thethaovanhoa.vn

Cụ bà 101 tuổi tìm lại ánh sáng sau nhiều năm sống chung với đục thể thủy tinh

PTTT 08/10/2026 10:07 GMT+7

Ngày 30/9 vừa qua, Bệnh viện Mắt VISI Đà Lạt (thành viên Tập đoàn Y khoa VISI) cho biết đã tiếp nhận và điều trị thành công trường hợp bệnh nhân 101 tuổi bị đục thể thủy tinh phức tạp, cải thiện thị lực từ mức chỉ nhận biết được bóng bàn tay lên 3/10 sau phẫu thuật.

Ngày 30/9 vừa qua, Bệnh viện Mắt VISI Đà Lạt (thành viên Tập đoàn Y khoa VISI) cho biết đã tiếp nhận và điều trị thành công trường hợp bệnh nhân 101 tuổi bị đục thể thủy tinh phức tạp, cải thiện thị lực từ mức chỉ nhận biết được bóng bàn tay lên 3/10 sau phẫu thuật.

Bệnh nhân là Trần T.A. (sinh năm 1925, ngụ tại xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng). Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân có dấu hiệu nhìn mờ nhiều nhất khoảng 4 đến 5 năm trở lại đây, mọi sinh hoạt gần như không thể tự thực hiện được do không còn nhìn rõ. Tuổi cao kèm tiền sử tăng huyết áp khiến bệnh nhân gặp nhiều khó khăn trong việc đến các cơ sở y tế để điều trị. Thời gian gần đây, tình trạng ngày càng nặng hơn, người nhà đã đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Mắt VISI Đà Lạt để điều trị.

Cụ bà 101 tuổi tìm lại ánh sáng sau nhiều năm sống chung với đục thể thủy tinh - Ảnh 1.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Bá Kiền đang thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Mắt VISI Đà Lạt

Tại bệnh viện, bệnh nhân được bác sĩ nội trú Phạm Quốc Hoàng (Trưởng khoa khám bệnh) trực tiếp thăm khám. Kết quả chẩn đoán bệnh nhân bị đục thể thủy tinh phức tạp ở cả hai mắt, thị lực chỉ đạt bóng bàn tay (đây là một mức đánh giá thị lực rất kém, người bệnh chỉ cảm nhận được bóng chuyển động của bàn tay).

Do bệnh nhân tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và tình trạng đục thể thủy tinh phức tạp, nên các bác sĩ đã hội chẩn chuyên môn và bệnh nhân đã được chỉ định phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco. Ca phẫu thuật do Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Bá Kiền, Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn Cấp cao Tập đoàn Y khoa VISI, trực tiếp thực hiện. Bệnh nhân được theo dõi sát sao trong suốt quá trình điều trị.

Cụ bà 101 tuổi tìm lại ánh sáng sau nhiều năm sống chung với đục thể thủy tinh - Ảnh 2.

Bác sĩ nội trú Trần Thị Khánh Linh đang tái khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Mắt VISI Đà Lạt

Sau tái khám 2 ngày, thị lực bệnh nhân được ghi nhận đạt 3/10, cải thiện so với mức bóng bàn tay trước phẫu thuật, tình trạng mắt ổn định. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi theo lịch hẹn của bác sĩ.

Theo Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Bá Kiền: "Tại Bệnh viện Mắt VISI Đà Lạt, nhiều người bệnh chỉ đến khám khi đục thể thủy tinh đã nặng, thị lực suy giảm sâu. Khi đó, điều trị có thể phức tạp hơn, nguy cơ biến chứng cao hơn. Tiếp tục trì hoãn có thể dẫn đến glôcôm thứ phát, viêm màng bồ đào do thể thủy tinh, thậm chí tổn thương thần kinh thị giác không hồi phục. Khi có các dấu hiệu như nhìn mờ tăng dần, chói sáng, nhìn như qua màn sương hoặc thị lực ảnh hưởng đến sinh hoạt, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa mắt để được thăm khám và điều trị kịp thời".

Thông tin liên hệ và đặt lịch thăm khám:

Bệnh viện Mắt VISI Đà Lạt

Địa chỉ: 64 Bùi Thị Xuân, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng.

Hotline: 0856.149.149


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN