thethaovanhoa.vn

Tuyến giữa đội tuyển Việt Nam lộ tử huyệt trước Malaysia

VH 04/10/2026 08:06 GMT+7

Ba bàn thua trong hai trận đấu gần nhất chỉ ra một vấn đề rất rõ của đội tuyển Việt Nam, đó là khả năng đánh chặn và bảo vệ khu vực trung lộ có vấn đề. Khi đối phương liên tục có khoảng trống trước vòng cấm, Lê Giang có xuất sắc cũng khó có thể cứu đội tuyển Việt Nam trong mọi tình huống.

Ba bàn thua trong hai trận đấu gần nhất chỉ ra một vấn đề rất rõ của đội tuyển Việt Nam, đó là khả năng đánh chặn và bảo vệ khu vực trung lộ có vấn đề. Khi đối phương liên tục có khoảng trống trước vòng cấm, Lê Giang có xuất sắc cũng khó có thể cứu đội tuyển Việt Nam trong mọi tình huống.

Trước đội tuyển Thái Lan, Sarach Yooyen có quá nhiều khoảng trống trước khung thành đội tuyển Việt Nam để tung cú sút xa hơn 25 m, khiến Lê Giang không có cơ hội cản phá. Đó không chỉ là một bàn thua bởi cú sút đẹp của đối thủ, mà còn cho thấy đội tuyển Việt Nam không có đủ áp lực từ tuyến giữa.

Báo động tuyến giữa tuyển Việt Nam, Malaysia rất dễ khai thác - Ảnh 1.

Tuyến giữa đội tuyển Việt Nam liên tục được thử nghiệm bởi nhiều cầu thủ. Ảnh: VFF

Đến trận Pakistan, vấn đề ấy tiếp tục lặp lại theo một cách khác. Ở bàn mở tỷ số, Hai Long nhả bóng về trung lộ nhưng sự phối hợp giữa Hoàng Hên và Ngọc Bảo không ăn ý, tạo điều kiện để Mohib tận dụng khoảng trống và đưa Pakistan vượt lên. 

Báo động tuyến giữa tuyển Việt Nam, Malaysia rất dễ khai thác - Ảnh 2.

Hoàng Đức được chờ đợi sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có thế trận có lợi trước Malaysia. Ảnh: Hoàng Linh

Sang hiệp hai, đến lượt Nhật Minh được thử nghiệm đá tiền vệ trụ đã không theo sát Ullah và giúp tiền vệ này có đủ thời gian ngoặt bóng rồi tung cú sút vào góc khung thành Lê Giang.

Ba bàn thua, ba tình huống khác nhau, nhưng cùng có một điểm chung, đối thủ đều có khoảng trống quá lớn ở trung lộ trước khi dứt điểm. Đây mới là điều HLV Kim Sang Sik phải đặc biệt lo ngại trước Malaysia.

Thực tế, vấn đề tuyến giữa đã được báo động từ trước khi đội tuyển lên đường. Hoàng Đức không thể thi đấu ngay vì chấn thương và chỉ vừa trở lại ở hiệp 2 trận thua Thái Lan và chơi từ đầu gặp Pakistan. 

Đây là một cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng và tổ chức lối chơi tốt, nhưng việc vừa bình phục khiến anh khó có thể đạt trạng thái thể lực 100%. Hơn nữa, Hoàng Đức vốn không phải mẫu tiền vệ chuyên đánh chặn, tranh chấp và quét toàn bộ khu vực trước hàng phòng ngự.

Thành Long là một phương án quan trọng khác nhưng cũng chưa phải lời giải hoàn hảo cho bài toán này. Minh Khoa cũng thiếu kinh nghiệm trên tuyển, trong khi những thử nghiệm với Hoàng Hên hay Tài Lộc ở khu vực giữa sân chưa mang lại hiệu quả như mong đợi.

Vấn đề nằm ở chỗ đội tuyển Việt Nam hiện không có nhiều lựa chọn lý tưởng để vừa kiểm soát bóng, vừa chống phản công và đặc biệt là bảo vệ khoảng không trước các trung vệ. Trong bối cảnh nhiều cầu thủ đã mệt mỏi sau lịch thi đấu kéo dài, khả năng áp sát đối phương càng suy giảm.

Đó là điều Malaysia hoàn toàn có thể khai thác. Arif Aiman là mẫu cầu thủ đặc biệt nguy hiểm khi có khoảng trống để xử lý. Với kỹ thuật, tốc độ và khả năng đi bóng, cầu thủ hay nhất bóng đá Malaysia hiện tại không cần quá nhiều thời gian để biến một khoảng trống nhỏ thành cơ hội nguy hiểm. 

Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn trước Malaysia. Lê Giang có thể chơi xuất sắc, nhưng không thể liên tục sửa sai cho đồng đội. Vì vậy, bài toán lớn nhất của HLV Kim Sang Sik trước Malaysia không chỉ nằm ở việc chọn ai đá tiền vệ mà còn là cách tổ chức cả hệ thống. 

Đội tuyển Việt Nam đang lộ điểm yếu và cần một tuyến giữa đủ sức che chắn trước hàng thủ, hạn chế tối đa những tình huống để đối phương thoát xuống trung lộ và đặc biệt không được để cầu thủ Malaysia có thời gian xử lý bóng thoải mái.

Trong hoàn cảnh thể lực đang là vấn đề lớn, ông thầy Hàn Quốc cũng cần tính toán khả năng xoay tua. Nhiều cầu thủ lúc này không sung mãn và nhiều cái tên cần được sử dụng chừng mực ở từng thời điểm. Những phương án thay thế phải được chuẩn bị từ trước và đây là bài toán đặt ra trước trận cho HLV Kim Sang Sik.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN