thethaovanhoa.vn

Diễn biến vụ Man City: Từng họp kín với Premier League để thoát án phạt nặng nhưng đàm phán đổ vỡ

cẩm oanh 10/10/2026 07:23 GMT+7

Manchester City được cho là từng tiến hành các cuộc đàm phán kín với ban tổ chức Premier League nhằm tìm kiếm một thỏa thuận dàn xếp trước khi phán quyết bất lợi được công bố.

Manchester City được cho là từng tiến hành các cuộc đàm phán kín với ban tổ chức Premier League nhằm tìm kiếm một thỏa thuận dàn xếp trước khi phán quyết bất lợi được công bố. Nếu hai bên đạt được tiếng nói chung, đội chủ sân Etihad có thể chỉ phải chịu một khoản tiền phạt lớn thay vì đối mặt với nguy cơ bị tước danh hiệu hoặc trục xuất khỏi giải đấu cao nhất nước Anh. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng đã đổ vỡ khi Man City từ chối thừa nhận bất kỳ cáo buộc nào.

Manchester City được cho là đã tham gia các cuộc đàm phán bí mật với Premier League về khả năng dàn xếp vụ việc trước khi hội đồng độc lập đưa ra phán quyết khiến đội bóng này bị xác định có vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc liên quan đến tài chính.

Theo Bloomberg, các cuộc thảo luận về một thỏa thuận dàn xếp ở giai đoạn đầu đã diễn ra giữa hai bên. Nếu đạt được thỏa thuận, Man City có thể tránh được những án phạt nghiêm khắc nhất, trong đó có nguy cơ bị tước các danh hiệu đã giành được hoặc bị loại khỏi Premier League.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán cuối cùng không đi đến kết quả. Man City không chấp nhận thừa nhận bất kỳ cáo buộc nào, khiến nỗ lực tìm kiếm giải pháp dàn xếp đổ vỡ.

Thông tin này được tiết lộ sau khi phán quyết bất lợi giáng một đòn mạnh vào đội chủ sân Etihad, làm rung chuyển bóng đá Anh và được mô tả là một trong những bê bối gian lận nghiêm trọng nhất trong lịch sử thể thao nước này.

Man City có thể chỉ phải nộp phạt nếu đạt được thỏa thuận?

Điểm đáng chú ý nhất trong thông tin do Bloomberg công bố là khả năng Man City từng có cơ hội giải quyết vụ việc bằng một khoản tiền phạt lớn, thay vì phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc hơn sau phán quyết của hội đồng độc lập.

Dù vậy, đây mới chỉ là khả năng được đề cập trong thông tin về các cuộc thương lượng, không phải một án phạt chính thức đã được thống nhất giữa hai bên.

Man City từ lâu vẫn công khai khẳng định mình vô tội, đồng thời tiến hành kháng cáo phán quyết. Việc đội bóng này từng tham gia thảo luận về một thỏa thuận dàn xếp vì thế trở thành chi tiết gây chú ý, bởi nó dường như trái ngược với lập trường cứng rắn mà ban lãnh đạo liên tục thể hiện trước công chúng.

Dẫu vậy, cần phân biệt rõ giữa việc tham gia đàm phán và việc thừa nhận hành vi sai phạm. Một thỏa thuận dàn xếp không nhất thiết đồng nghĩa với việc Man City phải chính thức nhận tội.

Nếu được thực hiện, thỏa thuận như vậy cũng có thể gây ra làn sóng phản đối dữ dội từ các câu lạc bộ đối thủ. Họ có thể cho rằng một vụ việc có quy mô đặc biệt lớn như thế cần được xử lý đầy đủ, thay vì thu hẹp phạm vi giải quyết thông qua thương lượng.

Theo bài viết, các cuộc đàm phán trước đây chưa từng được công bố rộng rãi. Thông tin này càng khiến vụ việc trở nên phức tạp, nhất là khi Man City vẫn bày tỏ sự tự tin rằng họ có thể lật ngược phán quyết trong quá trình kháng cáo.

Diễn biến vụ Man City: Từng họp kín với Premier League để thoát án phạt nặng nhưng đàm phán đổ vỡ - Ảnh 1.

Man City từ lâu vẫn công khai khẳng định mình vô tội, đồng thời tiến hành kháng cáo phán quyết. Ảnh: Man City IG

Theo nội dung phán quyết được bài báo đề cập, Man City bị xác định có vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc. Những sai phạm liên quan đến cách thức báo cáo doanh thu thương mại, các thỏa thuận tài trợ và việc phản ánh chi phí hoạt động của câu lạc bộ trong giai đoạn kéo dài nhiều năm.

Premier League cho biết hội đồng độc lập nhận thấy Man City đã sử dụng những hợp đồng và thỏa thuận bị xem là giả tạo, không phản ánh đúng bản chất giao dịch thực tế, nhằm thổi phồng doanh thu và giảm chi phí trên sổ sách.

Trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2018, Man City khai báo doanh thu thương mại lên tới 949,94 triệu bảng. Tuy nhiên, theo số liệu được bài báo dẫn lại, chỉ 119,25 triệu bảng trong số đó thực sự đến từ các nhà tài trợ thương mại và là khoản doanh thu cần được phản ánh trong báo cáo tài chính.

Sự chênh lệch giữa hai con số lên tới hơn 830 triệu bảng, trở thành một trong những điểm đáng chú ý nhất của vụ việc.

Theo Premier League, hội đồng độc lập nhận định Man City đã ký các hợp đồng bị cho là không phản ánh đúng thỏa thuận thực tế với một số đối tác thương mại, đồng thời dựa vào những thỏa thuận tương tự với các đối tác khác để làm tăng giả tạo nguồn thu và giảm các khoản chi phí của câu lạc bộ.

Cơ quan quản lý giải đấu cũng cho rằng một số hợp đồng tài trợ nằm trong cơ chế cấp vốn được che giấu. Theo đó, các doanh nghiệp tài trợ chỉ phải thanh toán một phần phí tài trợ theo hợp đồng, trong khi phần còn lại được tài trợ bởi Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), đơn vị sở hữu Man City.

Bên cạnh đó, hội đồng độc lập còn phát hiện những thỏa thuận khác bị đánh giá là giả tạo, được ADUG tài trợ, giúp Man City ghi nhận chi phí hoạt động thấp hơn mức thực tế.

Một thỏa thuận vòng tròn liên quan đến Fordham, đơn vị mua quyền hình ảnh của các cầu thủ thuộc câu lạc bộ, cũng nằm trong số những giao dịch bị xem xét. Theo phán quyết được bài báo dẫn lại, cơ chế này cũng được ADUG cấp vốn.

Premier League cho rằng hệ quả của những giao dịch trên là Man City đã nộp các báo cáo tài chính sai lệch, đồng thời che giấu tình hình tài chính thực sự trước các kiểm toán viên và cơ quan quản lý bóng đá.

Nguy cơ án phạt nghiêm khắc nếu kháng cáo thất bại

Diễn biến vụ Man City: Từng họp kín với Premier League để thoát án phạt nặng nhưng đàm phán đổ vỡ - Ảnh 2.

Bê bối không chỉ ảnh hưởng đến Man City mà còn lan rộng ra ngoài phạm vi bóng đá. Ảnh: Man City IG

Với quy mô và tính chất nghiêm trọng của các vi phạm được nêu trong phán quyết, tương lai của Man City có thể đối mặt với nhiều biến động nếu câu lạc bộ không thành công trong quá trình kháng cáo.

Những hình phạt được đề cập có thể bao gồm các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với thành tích thi đấu và vị thế của đội bóng tại bóng đá Anh. Nguy cơ bị tước danh hiệu hoặc phải rời Premier League cũng được nhắc đến trong bối cảnh vụ việc.

Tuy nhiên, ở thời điểm bài báo được đăng tải, quá trình kháng cáo vẫn là yếu tố then chốt quyết định diễn biến tiếp theo. Chưa thể khẳng định Man City sẽ phải nhận hình phạt cụ thể nào nếu chưa có kết quả cuối cùng.

Giám đốc điều hành Premier League Richard Masters từng mô tả vụ việc và phán quyết là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt lớn trong lịch sử giải đấu.

Bê bối không chỉ ảnh hưởng đến Man City mà còn lan rộng ra ngoài phạm vi bóng đá. Thủ tướng Andy Burnham cũng bị kéo vào cuộc tranh luận sau khi phát biểu về mối lo ngại trước khả năng các ông chủ đến từ Abu Dhabi rời câu lạc bộ. Phản ứng của ông vấp phải chỉ trích vì bị cho là chưa thể hiện sự nhạy cảm cần thiết trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

HLV Enzo Maresca vẫn đặt niềm tin vào Man City

Diễn biến vụ Man City: Từng họp kín với Premier League để thoát án phạt nặng nhưng đàm phán đổ vỡ - Ảnh 3.

HLV Enzo Maresca đã lên tiếng bảo vệ câu lạc bộ. Ảnh: Man City IG

Trong bối cảnh đội bóng chịu sức ép lớn, HLV Enzo Maresca đã lên tiếng bảo vệ câu lạc bộ trước trận đấu đầu tiên của Man City sau khi phán quyết được công bố. Đội bóng dự kiến làm khách trên sân Anfield của Liverpool vào Chủ nhật.

