Chiều 30.9, tại Hà Nội, Ban tổ chức Giải thể thao điện tử sinh viên toàn quốc (NSOC) 2026 tổ chức họp báo công bố và chính thức khởi động mùa giải mới.
Chiều 30.9, tại Hà Nội, Ban tổ chức Giải thể thao điện tử sinh viên toàn quốc (NSOC) 2026 tổ chức họp báo công bố và chính thức khởi động mùa giải mới.

Chính thức khởi động giải thể thao điện tử sinh viên toàn quốc 2026 - ảnh BTC
Giải đấu năm nay diễn ra trong gần 2 tháng, từ ngày 3.10 đến 29.11.2026 trên phạm vi toàn quốc, quy tụ sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng có niềm đam mê với thể thao điện tử.
Phát biểu tại lễ khởi động, ông Trần Văn Mạnh - Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam - cho biết Ủy ban Olympic Việt Nam tiếp tục là đơn vị chỉ đạo và đồng hành cùng giải đấu từ mùa đầu tiên. Qua từng năm, NSOC được đánh giá đang từng bước phát triển về quy mô, công tác tổ chức cũng như mức độ hưởng ứng của cộng đồng sinh viên.

Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam ông Trần Văn Mạnh phát biểu khai mạc tại sự kiện - ảnh BTC
Theo ông Trần Văn Mạnh, NSOC không chỉ đơn thuần là sân chơi thi đấu mà còn hướng tới việc xây dựng môi trường chuyên nghiệp để sinh viên có cơ hội tranh tài, giao lưu và kết nối. Thông qua giải đấu, những sinh viên có năng khiếu có thể được phát hiện, đào tạo và tiếp tục phát triển trong hệ sinh thái thể thao điện tử.
"NSOC 2026 sẽ là cầu nối giữa môi trường học đường và hệ thống thi đấu chuyên nghiệp, góp phần nuôi dưỡng và phát triển thể thao điện tử trong tương lai", ông Trần Văn Mạnh chia sẻ.
NSOC 2026 được tổ chức qua nhiều vòng đấu. Vòng sơ loại toàn quốc diễn ra vào các ngày 31.10, 1.11, 7.11 và 8.11. Tiếp đó là vòng loại toàn quốc trong hai ngày 14-15.11, vòng Top đội toàn quốc ngày 21-22.11 và vòng chung kết quốc gia vào ngày 29.11.

Ông Bùi Anh Tuấn - CEO Ocean Entertainment Group (OEG) - ảnh BTC
Tại giải năm nay, các vận động viên sẽ tranh tài ở bộ môn Valorant, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỉ đồng.
Bên cạnh mục tiêu tìm ra những đội tuyển sinh viên xuất sắc, NSOC 2026 còn hướng tới việc xây dựng một sân chơi Esports có tính chuyên nghiệp trong môi trường học đường. Giải đấu được kỳ vọng trở thành nơi phát hiện những tuyển thủ trẻ, tạo cơ hội kết nối với hệ thống thi đấu chuyên nghiệp và thúc đẩy phong trào thể thao điện tử tại các trường đại học trên cả nước.