thethaovanhoa.vn

Đội tuyển Việt Nam có cần dè chừng Pakistan?

T.C 01/10/2026 06:51 GMT+7

Trận hòa 2-2 trước Philippines, dù bị dẫn 2-0, cho thấy Pakistan không phải có thể xem nhẹ. Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ để xóa đi khoảng cách giữa đại diện Nam Á và đội tuyển Việt Nam.

Trận hòa 2-2 trước Philippines, dù bị dẫn 2-0, cho thấy Pakistan không phải có thể xem nhẹ. Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ để xóa đi khoảng cách giữa đại diện Nam Á và đội tuyển Việt Nam.

Ý chí từ phía Pakistan là không thể xem nhẹ. Màn ngược dòng để cầm hòa Philippines với 2 pha lập công của Ali Akbar và Abdul Shahzad là một minh chứng. FIFA đánh giá đây là một cuộc ngược dòng lịch sử, bởi Pakistan có được điểm số và những bàn thắng đầu tiên tại một giải đấu FIFA. Kết quả này càng đáng chú ý khi Philippines xếp trên Pakistan tới 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Màn ngược dòng ấy cho thấy Pakistan có khả năng phản ứng tốt khi bị đẩy vào thế khó. Quan trọng hơn, đội bóng Nam Á không sụp đổ sau khi nhận 2 bàn thua trong hiệp 1. Pakistan sở hữu một số cầu thủ chơi ở châu Âu, trong đó nổi tiếng nhất là trung vệ đội trưởng Abdullah Iqbal (Mjallby). Họ cũng có thể hình khá lý tưởng với nhiều cầu thủ cao trên 1m80, thậm chí 1m90.

Nhưng xét một cách toàn diện, Pakistan vẫn chỉ là chiếu dưới. Trong 45 phút đầu tiên, Philippines hoàn toàn kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép đáng kể. Pakistan chỉ thực sự bùng lên sau giờ nghỉ, trong bối cảnh đối thủ đánh mất thế chủ động. Trước đó, Pakistan cũng đã thua Thái Lan 0-4 ở trận ra quân trong một trận đấu mà sự chênh lệch về trình độ vẫn được thể hiện khá rõ.

Đội tuyển Việt Nam có cần dè chừng Pakistan? - Ảnh 1.

Pakistan vừa có trận hòa quả cảm trước Philippines. Ảnh: Liên đoàn bóng đá Pakistan

Trước lượt cuối, Việt Nam chỉ cần giành 1 điểm trước Pakistan để chắc chắn có mặt ở trận tranh hạng 3. Đây mới là điều có thể khiến trận đấu trở nên khó lường. Pakistan không còn nhiều áp lực sau khi có được điểm số lịch sử, trong khi Việt Nam buộc phải tránh tâm lý chủ quan. Một bàn thua sớm có thể khiến thế trận trở nên phức tạp.

Pakistan xứng đáng nhận được sự tôn trọng, nhưng chưa phải đối thủ khiến Việt Nam phải quá dè chừng. Nếu duy trì được sự tập trung và chơi đúng khả năng, đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ sở để kiểm soát trận đấu và hoàn thành mục tiêu giành điểm.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN