ASIAD 2026 khép lại với điền kinh Việt Nam bằng một tấm HCĐ ở nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp. Đáng chú ý, kỳ Đại hội tại Aichi-Nagoya cũng trở thành dấu mốc chia tay đấu trường châu Á của nhiều tuyển thủ giàu thành tích.
ASIAD 2026 khép lại với điền kinh Việt Nam bằng một tấm HCĐ ở nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp. Đáng chú ý, kỳ Đại hội tại Aichi-Nagoya cũng trở thành dấu mốc chia tay đấu trường châu Á của nhiều tuyển thủ giàu thành tích.
Ngày 30/9, đội tuyển điền kinh Việt Nam hoàn tất chương trình thi đấu tại ASIAD 20. Kết quả chung cuộc, Việt Nam đứng thứ 18 trên bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh với 1 HCĐ.
Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn điền kinh, Việt Nam góp mặt ở ba nội dung chung kết, trong đó 4x400m tiếp sức nữ nhận được nhiều sự kỳ vọng.
Đội hình Việt Nam gồm Hoàng Thị Minh Hạnh, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Ngọc, kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Đây cũng là những gương mặt từng nhiều lần mang về thành tích quốc tế cho điền kinh Việt Nam.
Ở lượt chạy đầu tiên, Hoàng Thị Minh Hạnh duy trì tốt vị trí trong nhóm đầu. Đến lượt thứ hai, Quách Thị Lan nhận gậy và nỗ lực bám đuổi các đối thủ mạnh. Dù phải cạnh tranh với nhiều chân chạy hàng đầu châu Á, Quách Thị Lan vẫn giữ được vị trí trong nhóm đông trước khi trao gậy cho Nguyễn Thị Hằng.
Sau lượt chạy thứ ba, Việt Nam một lần nữa vươn lên nhóm đầu. Nguyễn Thị Ngọc nhận gậy ở lượt cuối, chủ động tăng tốc từ sớm và có thời điểm vươn lên vị trí thứ hai. Tuy nhiên, khoảng 200m cuối chứng kiến sự thay đổi lớn. Naser Salwa của Bahrain, cựu vô địch thế giới, thực hiện cú bứt tốc mạnh mẽ, vượt qua khoảng 5-6 VĐV để vươn lên vị trí thứ hai. Nguyễn Thị Ngọc không thể duy trì tốc độ ở những mét cuối và bị các đối thủ vượt qua. Đội Việt Nam cán đích thứ năm với thành tích 3 phút 32,28 giây.

Các VĐV Việt Nam thi đấu tại chung kết 4x400m tiếp sức nam ASIAD 2026. Ảnh: Quý Lượng
Ở chung kết 4x400m tiếp sức nam, đội Việt Nam cũng khởi đầu đầy hứa hẹn. Tạ Ngọc Tưởng là người chạy lượt đầu tiên và với khả năng tăng tốc tốt, anh đưa Việt Nam lên vị trí thứ hai. Tuy nhiên, đến lượt chạy thứ hai, Vũ Ngọc Khánh gặp sự cố khi làm rơi gậy. Khoảng cách giữa Việt Nam với các đội phía trước nhanh chóng bị nới rộng và gần như không còn khả năng san lấp.
Trần Nhật Hoàng và Lê Ngọc Phúc sau đó tiếp tục thi đấu với mục tiêu hoàn thành phần thi. Việt Nam về đích cuối cùng với thời gian 3 phút 35,71 giây, kém đội vô địch Nhật Bản (3 phút 0,75 giây) gần 35 giây. Ở nội dung nhảy cao nữ, Dương Thị Thảo cũng không thể tạo bất ngờ. Cô vượt qua mức xà cao nhất 1,80m và đứng thứ sáu chung cuộc.
Như vậy, điền kinh Việt Nam khép lại ASIAD 2026 với duy nhất một HCĐ, thuộc về nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam nữ.
Nếu những kết quả trên sân đấu để lại không ít tiếc nuối, ASIAD 2026 còn mang một ý nghĩa đặc biệt với nhiều tuyển thủ kỳ cựu. Ngay sau chung kết ngày 29/9, Nguyễn Thị Hằng xác nhận đây là kỳ ASIAD cuối cùng trong sự nghiệp của cô.
Nguyễn Thị Hằng là một trong những nhân tố quan trọng của đội tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam trong nhiều năm. Cô cùng đồng đội từng giành HCĐ tại ASIAD 18 năm 2018, trước khi tiếp tục gặt hái nhiều thành công ở đấu trường châu lục và khu vực. Trong đó có HCV Giải vô địch châu Á 2023, HCV Giải vô địch tiếp sức 2024 cùng nhiều HCV tại SEA Games. Dù khép lại hành trình ASIAD, Nguyễn Thị Hằng chưa dừng thi đấu. Cô vẫn là thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam và tiếp tục hướng đến những mục tiêu khác trong thời gian tới.

Quách Thị Lan (thứ hai từ trái sang) có hành trình dài chinh chiến cùng ĐT điền kinh Việt Nam. Ảnh: Quý Lượng
Với Quách Thị Lan, ASIAD 2026 là lần cuối cô tranh tài tại Đại hội thể thao châu Á.
Quách Thị Lan bắt đầu hành trình ASIAD từ năm 2014 tại Incheon (Hàn Quốc) và ngay trong lần đầu góp mặt, cô đã giành HCB ở nội dung 400m nữ. Bốn năm sau tại Indonesia, Quách Thị Lan tiếp tục ghi dấu ấn khi giành HCV 400m vượt rào, sau khi được trao lại vị trí cao nhất do đối thủ bị phát hiện doping, đồng thời cùng đồng đội giành HCĐ nội dung tiếp sức 4x400m nữ. Đến ASIAD 2026, nữ tuyển thủ tiếp tục có thêm một HCĐ khi cùng các đồng đội về đích ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam - nữ.
Qua ba kỳ ASIAD, Quách Thị Lan đã giành đủ bộ huy chương vàng, bạc và đồng, trở thành tuyển thủ điền kinh Việt Nam đầu tiên hoàn tất bộ sưu tập huy chương ở đấu trường châu lục này. Ở tuổi 31, việc tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao để hướng đến ASIAD 21 năm 2030 sẽ là thử thách lớn.
Quách Thị Lan không phải tuyển thủ duy nhất xác định ASIAD 2026 là kỳ Đại hội cuối cùng. Nguyễn Thị Oanh mới đây cũng xác nhận Aichi-Nagoya là kỳ ASIAD cuối cùng trong sự nghiệp. Ở ASIAD 20, Nguyễn Thị Oanh chỉ đăng ký tranh tài ở nội dung 10.000m nữ và về đích ở vị trí thứ 6 trong trận chung kết ngày 24/9 với thành tích 33 phút 44 giây 92. Aichi-Nagoya là kỳ ASIAD thứ ba trong sự nghiệp của Nguyễn Thị Oanh. 8 năm trước tại ASIAD Indonesia, Nguyễn Thị Oanh giành HCĐ 3.000m vượt chướng ngại vật.
ASIAD 2026 cũng có lẽ là Đại hội cuối của VĐV nhảy ba bước Vũ Thị Ngọc Hà.
Những kết quả khác nhau tại ASIAD 2026 không thể xóa đi dấu ấn mà các tuyển thủ đã để lại. Họ đã dành nhiều năm khoác áo đội tuyển quốc gia, trải qua những kỳ SEA Games, ASIAD và nhiều giải đấu quốc tế, góp phần tạo dựng thành tích cho điền kinh Việt Nam.