Ủy ban Y tế Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hôm nay (2/10) đã công bố một loạt bước tiến quan trọng đối với lĩnh vực khoa học thể thao châu Á tại cuộc họp lần thứ sáu ở Kuala Lumpur, Malaysia, trong đó có việc đề xuất Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) làm đơn vị chủ nhà của Hội nghị Y tế AFC danh tiếng vào năm 2027, cùng với việc triển khai các quy định mới về an toàn khi đánh đầu dành cho trẻ em.
Ủy ban Y tế Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hôm nay (2/10) đã công bố một loạt bước tiến quan trọng đối với lĩnh vực khoa học thể thao châu Á tại cuộc họp lần thứ sáu ở Kuala Lumpur, Malaysia, trong đó có việc đề xuất Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) làm đơn vị chủ nhà của Hội nghị Y tế AFC danh tiếng vào năm 2027, cùng với việc triển khai các quy định mới về an toàn khi đánh đầu dành cho trẻ em.
Quyết định này sẽ đưa sự kiện hàng đầu của AFC đến Việt Nam lần đầu tiên, với thủ đô Hà Nội được đề xuất là thành phố đăng cai vào năm 2027. Hội nghị lần thứ chín được kỳ vọng tiếp nối thành công của kỳ thứ tám vừa kết thúc tại Kuala Lumpur, nơi thu hút con số kỷ lục hơn 800 chuyên gia y học thể thao quốc tế.
Sự kiện rất được chờ đợi này sẽ quy tụ những chuyên gia tiên phong hàng đầu thế giới để cùng hợp tác định hình tương lai của công tác chăm sóc và bảo vệ vận động viên, đồng thời đánh dấu hơn 30 năm trao đổi khoa học, hợp tác và tiến bộ trong lĩnh vực chăm sóc vận động viên tại châu Á.
Chủ tịch Ủy ban Y tế AFC, Dato' Dr. Gurcharan Singh, cho biết: "Việc lựa chọn Việt Nam làm điểm đến tiếp theo cho thấy sự phát triển đáng kinh ngạc của y học bóng đá trên toàn khu vực. Sau kỳ hội nghị có số lượng người tham dự kỷ lục tại Malaysia, chúng tôi tin tưởng rằng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ tạo ra một sân khấu tuyệt vời để giới thiệu những thành tựu khoa học thể thao tiên tiến, thúc đẩy hợp tác trên toàn châu lục và nâng tầm công tác chăm sóc cầu thủ lên những chuẩn mực chưa từng có".

AFC trao quyền đăng cai Hội nghị y tế năm 2027 cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).Ảnh: AFC
Nhằm tiếp tục nâng cao phúc lợi cầu thủ và chất lượng chăm sóc chuyên nghiệp, Ủy ban cũng mở rộng mạng lưới các cơ sở y tế hàng đầu bằng việc công nhận Trung tâm Y học Thể thao và Hiệu suất Sejong là Trung tâm Y tế Xuất sắc của AFC.
Đây là lần đầu tiên một cơ sở tại Hàn Quốc nhận được danh hiệu danh giá này. Trung tâm sẽ đóng vai trò là một nền tảng quan trọng phục vụ công tác phát triển và hồi phục cho các cầu thủ chuyên nghiệp trên khắp Đông Á.
Trước những tác động bất lợi của điều kiện khí hậu trên toàn thế giới, Ủy ban đã thông qua việc thành lập Hội đồng Chuyên gia Tư vấn AFC về Điều kiện Khắc nghiệt nhằm đánh giá lại các quy trình hiện hành để bảo đảm việc thi đấu an toàn trong điều kiện nhiệt độ cực đoan và ô nhiễm không khí.
Nhận thức được tầm quan trọng của phát triển bóng đá cơ sở tại châu Á, Ủy ban cũng thông qua "Hướng dẫn về Đánh đầu và An toàn trong Bóng đá Trẻ em". Bộ khung quan trọng này được xây dựng sau đề xuất của Ủy ban Kỹ thuật AFC tại cuộc họp lần thứ tư hồi tháng trước, trong đó nhấn mạnh rằng các hướng dẫn cần được các chuyên gia y tế thẩm định trước khi triển khai.
Tất cả các quyết định trên cần được Ban Chấp hành AFC phê chuẩn trước khi chính thức có hiệu lực.