thethaovanhoa.vn

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam và bài toán vượt giới hạn

Lâm Chi 04/10/2026 08:28 GMT+7

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản vào tối 10/10, bắt đầu hành trình chinh phục Asian Para Games 5-2026 tại Aichi – Nagoya. Dự kiến, lực sĩ Lê Văn Công sẽ cầm cờ cho đoàn Việt Nam tại Lễ khai mạc, trong khi 21 VĐV tranh tài ở 5 môn với mục tiêu tạo dấu ấn ở những nội dung thế mạnh.

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản vào tối 10/10, bắt đầu hành trình chinh phục Asian Para Games 5-2026 tại Aichi – Nagoya. Dự kiến, lực sĩ Lê Văn Công sẽ cầm cờ cho đoàn Việt Nam tại Lễ khai mạc, trong khi 21 VĐV tranh tài ở 5 môn với mục tiêu tạo dấu ấn ở những nội dung thế mạnh.

Theo kế hoạch, tối 10/10, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản, chính thức bước vào chặng chuẩn bị cuối cùng cho Asian Para Games 5-2026, diễn ra tại Aichi – Nagoya từ ngày 18 đến 24/10.

Một trong những hình ảnh đáng chờ đợi ở Lễ khai mạc là lực sĩ Lê Văn Công, người dự kiến được trao vinh dự cầm cờ cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam. Đây cũng là sự ghi nhận dành cho một trong những VĐV tiêu biểu nhất của thể thao người khuyết tật Việt Nam trong nhiều năm qua.

Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội với 36 thành viên, trong đó có 21 VĐV thi đấu ở 5 môn gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Sau khi tới Nhật Bản, các VĐV sẽ bước vào giai đoạn phân loại thương tật, họp chuyên môn, làm quen điều kiện thi đấu trước Lễ khai mạc ngày 18/10.

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam và bài toán vượt giới hạn - Ảnh 1.

Lực sỹ Lê Văn Công cầm cờ cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026.Ảnh: Fanpage Lê Văn Công

Con số 21 VĐV cho thấy cách tiếp cận tương đối rõ ràng của thể thao người khuyết tật Việt Nam ở kỳ Đại hội này: tập trung nguồn lực vào những VĐV đạt chuẩn và những nội dung có khả năng cạnh tranh thực sự.

Nếu nhìn vào tương quan lực lượng, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam khó đặt mục tiêu quá cao về HCV. Các cường quốc thể thao người khuyết tật châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iran không chỉ có lực lượng đông mà còn sở hữu hệ thống đào tạo và đầu tư mạnh.

Mục tiêu hướng tới HCB và HCĐ là lựa chọn phù hợp với thực lực của đoàn Việt Nam.

Cử tạ tiếp tục được xem là một trong những niềm hy vọng lớn nhất. Lê Văn Công vẫn là gương mặt tiêu biểu, không chỉ bởi thành tích trong quá khứ mà còn bởi bản lĩnh ở những sân chơi lớn. Việc anh dự kiến cầm cờ trong Lễ khai mạc càng cho thấy vai trò biểu tượng của nhà vô địch Paralympic đối với đoàn Việt Nam.

Bơi cũng là môn đoàn Việt Nam có cơ sở để chờ đợi huy chương. Với 7 VĐV đăng ký nhiều nội dung, đội tuyển bơi mang tới số cơ hội cạnh tranh đáng kể trong chương trình thi đấu của đoàn.

Asian Para Games 5-2026 vì thế không chỉ là cuộc đua huy chương, mà còn là dịp để thể thao người khuyết tật Việt Nam kiểm chứng chiều sâu lực lượng và khả năng chuyển giao thế hệ.

Từ thời điểm lên đường tối 10/10 đến ngày khai mạc 18/10 là quãng thời gian quan trọng để các VĐV Việt Nam hoàn thiện trạng thái thi đấu. 

Tại Aichi – Nagoya, hình ảnh Lê Văn Công cầm cờ sẽ là biểu tượng cho tinh thần vượt giới hạn mà đoàn Thể thao Việt Nam mang tới Đại hội.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN