Man City có thể rơi vào tình cảnh tồi tệ hơn nhiều so với Chelsea sau khi Roman Abramovich bị buộc phải bán đội bóng vào năm 2022, nếu Cơ quan Quản lý Bóng đá mới của Anh mạnh tay.
Man City có thể rơi vào tình cảnh tồi tệ hơn nhiều so với Chelsea sau khi Roman Abramovich bị buộc phải bán đội bóng vào năm 2022, nếu Cơ quan Quản lý Bóng đá mới của Anh mạnh tay.
Man City đang rơi vào khủng hoảng sau phán quyết có tội nghiêm trọng liên quan đến các cáo buộc vi phạm quy định tài chính của Premier League. Tương lai của đội bóng này đang bị đặt dấu hỏi.
Cuộc gặp giữa Khaldoon Al Mubarak, người được xem là Thủ tướng trên thực tế của UAE và cũng là Chủ tịch Manchester City, với Bộ trưởng Thương mại của Anh, John Reynolds, hồi tháng trước đã cho thấy hướng đi của vụ kiện pháp lý lớn nhất lịch sử thể thao Anh.
Cuộc gặp đó đã bàn những gì? Ngay cả Văn phòng Thủ tướng Anh cũng thừa nhận vụ kiện của Premier League nhằm vào Man City, cùng phán quyết có tội nghiêm trọng được công bố trong tuần này, rõ ràng không có lợi cho nỗ lực thu hút đầu tư từ Abu Dhabi vào Anh.
Ban lãnh đạo Man City, trong đó có chủ sở hữu Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan và Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak, có thể đối mặt với lệnh cấm theo quy định dành cho chủ sở hữu, giám đốc và các lãnh đạo cấp cao. Đây dường như là cốt lõi của những bước đi nghiêm trọng có thể xảy ra nếu đội ngũ pháp lý của Man City không thể đảo ngược toàn bộ hoặc một phần phán quyết của ủy ban khi kháng cáo. Ngoài ra, Man City có nguy cơ bị trừ điểm, cũng như bị trục xuất khỏi Premier League.
Cơ quan có ảnh hưởng lớn nhất đến số phận Man City là Independent Football Regulator (IFR), Cơ quan Quản lý Bóng đá độc lập, một cơ quan công quyền cuối cùng đã chính thức đi vào hoạt động trong năm nay theo luật của Quốc hội Anh. Tuy nhiên, nếu IFR và Chủ tịch David Kogan của họ là sử dụng đầy đủ quyền hạn, tương lai của Man City sẽ rất u ám.

Man City đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi Premier League
Theo chế độ quản lý chủ sở hữu, giám đốc và lãnh đạo cấp cao (ODSE), IFR có thể buộc phải cấm Sheikh Mansour. Đây chính là kịch bản ác mộng đối với Al Mubarak. Việc Abu Dhabi rời Man City sẽ kéo theo sự ra đi của hàng loạt đối tác thương mại, trong đó nhiều bên đã đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ câu chuyện. Và từ đó, tình hình chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn.
Chi phí bồi thường và cái giá của việc xuống hạng sẽ khiến Man City kém hấp dẫn hơn rất nhiều đối với một chủ sở hữu mới so với Chelsea năm 2022, khi CLB này được bán. Chelsea cũng có lịch sử phức tạp và phải trả một cái giá nhất định. Nhưng Chelsea không phải gánh khối lượng vấn đề mà Man City có thể phải đối mặt.
Cũng giống bất kỳ đội bóng nào thuộc nhóm "Big Six", các khoản nợ chuyển nhượng và nghĩa vụ hợp đồng của Man City sẽ rất lớn. Quỹ lương của CLB cũng không chỉ giới hạn ở đội một nam. Con đường trở lại sẽ rất dài và sẽ phải là một kiểu chủ sở hữu rất đặc biệt mới sẵn sàng tiếp quản Man City thời hậu Abu Dhabi, chưa kể khả năng phải xử lý cả 11 CLB khác thuộc City Football Group.
Cựu cầu thủ Liverpool, Jamie Carragher, đã cực lực chỉ trích thái độ chống đối của Man City sau khi bị buộc tội cũng như nhấn mạnh quy mô gian lận của đội bóng chủ sân Etihad. "Đội bóng chỉ có thể hàn gắn và khôi phục từ sự tủi hổ của tội lỗi khi những người quản lý nhận ra họ đã thất bại trong nghĩa vụ của mình và quyết định bán đi câu lạc bộ", Jamie Carragher nhấn mạnh.
Trong bối cảnh đó, Omar Berrada, CEO MU và cựu lãnh đạo Man City, đang thu hút sự chú ý vì im lặng trước khủng hoảng tài chính của đội bóng cũ. Năm 2019, khi HLV Jurgen Klopp đề cập khả năng chi tiêu vượt trội của Man City so với Liverpool, Berrada, khi đó là Giám đốc điều hành Man City, đã công khai phản ứng, cho rằng ông ngạc nhiên trước việc Liverpool nhấn mạnh đến chi tiêu của City.
7 năm sau, Berrada giữ vị trí CEO MU và giờ đây Man City đối mặt với các cáo buộc vi phạm quy định tài chính Premier League, nhưng ông không đưa ra bình luận. Berrada chưa từng bị cáo buộc hay điều tra liên quan vụ việc. Khi được hỏi về vấn đề này năm 2024, ông chỉ nói không thể bình luận về vai trò trước đây. Tuy nhiên nếu Berrada lên tiếng, không nghi ngờ gì nữa, nó sẽ trở thành tiêu đề trên các mặt báo.
Man City đã xác nhận kháng cáo sau khi một ủy ban độc lập kết luận họ vi phạm tất cả các quy định bị cáo buộc, ngoại trừ 1 cáo buộc liên quan đến việc không tuân thủ cuộc điều tra của Premier League. Ủy ban cho rằng Man City đã sử dụng các "hợp đồng giả" để né tránh quy định tài chính trong giai đoạn 2009/10-2017/18. Man City khẳng định phán quyết có "những sai sót nghiêm trọng" về pháp lý, nguyên tắc và sự thật, đồng thời cho biết sở hữu "khối lượng bằng chứng không thể bác bỏ" chứng minh mình vô tội. Theo quy định mới, phiên kháng cáo phải diễn ra trong vòng 12 tuần kể từ khi nộp đơn và quyết định được đưa ra trong 30 ngày sau phiên xử.
***
Man City đang đối mặt nguy cơ bị trục xuất khỏi Premier League. Theo tờ Mirror, một số CLB muốn Man City bị loại khỏi Premier League, thậm chí không được tham dự EFL, trong khi những đội khác lo ngại việc này có thể khiến European Super League hồi sinh và gây tổn hại thương mại cho giải đấu. Một phương án đang được thảo luận là trừ 200 điểm trong nhiều mùa giải. Việc trục xuất cần ít nhất 15 đội ở Premier League bỏ phiếu ủng hộ.