Đội tuyển Việt Nam tiếp tục đối mặt với bài toán lực lượng trước trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia khi Đỗ Hoàng Hên chắc chắn vắng mặt vì chấn thương, trong khi khả năng thi đấu của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cũng bỏ ngỏ.
Đội tuyển Việt Nam tiếp tục đối mặt với bài toán lực lượng trước trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia khi Đỗ Hoàng Hên chắc chắn vắng mặt vì chấn thương, trong khi khả năng thi đấu của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cũng bỏ ngỏ.
Chiến thắng 4-2 trước Pakistan giúp đội tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng bằng một kết quả tích cực, nhưng HLV Kim Sang Sik phải trả giá bằng những tổn thất mới về lực lượng.
Đỗ Hoàng Hên và Bùi Hoàng Việt Anh đều gặp vấn đề về cơ, phải rời sân trong hiệp 2. Trong buổi tập hồi phục ngày 3/10 tại Jakarta, cả hai không tham gia cùng các đồng đội mà được theo dõi riêng về tình trạng chấn thương.

Hoàng Hên chắc chắn không thể ra sân ở trận tranh hạng ba với đối thủ Malaysia.Ảnh: Tuấn Phạm
Thông tin cập nhật cho thấy Hoàng Hên chắc chắn không thể góp mặt ở trận tranh hạng ba với Malaysia ngày 5/10. Tiền vệ của Hà Nội FC gặp chấn thương cơ và cần thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục. Chấn thương không được đánh giá quá nghiêm trọng, nhưng quỹ thời gian chỉ còn rất ngắn khiến Hoàng Hên không thể trở lại kịp thời.
Đây là tổn thất đáng kể với đội tuyển Việt Nam. Hoàng Hên là một trong những cầu thủ có khả năng tạo đột biến ở khu vực tấn công nhờ kỹ thuật, khả năng cầm bóng và kết nối với các vệ tinh phía trên.
Trong bối cảnh hàng công đã mất Nguyễn Xuân Son vì chấn thương, việc Hoàng Hên tiếp tục phải ngồi ngoài khiến lựa chọn nhân sự của HLV Kim Sang Sik trở nên hạn chế hơn.
Bên cạnh Hoàng Hên, trường hợp của Bùi Hoàng Việt Anh cũng khiến ban huấn luyện phải thận trọng. Trung vệ này gặp vấn đề về cơ sau trận Pakistan và chưa thể tập luyện bình thường. Khả năng ra sân trước Malaysia cũng không rõ ràng.
Nếu Việt Anh không thể thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ mất thêm một mắt xích quan trọng ở hàng phòng ngự. Trung vệ của CLB CAHN không chỉ có ưu thế về thể hình, khả năng tranh chấp mà còn là cầu thủ giàu kinh nghiệm trong hệ thống phòng thủ của HLV Kim Sang Sik.
Những ca chấn thương liên tiếp khiến đội tuyển Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba với lực lượng không còn nguyên vẹn.
Ngay trước và trong quá trình FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra, đội tuyển đã chịu nhiều tổn thất. Văn Vĩ, Quang Hải, Thành Chung vắng mặt vì chấn thương, Hoàng Đức từng gặp vấn đề về thể trạng. Sau đó, Xuân Son phải rời giải vì chấn thương, còn Phạm Gia Hưng trở về nước vì việc gia đình.
Đến trận gặp Pakistan, danh sách này tiếp tục nối dài với Hoàng Hên và Việt Anh.
Đáng chú ý, hai cầu thủ vừa gặp vấn đề lại nằm ở hai tuyến khác nhau. Hoàng Hên ảnh hưởng trực tiếp tới sức sáng tạo trên hàng công, còn Việt Anh là một trong những lựa chọn quan trọng ở trung tâm hàng thủ. Điều đó buộc HLV Kim Sang Sik phải tính toán lại cả phương án tấn công lẫn phòng ngự trong cuộc tái đấu Malaysia.
Ở phía trên, Nguyễn Đình Bắc, Williams Minh Hoàng, Hai Long hay Tài Lộc có thể được trao thêm trách nhiệm khi Hoàng Hên vắng mặt. Khả năng di chuyển linh hoạt và hoán đổi vị trí của nhóm cầu thủ này sẽ trở nên quan trọng trong việc tạo khoảng trống và cải thiện hiệu quả dứt điểm.

HLV Kim Sang Sik đau đầu với khủng hoảng lực lượng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Tuấn Phạm
Ở hàng thủ, tình trạng của Việt Anh sẽ được theo dõi sát trước khi ban huấn luyện đưa ra quyết định cuối cùng. Với lịch thi đấu dày và hàng loạt cầu thủ đã gặp chấn thương, việc mạo hiểm sử dụng một cầu thủ chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất cũng là điều HLV Kim Sang Sik phải cân nhắc.
Malaysia không phải đối thủ xa lạ với đội tuyển Việt Nam. Hai đội vừa gặp nhau tại ASEAN Cup 2026 và Việt Nam đều giành chiến thắng 2-0 ở hai lượt bán kết. Tuy nhiên, cuộc đối đầu lần này có thể mang diện mạo rất khác khi lực lượng của đội tuyển Việt Nam đã sứt mẻ đáng kể.
Trước một Malaysia giàu thể lực và luôn chơi quyết liệt, bài toán quan trọng với HLV Kim Sang Sik không chỉ là tìm người thay thế những vị trí vắng mặt, mà còn phải bảo đảm đội hình đủ sức duy trì cường độ thi đấu trong 90 phút.
Trận tranh hạng ba vì thế sẽ là thử thách đáng kể về chiều sâu lực lượng của đội tuyển Việt Nam. Trong hoàn cảnh thiếu nhiều nhân tố quan trọng, cách HLV Kim Sang Sik xoay xở nhân sự có thể trở thành yếu tố quyết định khả năng giành chiến thắng trước Malaysia.