Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, Asian Para Games 2026 sẽ khai mạc tại Aichi-Nagoya. Sau nhiều năm chuẩn bị, nước chủ nhà Nhật Bản đang hoàn tất những khâu vận hành cuối cùng, từ đón tiếp các đoàn, giao thông, lưu trú đến y tế, phân loại thương tật và kiểm soát doping. Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam cũng đã chốt lực lượng gồm 21 VĐV tranh tài ở 5 môn.
Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, Asian Para Games 2026 sẽ khai mạc tại Aichi-Nagoya. Sau nhiều năm chuẩn bị, nước chủ nhà Nhật Bản đang hoàn tất những khâu vận hành cuối cùng, từ đón tiếp các đoàn, giao thông, lưu trú đến y tế, phân loại thương tật và kiểm soát doping. Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam cũng đã chốt lực lượng gồm 21 VĐV tranh tài ở 5 môn.
Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 - Asian Para Games 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản từ ngày 18 đến 24/10, quy tụ các VĐV người khuyết tật hàng đầu châu lục.
Đây là kỳ Asian Para Games đầu tiên được tổ chức tại Nhật Bản. Sau khi ASIAD 20 vừa kết thúc, Aichi và Nagoya tiếp tục bước vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất châu Á dành cho người khuyết tật.
Từ tháng 7, Ủy ban Paralympic châu Á (APC) và Ban tổ chức Aichi-Nagoya 2026 đã tiến hành cuộc họp cuối cùng của Ủy ban Điều phối trước Đại hội.
Cuộc họp có sự tham dự của APC, Ban tổ chức Aichi-Nagoya 2026, Ủy ban Paralympic Nhật Bản, chính quyền tỉnh Aichi, thành phố Nagoya và các đơn vị liên quan. Nội dung tập trung rà soát toàn bộ hoạt động của Đại hội, trong đó có hành trình của VĐV, dịch vụ cho các đoàn, báo chí - truyền hình, lễ khai mạc, bế mạc và các lễ trao huy chương.

Đây được APC coi là một trong những cột mốc cuối trước khi Ban tổ chức chuyển từ công tác chuẩn bị sang giai đoạn vận hành thực tế.
Đến cuối tháng 8, khoảng 200 đại diện các Ủy ban Paralympic quốc gia tiếp tục tham dự hội nghị trực tuyến cuối cùng dành cho các đoàn trước khi tới Nhật Bản.
Ban tổ chức hướng dẫn chi tiết toàn bộ hành trình của mỗi đoàn, từ khâu chuẩn bị trước khi lên đường, nhập cảnh, xác nhận thẻ, di chuyển tới nơi lưu trú đến ăn uống, tập luyện, thi đấu và rời Nhật Bản sau Đại hội.
Những nội dung đặc thù của thể thao người khuyết tật như phân loại thương tật, y tế, vận chuyển VĐV, dịch vụ tiếp cận và kiểm soát doping cũng được rà soát kỹ.
Theo kế hoạch của Ban tổ chức, Hội nghị đăng ký đoàn cuối cùng - Final Delegation Registration Meeting (F-DRM), diễn ra từ ngày 9 đến 17/10. Đây là một trong những thủ tục quan trọng mà các Ủy ban Paralympic quốc gia phải hoàn tất trước khi đoàn bước vào hoạt động chính thức tại Đại hội.
Hai cửa ngõ chính đón VĐV và thành viên các đoàn là sân bay quốc tế Chubu Centrair và ga Nagoya.
Sau khi tới Nhật Bản, các đoàn sẽ hoàn thành thủ tục xác nhận thẻ, sử dụng các dịch vụ tại Welcome Centre trước khi được bố trí phương tiện di chuyển tới địa điểm lưu trú.
Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một làng VĐV tập trung, Asian Para Games lần này sử dụng hệ thống khách sạn dành cho VĐV kết hợp với Athletes' Plaza.
Trong thời gian Đại hội, NPC Service Centre đặt tại Garden Pier sẽ đóng vai trò là đầu mối liên lạc giữa Ban tổ chức và các đoàn, xử lý các vấn đề liên quan tới thông tin Đại hội, tài chính, giao thông, xuất nhập cảnh, các dịch vụ thể thao và những yêu cầu phát sinh.
