thethaovanhoa.vn

Người Anh cần ngừng chỉ trích Tuchel

Trần Giáp 06/10/2026 14:02 GMT+7

Thomas Tuchel vẫn đang bị phán xét bởi thất bại trước Argentina ở bán kết World Cup 2026. Nhưng nếu chỉ nhìn vào 1 trận đấu để phủ nhận cả quá trình, tuyển Anh sẽ tự tước đi cơ hội lớn nhất của mình trước EURO 2028.

Thomas Tuchel vẫn đang bị phán xét bởi thất bại trước Argentina ở bán kết World Cup 2026. Nhưng nếu chỉ nhìn vào 1 trận đấu để phủ nhận cả quá trình, tuyển Anh sẽ tự tước đi cơ hội lớn nhất của mình trước EURO 2028.

Những lời chỉ trích Tuchel sau thất bại trước Argentina là điều dễ hiểu. Đội tuyển Anh từng dẫn trước, nhưng không bảo vệ được lợi thế, rồi nhận thất bại trong trận bán kết World Cup. Với một đội tuyển luôn mang theo áp lực phải vô địch, việc HLV bị đặt câu hỏi về chiến thuật, cách thay người hay khả năng kiểm soát trận đấu là hoàn toàn chính đáng. Vấn đề nằm ở chỗ một trận thua có đủ để phủ định cả quá trình hay không?

Câu trả lời rõ ràng là không. Tuchel đang đi đúng hướng, không phải bởi một chiến thắng 7-0 trước Croatia đơn thuần, mà bởi những thay đổi có hệ thống trong cách tuyển Anh vận hành. Sau World Cup, Tuchel không cố biến tuyển Anh thành một tập thể hoàn hảo trong thời gian ngắn. Ông đang xây dựng một đội bóng có bản sắc rõ hơn. Trước Croatia, tuyển Anh pressing mạnh, chơi chủ động, tạo ra nhiều phương án khi có bóng và đặc biệt nguy hiểm trong chuyển trạng thái. Đó không phải thứ bóng đá của một đội tuyển chỉ biết chờ thời cơ. Nó cho thấy một tập thể đã bắt đầu hiểu mình muốn chơi như thế nào.

Quan điểm: Cần ngừng chỉ trích Tuchel - Ảnh 1.

Người Anh nên đặt niềm tin tuyệt đối vào Thomas Tuchel

Tuchel cũng đang giải quyết những vấn đề từng khiến tuyển Anh thiếu cân bằng. Jude Bellingham được đặt vào trung tâm đội bóng, không chỉ vì tài năng mà còn bởi khả năng trở thành biểu tượng để các cầu thủ khác kết nối xung quanh. Khi được đẩy lên những vị trí nguy hiểm, Bellingham vẫn có thể pressing, hỗ trợ phòng ngự, di chuyển, tạo đột biến và tham gia vào các pha chuyển trạng thái. Trong trận gặp Croatia, anh góp dấu giày vào 4 bàn thắng, cho thấy quyết định ấy có cơ sở.

Sự xuất hiện của Alex Scott cũng đáng chú ý. Trong lần đầu đá chính, tiền vệ 23 tuổi được Tuchel đánh giá là một "hoàn hảo" nhờ khả năng xử lý bóng, ra quyết định, sự tự tin và cường độ hoạt động. Lewis Hall đem lại một hậu vệ trái đúng nghĩa, trong khi Jarell Quansah bổ sung tốc độ và khả năng hồi phục ở hàng phòng ngự. Những lựa chọn ấy cho thấy Tuchel không đơn thuần chọn những cái tên nổi tiếng nhất. Ông đang tìm những mảnh ghép phù hợp với cách chơi mình muốn xây dựng. Một HLV giỏi không phải người không mắc sai lầm, mà là người biết biến sai lầm thành dữ liệu để đội bóng tiến bộ. 2 năm trước EURO 2028 vẫn còn là một khoảng thời gian đủ dài để Tuchel hoàn thiện đội hình. Đây cũng là khoảng thời gian để người Anh nên đặt niềm tin thay vì liên tục quay lại với thất bại trước Argentina. Bởi nếu cứ bắt Tuchel trả giá mãi cho 1 trận thua, họ sẽ không nhìn thấy điều quan trọng nhất khi xây dựng một đội tuyển Anh có cơ sở để chiến thắng.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN