Ban tổ chức ASIAD Doha 2030 cho biết sẵn sàng tổ chức Đại hội vào năm 2031 nếu Hội đồng Olympic châu Á (OCA) quyết định điều chỉnh lịch thi đấu của Đại hội thể thao châu lục, hướng tới việc đưa ASIAD trở thành một phần quan trọng trong hệ thống vòng loại Olympic.
Ban tổ chức ASIAD Doha 2030 cho biết sẵn sàng tổ chức Đại hội vào năm 2031 nếu Hội đồng Olympic châu Á (OCA) quyết định điều chỉnh lịch thi đấu của Đại hội thể thao châu lục, hướng tới việc đưa ASIAD trở thành một phần quan trọng trong hệ thống vòng loại Olympic.
Doha đang để ngỏ khả năng ASIAD tiếp theo được tổ chức vào năm 2031 thay vì 2030, trong bối cảnh OCA cân nhắc một cuộc cải tổ lớn đối với lịch thi đấu thể thao châu lục.
Theo kế hoạch đang được thảo luận, OCA có thể tổ chức ASIAD vào năm ngay trước mỗi kỳ Olympic. Điều này sẽ tạo điều kiện để các nội dung thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á trở thành một phần của hệ thống vòng loại Olympic, qua đó tăng ý nghĩa chuyên môn và sức hút của sự kiện.
Trao đổi với Reuters hôm 2/10, ông Ahmad Abdulla Al-Buenain, Tổng Giám đốc Ban tổ chức ASIAD Doha 2030, khẳng định Qatar sẵn sàng thích ứng với bất kỳ quyết định nào được đưa ra bởi OCA và các cơ quan thể thao quốc tế.
"Điều quan trọng nhất đối với Ban tổ chức địa phương là chúng tôi luôn sẵn sàng cho bất cứ điều gì cần thiết, tất cả các địa điểm thi đấu phải sẵn sàng và mọi kế hoạch phải được triển khai", Al-Buenain nói. Khi được hỏi về khả năng Đại hội được chuyển từ năm 2030 sang 2031, ông trả lời ngắn gọn: "Chúng tôi sẵn sàng".
Theo Al-Buenain, ưu tiên của Doha là tổ chức thành công ASIAD chứ không phải thời điểm chính xác diễn ra Đại hội. "Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với IOC và OCA. Một quyết định như vậy luôn cần sự tham gia của rất nhiều bên liên quan và phải dựa trên nhiều yếu tố", ông nói.

CEO của ASIAD Doha 2030, Ahmed Al-Buainain (trái), chia sẻ với truyền thông. Ảnh: Ủy ban Olympic Qatar
Chủ tịch IOC ủng hộ ASIAD diễn ra trước Olympic
Ý tưởng đưa các đại hội thể thao cấp châu lục lên vị trí một năm trước Olympic đã nhận được sự ủng hộ từ Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Kirsty Coventry.
Trao đổi với hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc, bà Coventry cho biết các tổ chức thể thao cấp châu lục đang thúc đẩy việc tổ chức đại hội của mình vào năm trước Olympic để có thể sử dụng các giải đấu này làm cơ sở tuyển chọn VĐV tham dự Thế vận hội.
"Tôi biết các hiệp hội thể thao châu lục đang thúc đẩy và vận động để các Đại hội của họ diễn ra một năm trước Olympic, qua đó có thể được sử dụng làm vòng loại Olympic. Tôi nghĩ đây là một cách tuyệt vời để củng cố phong trào Olympic", bà Coventry nói.
Chủ tịch IOC cũng bày tỏ kỳ vọng vào sự thay đổi lịch thi đấu. Nếu được thông qua, thay đổi này sẽ khiến ASIAD không chỉ là một sự kiện thể thao cấp châu lục mà còn có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong hành trình giành suất Olympic của nhiều VĐV châu Á.
Trong khi thời điểm tổ chức vẫn chưa được chốt, Doha đã bắt đầu xây dựng mô hình vận hành dựa phần lớn trên hệ thống cơ sở vật chất hiện có.
