Các đạo diễn đã chia sẻ về định hướng phát triển điện ảnh, vai trò kết nối của AIRO với các nhà làm phim và việc ứng dụng những công nghệ mới vào quá trình sản xuất.
Các đạo diễn đã chia sẻ về định hướng phát triển điện ảnh, vai trò kết nối của AIRO với các nhà làm phim, ứng dụng những công nghệ mới vào quá trình sản xuất.
Vào chiều ngày 29/9 vừa qua, khá đông các đạo diễn như Nguyễn Quang Dũng, Victor Vũ, Võ Thanh Hòa, Phan Minh Mẫn, Trinh Hoan, các nhà sản xuất Will Vũ, nhà sản xuất – diễn viên Đinh Ngọc Diệp, nhà sản xuất – đạo diễn – diễn viên Mai Thu Huyền, cùng nhiều nghệ sĩ như Trương Quỳnh Anh, Hiếu Nguyễn, Nam Anh, Khổng Tú Quỳnh, Jay Quân… đã cùng hội tụ tại buổi ra mắt hệ sinh thái AIRO – tổ hợp truyền thông, giải trí và thương mại ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), kết nối các khâu từ sáng tạo nội dung, sản xuất, phát hành đến thương mại.

Bên cạnh đó, điểm nhấn quốc tế của chương trình là sự xuất hiện của ngôi sao K-POP Hyomin (T-ARA), talent đầu tiên trong mạng lưới quản lý tài năng quốc tế được AIRO mang về Việt Nam, tham gia giao lưu và biểu diễn tại sự kiện.
Một trong những hướng phát triển nội dung được AIRO giới thiệu tại chương trình là phim ngắn (Short Drama), gắn với kế hoạch phát triển IP, mở rộng năng lực sản xuất và xây dựng mạng lưới phân phối để đưa sản phẩm đến gần hơn với khán giả.

Đạo diễn Võ Thanh Hòa chia sẻ: “Mục tiêu của AIRO rất rõ ràng: chúng ta không chỉ tập trung vào câu chuyện sản xuất nhanh, mà quan trọng hơn là tạo ra những tác phẩm chất lượng và ấn tượng. Dù chúng ta chuẩn bị kỹ đến đâu hay có những kế hoạch hoàn mỹ như thế nào, điều quan trọng nhất vẫn phải là những sản phẩm đủ chất lượng và nhận được sự đón nhận của khán giả. Chính sự đón nhận của khán giả mới là yếu tố quyết định để mảng phim ngắn - Short Drama tại Việt Nam có thể phát triển và đi xa hay không.”

Tại sự kiện, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ về định hướng phát triển điện ảnh, vai trò kết nối của AIRO với các nhà làm phim và việc ứng dụng những công nghệ mới vào quá trình sản xuất.
Anh cho biết: “Điện ảnh Việt Nam đang có nhiều cơ hội để phát triển. Đặc biệt, chúng tôi rất quan tâm đến thế hệ đạo diễn, nhà làm phim mới với những ý tưởng sáng tạo và độc đáo. Chúng tôi mong muốn kết nối để đưa các tác phẩm điện ảnh Việt Nam đến với thị trường quốc tế; đồng thời cùng đồng hành, đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh nói riêng và công nghiệp văn hóa Việt Nam nói chung. Ở vai trò nhà sản xuất, AIRO sẽ quy tụ các tài năng để cùng phát triển những IP có chất lượng, đồng thời cập nhật những xu hướng, công nghệ tiên tiến trên thế giới để tìm ra phương án phù hợp cho từng tác phẩm điện ảnh.”
Khi được hỏi về hai dự án sắp ra mắt, đạo diễn Victor Vũ cho biết “Thám tử Kiên” đang trong giai đoạn hậu kỳ và dự kiến ra mắt vào dịp Tết 2027. Sau dự án này, anh dự kiến bấm máy “Chiến bào”, bộ phim lịch sử được ấp ủ trong thời gian dài, khai thác câu chuyện về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ: “Chiến Bào là một bộ phim có quy mô lớn và cũng đặt ra rất nhiều thử thách. Vì vậy, việc có AIRO đồng hành cùng dự án là điều tôi rất vui. Với sự hỗ trợ từ một công ty công nghệ như AIRO, tôi và ê-kíp có thêm điều kiện để hiện thực hóa những câu chuyện, những cảnh quay mà trước đây rất khó thực hiện. Tôi mong sự hợp tác này sẽ mang lại nhiều khám phá mới mẻ cho khán giả.”
Đề cập đến vai trò của công nghệ trong quá trình sáng tạo, đạo diễn Phan Minh Mẫn nhấn mạnh: “Cảm nhận đầu tiên của tôi khi tiếp cận với công nghệ AI là đây là một công cụ rất kịp thời. Trong quá trình phát triển một tác phẩm, từ lúc hình thành ý tưởng, thực hiện cho đến khi sản phẩm được phát hành, công nghệ có thể hỗ trợ người làm nghề ở nhiều công đoạn khác nhau. Điều đó cũng mở thêm cơ hội để chúng tôi sáng tạo và phát triển những nội dung mới đa dạng hơn.”
Sự xuất hiện của Hyomin – thành viên nhóm T-ARA là một trong những điểm nhấn quốc tế tại lễ ra mắt. Hyomin cũng bày tỏ mong muốn có thêm cơ hội trở lại Việt Nam và gặp gỡ khán giả trong thời gian tới.

Trong định hướng dài hạn, AIRO đặt mục tiêu phát triển các nguyên tác, câu chuyện và sản phẩm giải trí do người Việt sáng tạo, đồng thời mở rộng cơ hội đưa những nội dung này đến với khán giả quốc tế.
Định hướng này cũng gắn với mục tiêu tham gia sâu hơn vào lĩnh vực công nghiệp văn hóa, kết nối năng lực sáng tạo của đội ngũ làm nghề với công nghệ, hạ tầng sản xuất và mạng lưới phân phối. Theo kế hoạch được công bố, AIRO hướng tới công suất 20 phim ngắn/tháng, mục tiêu 200 phim ngắn ứng dụng AI/năm từ năm 2027 và IPO vào năm 2030.