Theo thông tin từ báo Thairath (Thái Lan), lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á dự kiến diễn ra vào ngày 15/12/2026. Đội tuyển Việt Nam được dự báo nằm ở nhóm hạt giống số 2 và có khả năng chạm trán nhiều đối thủ hàng đầu châu lục.
Theo thông tin từ báo Thairath (Thái Lan), lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á dự kiến diễn ra vào ngày 15/12/2026. Đội tuyển Việt Nam được dự báo nằm ở nhóm hạt giống số 2 và có khả năng chạm trán nhiều đối thủ hàng đầu châu lục.
Báo Thairath ngày 8/10 đưa tin, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dự kiến tổ chức lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á vào ngày 15/12 tới. Truyền thông Thái Lan cũng đưa ra những dự báo ban đầu về việc phân nhóm hạt giống dựa trên vị trí của các đội tuyển ở bảng xếp hạng FIFA.
Theo thể thức dự kiến, vòng loại thứ hai World Cup 2030 khu vực châu Á sẽ có 36 đội tham dự, được chia thành 9 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà và sân khách, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng loại thứ ba.

Đội tuyển Việt Nam cùng Thái Lan thuộc nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2030.Ảnh: Tuấn Phạm
Các trận đấu ở vòng loại thứ hai dự kiến diễn ra từ tháng 9/2027 đến tháng 3/2028.
Dựa trên phương án phân nhóm hạt giống được truyền thông Thái Lan đề cập, đội tuyển Việt Nam có khả năng nằm ở nhóm số 2, cùng với Jordan, Oman, Syria, Palestine, Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain và Tajikistan.
Trong khi đó, nhóm hạt giống số 1 dự kiến gồm 9 đội tuyển hàng đầu châu Á là Nhật Bản, Iran, Australia, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Uzbekistan, Qatar, Iraq và UAE.
Nếu phương án này được giữ nguyên, đội tuyển Việt Nam có thể nằm chung bảng với một trong 9 đối thủ kể trên. Trong đó, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Australia được đánh giá là những đối thủ đặc biệt khó khăn đối với thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng có khả năng tái ngộ các đội tuyển quen thuộc như Saudi Arabia, UAE, Iraq hay Qatar. Đây đều là những đội bóng giàu kinh nghiệm tại các vòng loại World Cup khu vực châu Á.
Đáng chú ý, việc cùng được dự báo nằm ở nhóm hạt giống số 2 đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ tránh gặp nhau tại vòng bảng nếu phương án phân nhóm này trở thành chính thức.
Tuy nhiên, bên cạnh một đối thủ thuộc nhóm hạt giống số 1, đội tuyển Việt Nam còn phải đối đầu với hai đội tuyển thuộc các nhóm hạt giống thấp hơn. Danh tính những đối thủ này sẽ phụ thuộc vào danh sách 36 đội tham dự và kết quả phân nhóm chính thức.
Một số đội tuyển Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia hay Singapore cũng có thể trở thành đối thủ của Việt Nam nếu giành quyền tham dự vòng đấu này và được xếp vào các nhóm hạt giống khác.
Dù vậy, danh sách phân nhóm hạt giống hiện mới mang tính dự báo. Thứ hạng của các đội tuyển vẫn có thể thay đổi trước thời điểm AFC chốt danh sách phục vụ lễ bốc thăm.
Với mục tiêu tiến sâu tại vòng loại World Cup 2030, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị cho khả năng đối đầu những đội bóng mạnh của châu lục ngay từ vòng bảng.