Ông Al-Buenain, người đồng thời là Tổng Giám đốc Ban tổ chức FIBA Basketball World Cup Qatar 2027, khẳng định Doha không cần xây thêm các địa điểm thi đấu mới, ngay cả trong trường hợp chương trình Asian Games có hơn 40 môn thể thao.
"Tôi xác nhận rằng tất cả các địa điểm thi đấu đều đã có sẵn. Không cần thêm địa điểm nào. Vấn đề chỉ là rà soát và bảo đảm chúng được nâng cấp với những công nghệ cần thiết", Al-Buenain cho biết.
Ban tổ chức đang xây dựng kế hoạch tổng thể dựa trên 7 hoặc 8 cụm địa điểm thi đấu. Aspire Dome dự kiến đóng vai trò là một trung tâm thể thao đa môn lớn, bên cạnh Trung tâm thể thao dưới nước Hamad.
Mô hình của Doha tận dụng hệ thống cơ sở vật chất được xây dựng và sử dụng cho nhiều sự kiện quốc tế lớn, trong đó có FIFA World Cup 2022 và Giải vô địch thế giới các môn thể thao dưới nước 2024. Qatar cũng sẽ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm tổ chức các sự kiện lớn khi đăng cai FIBA Basketball World Cup 2027.
"Chúng tôi đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng chất lượng cao từ năm 2006. Bây giờ là lúc sử dụng chúng một cách hiệu quả và bảo đảm chúng đáp ứng các tiêu chuẩn để tổ chức bất kỳ sự kiện quốc tế nào", Al-Buenain nói.
Một trong những điểm nhấn trong kế hoạch của Doha là mô hình Làng VĐV tập trung tại Lusail. Ban tổ chức kỳ vọng lợi thế về diện tích tương đối nhỏ của Qatar sẽ giúp giảm đáng kể thời gian di chuyển giữa nơi ở và địa điểm thi đấu.
Làng VĐV không chỉ được thiết kế như nơi lưu trú mà còn hướng tới trở thành một trung tâm văn hóa và giao lưu xã hội, nơi các VĐV có thể nghỉ ngơi và gặp gỡ nhau ngoài thời gian thi đấu. Ẩm thực quốc tế, các hoạt động giải trí và hệ thống giao thông sẽ được tích hợp vào mô hình này. Các tuyến xe buýt đưa đón chuyên dụng dự kiến hoạt động song song với mạng lưới tàu điện ngầm và xe điện hiện có của Doha.
"Làng VĐV là nơi tất cả VĐV có thể tận hưởng thời gian của mình, giao lưu khi không thi đấu, nơi các nền văn hóa hòa quyện và mọi người có thể giải trí trong suốt thời gian Đại hội", Al-Buenain nói.
Các yêu cầu liên quan đến chỗ ở, ăn uống và những dịch vụ dành cho các đoàn thể thao vẫn đang được Ban tổ chức Doha đàm phán với OCA.
Những vấn đề này đặc biệt được quan tâm sau khi ban tổ chức ASIAD 2026 gặp khó khăn trong việc bố trí chỗ ở cho khoảng 17.000 VĐV và quan chức, đồng thời vận hành hệ thống giao thông trong suốt kỳ Đại hội.
Dù Doha đã có sự chuẩn bị đáng kể, thời gian chính thức diễn ra ASIAD tiếp theo vẫn chưa được xác định.
Qatar từng tổ chức ASIAD 2006 vào tháng 12, thời điểm có điều kiện thời tiết mát mẻ hơn. Tuy nhiên, lịch thi đấu của kỳ Đại hội tiếp theo vẫn đang được OCA, Ban tổ chức, các liên đoàn thể thao quốc tế thảo luận. Mục tiêu là tìm ra khoảng thời gian phù hợp trong lịch thể thao quốc tế vốn ngày càng dày đặc. Theo ông, thông báo chính thức về thời điểm tổ chức ASIAD dự kiến được đưa ra vào cuối năm 2026 hoặc tháng 1/2027.