Tại buổi họp báo hôm thứ Sáu, chiến lược gia người Italy khẳng định ông hoàn toàn tin tưởng Man City và những người đang điều hành đội bóng.

"Tôi hoàn toàn tin tưởng câu lạc bộ. Tôi tin tưởng những con người ở đây, và đó là một trong những lý do khiến tôi gia nhập đội bóng. Không có câu lạc bộ nào khác trên thế giới mà tôi muốn làm việc hơn", Maresca nói.

Khi được hỏi liệu có nhận lời dẫn dắt Man City nếu biết trước những diễn biến của vụ việc hay không, nhà cầm quân này trả lời dứt khoát: "Chắc chắn là có, 100%".

Maresca cho biết ông đã hiểu về cách thức tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ từ nhiều năm trước, đồng thời tin tưởng rằng đội bóng sẽ làm những điều đúng đắn.

"Tôi biết tổ chức này từ nhiều năm trước. Tôi biết họ nghiêm túc đến mức nào và họ làm những điều đúng đắn. Tôi muốn nói về chuyện này khi chúng tôi thắng kháng cáo", ông nhấn mạnh.

HLV 46 tuổi cũng bác bỏ quan điểm cho rằng những danh hiệu Man City từng giành được, trong đó có cú ăn ba mà ông góp mặt trong ban huấn luyện của Pep Guardiola, đã bị hoen ố bởi bê bối tài chính.

Trước câu hỏi về khả năng Man City phải xuống chơi ở các hạng đấu thấp hơn nếu bị trừng phạt, Maresca tỏ ra không quá lo lắng. Ông từng dẫn dắt Leicester City giành chức vô địch Championship và cho rằng mình có kinh nghiệm để thích nghi với hoàn cảnh như vậy.

"Tôi từng vô địch Championship cùng Leicester City. Vì thế, nếu chúng tôi phải chơi ở League One thì hãy chờ xem. Nhưng hiện tại, chúng ta đang nói về một điều mà mình chưa biết chắc sẽ xảy ra", ông chia sẻ.

Maresca nhấn mạnh việc dự đoán những kịch bản chưa được xác định không có nhiều ý nghĩa, đồng thời cho rằng điều quan trọng nhất lúc này là tôn trọng quy trình pháp lý và tập trung vào những trận đấu trước mắt.

Man City tìm cách giữ ổn định phòng thay đồ

Diễn biến vụ Man City: Từng họp kín với Premier League để thoát án phạt nặng nhưng đàm phán đổ vỡ - Ảnh 4.

Man City tìm cách giữ ổn định phòng thay đồ giữa những biến động. Ảnh: Man City IG

Theo Maresca, ông cùng Giám đốc điều hành Ferran Soriano đã có cuộc trao đổi với các cầu thủ Man City khi toàn đội trở lại tập luyện vào chiều thứ Năm.

Thông điệp được đưa ra là các thành viên cần duy trì sự tập trung, không để những ồn ào bên ngoài ảnh hưởng đến công việc chuyên môn.

Nhà cầm quân người Italy thừa nhận câu lạc bộ hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình, nhưng cho rằng đội bóng cần kiểm soát những tác động từ dư luận.

"Chúng tôi hoàn toàn hiểu mức độ nghiêm trọng của tình huống. Chúng tôi hiểu điều đó, nhưng nhiệm vụ của mình là kiểm soát những ồn ào xung quanh. Bạn không thể tránh hoàn toàn những chuyện như vậy", ông nói.

Dù vụ việc đang thu hút sự chú ý lớn, Maresca cho biết ông không nhận thấy dấu hiệu đáng lo ngại trong nội bộ đội bóng sau những ngày vừa qua. Ông mô tả bầu không khí tại câu lạc bộ vẫn tích cực và nhấn mạnh Man City đang đứng đầu bảng xếp hạng ở thời điểm đó.

"Nhìn vào bầu không khí bên trong câu lạc bộ trong hai ngày qua, tôi không hề lo lắng. Mọi thứ đều tốt đẹp. Hiện tại, chúng tôi đang đứng đầu bảng xếp hạng. Các cầu thủ có mọi lý do để vui vẻ và hào hứng", Maresca khẳng định.

Thông tin về các cuộc đàm phán dàn xếp thất bại đã bổ sung một tình tiết đáng chú ý cho vụ việc vốn được xem là một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất mà Premier League từng đối mặt.

Hiện tại, Man City vẫn kiên định với lập trường kháng cáo, trong khi tương lai của đội bóng phụ thuộc đáng kể vào kết quả của quá trình này.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN