thethaovanhoa.vn

Man City bị Premier League kết luận thổi phồng doanh thu hơn 1 tỷ USD, nguy cơ bị loại khỏi giải đấu

Sơn Tùng 30/09/2026 07:58 GMT+7

Premier League đã kết luận Manchester City có tội đối với tất cả các cáo buộc liên quan đến những vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính của giải đấu.

Premier League đã kết luận Manchester City có tội đối với tất cả các cáo buộc liên quan đến những vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính của giải đấu.

Richard Masters, Giám đốc điều hành Premier League, cho biết những kết luận này cho thấy Man City đã "vi phạm các quy định của Premier League một cách có hệ thống trong gần một thập kỷ".

Phán quyết của ủy ban độc lập cho thấy Man City đã sắp xếp các hợp đồng "giả tạo" với những đối tác thương mại nhằm thổi phồng doanh thu thương mại một cách nhân tạo, nộp các báo cáo tài chính "sai lệch" để che giấu bản chất thực sự của tình hình tài chính, đồng thời "vi phạm nghiêm trọng" các giới hạn chi tiêu của Premier League và UEFA.

Man City bị kết luận đã thổi phồng doanh thu thương mại của CLB thêm 830 triệu bảng (1,08 tỷ USD) trong giai đoạn 2009-2018.

Man City bị Premier League kết luận thổi phồng doanh thu hơn 1 tỷ USD, nguy cơ bị trục xuất khỏi giải - Ảnh 1.

Man City bị kết luận đã thổi phồng doanh thu thương mại - Ảnh: CLB Man City

Premier League cho biết hình thức xử phạt sẽ được quyết định trong một phiên điều trần riêng do ủy ban độc lập tiến hành. Man City đối mặt với khả năng bị trừ số điểm rất lớn và phạt tiền, trong khi Premier League có quyền áp dụng hình phạt cao nhất là trục xuất CLB khỏi giải đấu.

Man City luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái và cho biết trong một tuyên bố rằng CLB "thất vọng và bất ngờ" trước phán quyết. Đội bóng cũng khẳng định sẽ kháng cáo kết luận này và cho biết sẽ "không ngừng đấu tranh" để chứng minh mình trong sạch.

Man City bị cáo buộc một loạt vi phạm tài chính trong giai đoạn 2009-2018 – thời kỳ CLB phía tây bắc nước Anh, vốn từ lâu sống dưới cái bóng của đối thủ lớn Manchester United, chuyển mình thành một thế lực toàn cầu liên tục phá kỷ lục, giành nhiều chức vô địch Premier League và Champions League.

Các vi phạm bao gồm việc không cung cấp thông tin tài chính chính xác, khai khống giá trị các hợp đồng tài trợ từ Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), che giấu các khoản thanh toán và vi phạm những quy định tài chính do Premier League và UEFA, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu, đặt ra nhằm duy trì sự ổn định tài chính của các CLB bằng cách ngăn họ chi tiêu vượt quá khả năng.

Trong giai đoạn 2009-2018, Man City khai báo tổng cộng 949,94 triệu bảng (1,25 tỷ USD) doanh thu thương mại từ các nhà tài trợ Abu Dhabi. Tuy nhiên, ủy ban nhận thấy chỉ 119,25 triệu bảng (157 triệu USD) trong số đó thực sự được các nhà tài trợ thanh toán.

Trong khoảng thời gian 9 năm này, Man City đã ký hợp đồng với một loạt ngôi sao như Carlos Tevez, Sergio Aguero, Kevin De Bruyne và David Silva, đồng thời bổ nhiệm Pep Guardiola làm HLV vào năm 2016.

Man City cũng phải đối mặt với nhiều cáo buộc khác liên quan đến việc không hợp tác với cuộc điều tra trong giai đoạn 2018-2023.

Premier League cho biết: "Một ủy ban độc lập đã kết luận Manchester City có tội đối với tất cả các cáo buộc liên quan đến những vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính của Premier League trong khoảng thời gian 9 mùa giải, cũng như phần lớn các cáo buộc liên quan đến việc CLB không hợp tác với cuộc điều tra của giải đấu."

Masters, người từng bị chỉ trích vì thời gian quá dài để đưa vụ việc của Man City đến giai đoạn phán quyết, cho rằng kết luận này là "sự minh chứng" cho quyết định của Premier League trong việc xử lý CLB.

"Vụ án kỷ luật này, cũng như quyết định được đưa ra, là vụ việc có ý nghĩa quan trọng nhất trong lịch sử Premier League," Masters nói thêm.

Premier League cho biết "mục tiêu là toàn bộ quy trình (bao gồm mọi thủ tục kháng cáo và công bố các quyết định liên quan) sẽ được hoàn tất sớm nhất có thể."

Man City tuyên bố rằng "có một khối lượng bằng chứng toàn diện và không thể bác bỏ để củng cố tất cả lập trường của CLB liên quan đến vụ việc này."

Tuyên bố của CLB viết thêm: "Quy trình của Premier League vẫn đang tiếp diễn và còn những phần quan trọng chưa được hoàn tất. Manchester City FC giờ đây sẽ theo đuổi các cơ chế kháng cáo mà CLB có quyền sử dụng, trên cơ sở rằng ý kiến này chứa đựng những sai sót rõ ràng và đáng kể về pháp lý, nguyên tắc cũng như sự thật, đồng thời không đủ cơ sở để đảm bảo an toàn cho phán quyết.

CLB đã nghiêm túc tôn trọng quy trình tố tụng trong suốt 8 năm, dựa trên kỳ vọng rằng Hội đồng quản trị và Ban điều hành Premier League sẽ hành xử như một cơ quan quản lý độc lập, công bằng và khách quan, không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ tác động thiên vị nào".

Trong một video gửi tới các nhân viên CLB, Tổng giám đốc điều hành Man City Ferran Soriano cho rằng phán quyết có tội là kết quả của "một thuyết âm mưu của Premier League".

Ông nói thêm: "Vụ việc này đã kéo dài quá lâu, đến mức điều quan trọng là phải nhắc nhở bản thân rằng toàn bộ vụ việc mà Premier League đưa ra chống lại chúng ta dựa trên một cáo buộc sai sự thật duy nhất; đó là tiền cá nhân của chủ sở hữu bằng cách nào đó đã được bí mật đưa vào CLB thông qua một số nhà tài trợ từ Abu Dhabi".

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN