Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trong loạt trận giao hữu quốc tế vào tháng 11 tới. Hai trận đấu tại sân Thiên Trường được xem là bước chuẩn bị quan trọng để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng, định hình lại bộ khung hướng tới VCK Asian Cup 2027.
Đội tuyển Việt Nam dự kiến Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trong loạt trận giao hữu quốc tế vào tháng 11 tới. Hai trận đấu tại sân Thiên Trường được xem là bước chuẩn bị quan trọng để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng, định hình lại bộ khung hướng tới VCK Asian Cup 2027.
Sau khi khép lại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam gần như không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ sớm bước vào một chu kỳ chuẩn bị mới, với mục tiêu quan trọng hơn đang chờ phía trước là VCK Asian Cup 2027.
Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại trong đợt FIFA Days từ ngày 9 đến 17/11. Hai đối thủ giao hữu được lựa chọn là Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan, trong khi sân Thiên Trường (Nam Định) dự kiến tiếp tục trở thành điểm tựa sân nhà của đội tuyển.

HLV Kim Sang Sik sẽ phải đánh giá lại tổng thể lực lượng của đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Tuấn Phạm
Các trận đấu dự kiến nằm trong các ngày 11, 13 và 15/11. Đây không chỉ là những màn "thử lửa" thông thường mà còn là cơ hội để HLV Kim Sang Sik đánh giá lại toàn bộ lực lượng sau những vấn đề bộc lộ tại FIFA ASEAN Cup 2026.
Vị trí thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026 đặt ra không ít vấn đề cho đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh nhiều trụ cột vắng mặt hoặc không đạt thể trạng tốt nhất, khoảng cách giữa nhóm cầu thủ thường xuyên đá chính và lực lượng kế cận đã phần nào lộ rõ.
Hai trận giao hữu tháng 11 có thể xem như thời điểm HLV Kim Sang Sik bắt đầu "làm lại" đội hình.
Những cầu thủ đang duy trì phong độ tốt như Hoàng Đức, Đình Bắc được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Bên cạnh đó, các cầu thủ nhập tịch như Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno), Đỗ Hoàng Hên cũng nằm trong nhóm nhân sự đáng chú ý của đội tuyển trong quá trình xây dựng lực lượng mới.
Ngược lại, khả năng góp mặt của một số trụ cột như Xuân Son, Quang Hải, Văn Hậu hay Văn Vĩ vẫn còn bỏ ngỏ. Đây đều là những cầu thủ có thể tạo ra khác biệt lớn về chất lượng đội hình nếu đạt thể trạng tốt nhất.
Thực tế ở FIFA ASEAN Cup cho thấy vấn đề của đội tuyển Việt Nam không chỉ nằm ở 11 cầu thủ đá chính. Khi nhiều vị trí trụ cột thiếu vắng, chất lượng của những phương án thay thế chưa đủ để duy trì sức mạnh ổn định. Đó cũng là lý do HLV Kim Sang Sik cần tận dụng tối đa các trận giao hữu trong tháng 11.
Nếu Đài Bắc Trung Hoa là đối thủ phù hợp để đội tuyển Việt Nam thử nghiệm nhân sự và cách vận hành lối chơi, Kyrgyzstan mang đến một bài kiểm tra khác.
Đây là đối thủ có thể giúp HLV Kim Sang Sik kiểm nghiệm khả năng tranh chấp, tổ chức phòng ngự cũng như tốc độ chuyển trạng thái của đội tuyển trước những đội bóng có thể hình và thể lực tốt.

Đội tuyển Việt Nam cần xây dựng lại một bộ khung đội hình mới cho Asian Cup 2027.Ảnh: Tuấn Phạm
Quan trọng hơn, tính chất của các trận giao hữu tháng 11 sẽ khác với FIFA ASEAN Cup. HLV Kim Sang Sik có thêm thời gian để chuẩn bị, đánh giá phong độ cầu thủ tại CLB và lựa chọn lực lượng phù hợp hơn thay vì phải bước vào giải đấu trong tình trạng nhân sự chắp vá.
Ninh Bình nhiều lần tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trong những trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Việc lựa chọn Thiên Trường cho hai trận giao hữu vì thế không chỉ giúp đội tuyển có điều kiện thi đấu thuận lợi mà còn tạo thêm sức hút cho giai đoạn chuẩn bị trước Asian Cup.
VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra đầu năm tới và là thước đo quan trọng hơn nhiều so với những giải đấu mang tính thử nghiệm.
Chính vì vậy, hai trận gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan có thể chỉ là giao hữu trên danh nghĩa, nhưng với HLV Kim Sang Sik, đó sẽ là những bài kiểm tra quan trọng để tìm lời giải cho đội tuyển Việt Nam trước khi bước ra sân chơi lớn nhất châu lục.