Với lực lượng được đánh giá khá cao, đội bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu vào chung kết giải đấu quan trọng lần đầu tiên kể từ năm 2021.
Với lực lượng được đánh giá khá cao, đội bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu vào chung kết giải đấu quan trọng lần đầu tiên kể từ năm 2021.
Ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ Binh Chủng Thông Tin đặt mục tiêu vào chung kết giải bóng chuyền VĐQG 2026. Đây là mục tiêu khá tham vọng nhưng không phải không có cơ sở.
Dù chỉ kết thúc giai đoạn 1 giải VĐQG năm nay ở vị trí thứ 4 và để thua tới 4 trận nhưng Binh Chủng Thông Tin vẫn tự tin nhắm đến mục tiêu vào chung kết giải VĐQG. Nếu làm được điều đó thì đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2021 họ làm được việc này.
Cơ sở để Binh Chủng Thông Tin hướng tới mục tiêu vào chung kết giải bóng chuyền VĐQG 2026 là bởi họ có lực lượng được đánh giá là khá mạnh. Đội bóng chuyền nữ quân đội sẽ có sự trở lại của hai trụ cột cực quan trọng là chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh và đối chuyền Kiều Trinh.

BCTT Binh Đoàn 19 đặt mục tiêu vào chung kết giải bóng chuyền VĐQG 2026
Cả Lâm Oanh và Kiều Trinh đều đã nghỉ đấu nhiều tháng qua vì lí do sức khỏe. Trong khi Lâm Oanh gặp vấn đề về mắt và phải phẫu thuật thì Kiều Trinh dính chấn thương cổ tay nên không thể thi đấu.
Tuy nhiên, cả hai đã trở lại tập luyện và sẵn sàng tái xuất ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2026. Trước khi nghỉ đấu thì Lâm Oanh và Kiều Trinh đều là những trụ cột quan trọng hàng đầu của Binh Chủng Thông Tin. Sự trở lại của họ chắc chắn sẽ giúp đội bóng chuyền nữ quân đội mạnh lên đáng kể ở nửa sau của mùa giải VĐQG năm nay.
Một lí do khác khiến Binh Chủng Thông Tin tự tin nhắm đến mục tiêu vào chung kết giải VĐQG 2026 là bởi họ đang sở hữu tay đập tài năng Phạm Quỳnh Hương. Dù mới 18 tuổi nhưng Quỳnh Hương đã chơi chững chạc, tự tin và có nhiều màn trình diễn ấn tượng trong màu áo tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thời gian qua. Tài năng trẻ cao 1m87 này được đánh giá là một trong những chủ công xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam thời điểm hiện tại.
Không chỉ có sự trở lại của Lâm Oanh và Kiều Trinh, cùng sự phục vụ của Phạm Quỳnh Hương, Binh Chủng Thông Tin còn đầu tư thêm cho mặt trận tấn công bằng cách chiêu mộ 2 chủ công người Mỹ là Erika Pritchard và Temi Thomas-Ailara.
Với những ngôi sao cả nội binh lẫn ngoại binh này, cùng với sự dẫn dắt của HLV dày dạn kinh nghiệm Phạm Văn Long, Binh Chủng Thông Tin được giới chuyên môn đánh giá cao.
Thêm một lí do khác ủng hộ cho đội bóng chuyền nữ giàu thành tích nhất Việt Nam ở nửa sau của mùa giải là các đội bóng mạnh khác đều đang gặp phải những thách thức không nhỏ.
Hà Nội Tasco Auto toàn thắng ở giai đoạn 1 với đóng góp cực lớn của chủ công người Đức Ivana Vanjak nhưng họ không thể có sự phục vụ của tay đập này ở nửa sau mùa giải và đến giờ vẫn chưa chính thức công bố thuê ngoại binh nào cho giai đoạn 2 giải VĐQG năm nay.
VTV Bình Điền Long An không có sự phục vụ của Trần Thị Thanh Thúy và mới chỉ tăng cường một ngoại binh là tay đập người Mỹ Jess Mruzik. Trong khi đó, HCĐG Lào Cai vẫn sử dụng tài năng người Thái Lan Tichaya Boonlert và chỉ bổ sung tay đập người Đức Pia Timmer.