Tay vợt của Thái Lan Pitchamon Opatniputh đã bị phát hiện dương tính với chất cấm ở mẫu B tại ASIAD 2026. Với kết quả kiểm tra này, Pitchamon Opatniputh sắp đối mặt với án phạt.
Tay vợt của Thái Lan Pitchamon Opatniputh đã bị phát hiện dương tính với chất cấm ở mẫu B tại ASIAD 2026. Với kết quả kiểm tra này, Pitchamon Opatniputh sắp đối mặt với án phạt.
Kết quả xét nghiệm mẫu B của tay vợt cầu lông Thái Lan Pitchamon Opatniputh đã được công bố sau khi mẫu A phát hiện chất cấm, qua đó hé lộ những bước tiếp theo sau khi cô bị loại khỏi ASIAD 2026.
Ngày 28/9/2026, tay vợt cầu lông đội tuyển Thái Lan Pitchamon Opatniputh bị tạm thời đình chỉ thi đấu sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm furosemide, khiến cô không được tham dự ASIAD 2026. Tuy nhiên, cô vẫn chờ kết quả xét nghiệm mẫu B, được lấy vào ngày 24/9/2026.

Pitchamon Opatniputh sắp nhận án phạt - Ảnh: Thairath
Mới đây, ông Surasak Panjaroenworakul, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan, cho biết kết quả mẫu B đã được công bố và xác nhận kết quả giống với mẫu A. Điều này đồng nghĩa chất cấm thực sự được phát hiện trong mẫu xét nghiệm của Pitchamon Opatniputh.
Theo thông tin được cung cấp, chất được phát hiện thuộc nhóm thuốc lợi tiểu. Nhiều người có thể cho rằng chất này không mang lại lợi thế cho các VĐV cầu lông, bởi môn này không có các hạng cân.
Tuy nhiên, các quy định của Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) được áp dụng đối với tất cả VĐV, bất kể môn thể thao hay giới tính, chứ không chỉ dành riêng cho một môn cụ thể.
Ông Surasak cho biết nhiều khả năng án phạt sẽ được đưa ra trong thời gian tới. Về nguyên nhân phát hiện chất cấm, ông cho rằng có thể liên quan đến việc sử dụng thuốc hoặc các sản phẩm làm đẹp, thực phẩm bổ sung không ghi thành phần bị cấm trên nhãn, có thể do người sử dụng không biết. Pitchamon Opatniputh sẽ phải kháng cáo quyết định này.