể thao:
"Thể thao dạy chúng ta: Muốn đi xa phải bền bỉ; muốn chiến thắng phải vượt qua chính mình. Mỗi bước chân, mỗi phút vận động hôm nay là động lực của triệu triệu bước chân mãi mãi từ ngày mai, cùng vận động hòa chung nhịp, góp phần tạo nên sức mạnh, tầm vóc và sức sống của một Việt Nam khỏe mạnh, năng động, hùng cường và cường thịnh!".
Với thông điệp mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện thường xuyên, lễ phát động phong trào "Toàn dân luyện tập thể thao vì sức khỏe nhân dân, vì một Việt Nam khỏe mạnh và cường thịnh" không chỉ tạo khí thế sôi nổi trong ngày phát động mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là hình thành thói quen vận động, nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Qua đó, thể dục thể thao tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, góp phần tạo nền tảng cho một đất nước khỏe mạnh, năng động và cường thịnh.