Đối với một đại hội dành cho người khuyết tật, hệ thống giao thông và khả năng tiếp cận là một trong những khâu quan trọng nhất. Một số lượng lớn VĐV sử dụng xe lăn hoặc cần những điều kiện hỗ trợ đặc biệt, khiến yêu cầu đối với phương tiện vận chuyển, điểm lên xuống, khách sạn và địa điểm thi đấu cao hơn nhiều so với những sự kiện thể thao thông thường.
Một trong những hoạt động đáng chú ý trước ngày khai mạc là lễ chào đón các đoàn (Team Welcome Ceremony)..
Theo Ban tổ chức, sự kiện dành cho các đoàn dự Asian Para Games được tổ chức trong ba ngày 15, 16 và 17/10 tại Fuji Plaza, thuộc Garden Pier, cảng Nagoya.
Mỗi ngày có ba phiên vào các khung giờ 10h00, 13h30 và 17h00, với khoảng 3-6 đoàn tham dự mỗi phiên. Mỗi đoàn có thể cử tối đa 14 đại diện gồm trưởng đoàn hoặc đại diện, VĐV và cán bộ.
Chương trình gồm lễ giới thiệu đoàn, biểu diễn văn hóa, phát biểu chào mừng, thượng cờ, trao quà lưu niệm và chụp ảnh.
Ban tổ chức lấy tinh thần "hiếu khách Aichi-Nagoya" làm chủ đề cho lễ đón, qua đó tạo không gian giao lưu giữa các đoàn trước khi bước vào tranh tài.
Asian Para Games 2026 chính thức khai mạc ngày 18/10 và bế mạc ngày 24/10. Ban tổ chức cũng đã hoàn thiện kế hoạch dành cho các lễ khai mạc, bế mạc, rước đuốc và trao huy chương, bên cạnh hoạt động chuyên môn tại các địa điểm thi đấu.

Cục TDTT rà soát, hoàn tất công tác chuẩn bị cho Asian Para Games 2026.Ảnh: Cục TDTT
Trong khi chủ nhà Nhật Bản hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam cũng đã chính thức chốt lực lượng dự Asian Para Games 2026.
Theo Quyết định số 1425/QĐ-TDTTVN ngày 28/9 của Cục Thể dục thể thao Việt Nam, đoàn Việt Nam gồm 36 thành viên, do Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ làm Trưởng đoàn.
Trong đó có 1 trưởng đoàn, 6 cán bộ đoàn, 1 bác sĩ, 6 HLV, 1 VĐV dẫn đường và 21 VĐV. Các VĐV Việt Nam tranh tài ở 5 môn, gồm điền kinh 7 VĐV, bơi 7 VĐV, cử tạ 4 VĐV, bóng bàn 2 VĐV và cầu lông 1 VĐV.
Theo kế hoạch mới nhất, tối 10/10, đoàn xuất phát từ TP.HCM lên đường sang Aichi-Nagoya. Từ ngày 12 đến 16/10, các VĐV sẽ tiến hành phân loại thương tật, dự họp kỹ thuật và tập luyện tại Nhật Bản. Lễ thượng cờ của đoàn dự kiến diễn ra chiều 16/10.
Một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của đoàn là lực sĩ cử tạ Lê Văn Công, người được lựa chọn cầm cờ Việt Nam tại lễ khai mạc. Trước đó, Cục Thể dục thể thao Việt Nam yêu cầu các đơn vị đặc biệt quan tâm tới sức khỏe VĐV, trang thiết bị thi đấu, công tác hậu cần cũng như tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống doping.
Ở môn bơi, Việt Nam có 7 VĐV đăng ký tổng cộng 28 nội dung. Các tuyển thủ đã bước vào giai đoạn tập luyện tăng tốc tại Trung tâm Huấn luyện VĐV trẻ Quốc gia ở Đà Nẵng trước ngày lên đường.
Với lực lượng gọn hơn nhiều so với những đại hội khu vực, Asian Para Games 2026 sẽ là sân chơi quan trọng để thể thao người khuyết tật Việt Nam kiểm tra năng lực của những VĐV hàng đầu trước các mục tiêu quốc tế tiếp theo.
Trước mắt, 21 VĐV Việt Nam sẽ có gần một tuần tại Nhật Bản để hoàn tất các thủ tục chuyên môn và thích nghi điều kiện thi đấu trước khi Asian Para Games 2026 chính thức khai mạc ngày 18/10.