Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) đã xác định đủ 32 đội tuyển góp mặt tại World Cup 2027 (giải đấu tiền thân là FIVB World Championship), dự kiến diễn ra vào mùa hè năm 2027 tại Mỹ và Canada. Đáng tiếc, sau lần đầu tiên làm nên lịch sử ở sân chơi thế giới năm 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ không thể tiếp tục góp mặt.
Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) đã xác định đủ 32 đội tuyển góp mặt tại World Cup 2027 (giải đấu tiền thân là FIVB World Championship), dự kiến diễn ra vào mùa hè năm 2027 tại Mỹ và Canada. Đáng tiếc, sau lần đầu tiên làm nên lịch sử ở sân chơi thế giới năm 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ không thể tiếp tục góp mặt.
Bóng chuyền nữ Việt Nam từng tạo nên một dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên giành quyền tham dự FIVB World Championship 2025. Đó không chỉ đơn thuần là một lần xuất hiện trên sân khấu lớn nhất thế giới, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của bóng chuyền nữ Việt Nam trong hành trình tiệm cận nhóm các đội tuyển hàng đầu.
Thế nhưng, sau niềm vui ban đầu đó, cánh cửa trở lại giải đấu năm 2027 đã khép lại với thầy trò đội tuyển Việt Nam.
Theo tiêu chí phân bổ suất của FIVB, World Cup bóng chuyền nữ 2027 có tổng cộng 32 đội tham dự. Trong đó, Mỹ và Canada nghiễm nhiên có suất với tư cách đồng chủ nhà. Italia, đội tuyển đang giữ ngôi vô địch, cũng được trao một suất. 15 suất tiếp theo được phân bổ cho 5 khu vực châu lục, dựa trên kết quả tại các giải vô địch khu vực. 14 suất còn lại được xác định căn cứ vào bảng xếp hạng thế giới của FIVB.
Đây chính là con đường mà bóng chuyền nữ Việt Nam đã không thể tận dụng. Ở nhóm 14 suất dựa trên bảng xếp hạng thế giới, Thụy Sĩ là đội tuyển cuối cùng đáp ứng tiêu chí với vị trí thứ 30. Trong khi đó, Việt Nam hiện đứng thứ 33 thế giới, kém đúng 3 bậc so với cột mốc cần thiết để giành quyền góp mặt.
Khoảng cách trên bảng xếp hạng không quá lớn, nhưng lại mang ý nghĩa quyết định. Chỉ vài bậc thứ hạng đã tạo ra ranh giới giữa việc tiếp tục được bước ra sân khấu thế giới và phải đứng ngoài cuộc chơi. Đáng nói, đây là điều càng khiến người hâm mộ tiếc nuối khi Việt Nam từng có thời điểm nằm trong nhóm 30 đội tuyển mạnh nhất thế giới trước khi bước vào mùa giải 2026.

Bóng chuyền nữ Việt Nam không đạt được bất cứ mục tiêu nào trong năm 2026. Ảnh: Hiền Trần, PV TTXVN tại Nhật Bản
Việc duy trì vị trí trong Top 30 thế giới sẽ giúp đội tuyển có lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành một suất dự World Cup 2027. Tuy nhiên, mùa hè năm 2026 lại không diễn ra như kỳ vọng.
Những kết quả không thuận lợi và các thất bại liên tiếp khiến Việt Nam đánh mất một lượng điểm quan trọng trên bảng xếp hạng FIVB. Khi thứ hạng tụt xuống, cơ hội giành suất dự World Cup cũng dần thu hẹp. Cuối cùng, Việt Nam dừng lại ở vị trí thứ 33, trong khi Thụy Sĩ chiếm suất cuối cùng với vị trí thứ 30.
Ba bậc chênh lệch ấy thực tế là hệ quả của cả một quá trình tích lũy điểm số. Một trận thắng, một thất bại hay việc thi đấu không thành công tại một giải đấu quốc tế đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng và về sau quyết định cơ hội tham dự những giải đấu lớn.
32 đội tuyển sẽ góp mặt tại World Cup bóng chuyền nữ 2027 gồm Canada, Mỹ, Italia, Ai Cập, Kenya, Cameroon, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, Ba Lan, Cuba, Cộng hòa Dominica, Puerto Rico, Brazil, Argentina, Colombia, Hà Lan, Nga, Đức, CH Czech, Bỉ, Pháp, Slovenia, Thụy Điển, Mexico, Ukraine, Hy Lạp, Hàn Quốc, Bulgaria và Thụy Sĩ.
World Cup bóng chuyền nữ 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 20-8 đến 5-9-2027. Không chỉ là sân chơi lớn tiếp theo của bóng chuyền nữ thế giới, giải đấu còn mang ý nghĩa đặc biệt khi trở thành cơ hội cuối cùng để các đội tuyển chưa giành vé cạnh tranh suất tham dự Olympic Paris 2028.