thethaovanhoa.vn

UNIQLO và những nỗ lực cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em vùng cao

PTTT 09/10/2026 16:30 GMT+7

Từ việc cải thiện điều kiện học tập đến hỗ trợ trẻ em vượt qua những rào cản có thể làm gián đoạn việc đến trường, UNIQLO đang cùng các đối tác tạo thêm những điều kiện thiết thực để trẻ em vùng cao tiếp tục học tập, làm chủ tương lai.

Từ việc cải thiện điều kiện học tập đến hỗ trợ trẻ em vượt qua những rào cản có thể làm gián đoạn việc đến trường, UNIQLO đang cùng các đối tác tạo thêm những điều kiện thiết thực để trẻ em vùng cao tiếp tục học tập, làm chủ tương lai.

Những năm qua, trong khuôn khổ hợp tác với Quỹ Hy vọng, UNIQLO đã sử dụng nguồn đóng góp từ các bộ sưu tập UT để xây mới, cải thiện các lớp học tại nhiều điểm trường thuộc các xã biên giới hay vùng cao.

UNIQLO và những nỗ lực cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em vùng cao - Ảnh 1.

Điểm trường Thôn Phước Công 2, Trường Mẫu giáo Phước Chánh kiên cố do UNIQLO và Quỹ Hy vọng đồng hành xây dựng

Từ Quảng Trị, Đà Nẵng đến Lào Cai và Cao Bằng, những lớp học mới tiếp tục được hoàn thiện trong năm tài chính 2025, góp phần để hành trình đến trường của các em thêm an toàn và thuận lợi. Từ 2024 đến tháng 5/2026, UNIQLO và Quỹ Hy vọng đà bàn giao 7 điểm trường và 1 khu nhà tắm cho các địa phương. Hành trình này sẽ tiếp tục được nối dài vào tháng 12/2026, khi 2 điểm trường và 1 khu nhà tắm tại xã Trà Vân, TP. Đà Nẵng dự kiến được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Song song đó, thông qua hợp tác với Plan International, sáng kiến PEACE FOR ALL đã hỗ trợ xây mới 4 công trình nhà vệ sinh và phòng tắm, cải tạo 3 khu nhà ở bán trú và xây mới 2 khu bán trú tại các trường vùng cao. Gần đây nhất, 3 phòng học tại Trường Bản Luốc cũng đã hoàn thành, kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027, mang đến không gian học tập an toàn, khang trang cho hơn 135 học sinh.

UNIQLO và những nỗ lực cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em vùng cao - Ảnh 2.

Các khu nhà ở bán trú góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt và an toàn cho học sinh tại Tuyên Quang.

Bên cạnh cải thiện cơ sở vật chất, dự án còn triển khai các hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức, giúp trẻ em và thanh thiếu niên hiểu rõ hơn về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tính đến tháng 8/2026, hơn 4.000 học sinh đã được hưởng lợi từ dự án.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN