thethaovanhoa.vn

Cá tính của HLV Popov không thể che lấp bất ổn ở Thể Công Viettel

VH 10/10/2026 09:25 GMT+7

Hai trận thua liên tiếp trên sân nhà trước Công an Hà Nội (CAHN) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang đặt Thể Công Viettel trước những dấu hỏi lớn về tham vọng vô địch V-League 2026-2027. Mùa giải mới đi qua ba vòng, nhưng đội bóng của HLV Velizar Popov đã bộc lộ những vấn đề đáng lo ở cuộc đua vô địch.

Hai trận thua liên tiếp trên sân nhà trước Công an Hà Nội (CAHN) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang đặt Thể Công Viettel trước những dấu hỏi lớn về tham vọng vô địch V-League 2026-2027. Mùa giải mới đi qua ba vòng, nhưng đội bóng của HLV Velizar Popov đã bộc lộ những vấn đề đáng lo ở cuộc đua vô địch.

Thất bại 1-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân Hàng Đẫy ở vòng 3 V-League 2026/27 là cú đánh mạnh vào tham vọng của thầy trò HLV Popov. 

Cá tính của HLV Popov chưa đủ khỏa lấp bất ổn ở Thể Công Viettel - Ảnh 1.

Ngọc Tân lại chấn thương và phải rời sân ngay đầu hiệp hai trước Hà Tĩnh. Ảnh: Hoàng Linh

Đáng nói, đây là đối thủ mà Thể Công Viettel thường chiếm ưu thế trong những năm qua. Việc Hà Tĩnh giành chiến thắng sau thời gian dài không thắng đối thủ tại Hàng Đẫy càng khiến kết quả này trở nên đáng suy ngẫm.

Cá tính của HLV Popov chưa đủ khỏa lấp bất ổn ở Thể Công Viettel - Ảnh 2.

Thể Công Viettel vẫn khởi đầu chậm chạp, mất điểm đáng tiếc như nhiều năm. Ảnh: Hoàng Linh

Thể Công Viettel không phải đội bóng thiếu chất lượng. Với vị thế đương kim á quân, lực lượng có nhiều tuyển thủ và một HLV giàu cá tính như ông Popov, họ được kỳ vọng tiếp tục cạnh tranh sòng phẳng với CAHN. Nhưng thực tế sau ba vòng lại không tương xứng với kỳ vọng: thắng Đồng Nai, rồi lần lượt thất bại trước CAHN và Hà Tĩnh.

Cá tính của HLV Popov chưa đủ khỏa lấp bất ổn ở Thể Công Viettel - Ảnh 3.

Đương kim á quân V-League gây thất vọng sau 3 trận đầu mùa. Ảnh: Hoàng Linh

Trận thua CLB CAHN càng khiến người hâm mộ tiếc nuối khi Thể Công Viettel có thời điểm được chơi hơn người nhưng vẫn không thể xoay chuyển tình thế. Đó không đơn thuần là thất bại về tỷ số, mà còn cho thấy đội bóng chưa biết cách tận dụng lợi thế để kiểm soát trận đấu và tạo ra khác biệt trước đối thủ trực tiếp.

Ba tuần nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia được kỳ vọng giúp Popov củng cố đội hình, điều chỉnh chiến thuật và cải thiện những hạn chế từ giai đoạn đầu mùa. Thế nhưng, màn trình diễn trước Hà Tĩnh cho thấy khiếm khuyết vẫn tồn tại.

Vấn đề của Thể Công Viettel không chỉ nằm ở những sai sót cá nhân. Đội bóng thiếu sự kết nối giữa các tuyến, các phương án tấn công chưa đủ sắc bén, trong khi khả năng phản ứng trước thay đổi chiến thuật của đối thủ còn hạn chế. Khi những cầu thủ có khả năng tạo đột biến không phát huy hiệu quả, tập thể áo lính dễ rơi vào bế tắc.

Ở đây, vai trò của HLV Popov trở thành câu chuyện đáng chú ý. Nhà cầm quân người Bulgaria có cá tính mạnh, yêu cầu cao và dấu ấn chiến thuật rõ nét. Ông góp phần định hình lối chơi của Thể Công Viettel qua nhiều năm, giúp đội bóng trở thành đối thủ khó chịu tại V-League. 

Tuy nhiên, cá tính của ông thầy này và cách vận hành của HLV cũng có thể trở thành giới hạn nếu đội bóng thiếu những phương án thay thế khi kế hoạch ban đầu không hiệu quả. Lucao ra đi, trong khi Ribamar, Rimario được đưa về chưa tương xứng kỳ vọng. Những ngoại binh khác như Brandao, Martins, Lucas cũng chưa đóng góp gì nhiều cho CLB. 

HLV Popov đang phải chịu trách nhiệm về những điều chỉnh chiến thuật và cách tổ chức đội bóng. V-League vẫn còn dài và khoảng cách sau ba vòng chưa phải điều không thể san lấp. Tuy nhiên, với chỉ 3 điểm và tụt xuống nhóm cuối, Thể Công Viettel đã tự đặt mình vào thế bám đuổi, trong khi CAHN cho thấy họ là đối thủ mà mọi sai lầm đều có thể phải trả giá.

Với một đương kim á quân, điều đáng lo nhất không phải là khởi đầu chậm, mà là những vấn đề cũ vẫn chưa được giải quyết sau cả một quãng nghỉ chuẩn bị.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN