thethaovanhoa.vn

Lê Giang và hàng thủ đội tuyển Việt Nam gặp thử thách lớn

VIỆT HÀ 29/09/2026 09:47 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam đã bất bại 4 trận liên tiếp trước Thái Lan, trong đó đáng chú ý là những cuộc đối đầu ở các trận chung kết ASEAN Cup. Tuy nhiên, những con số ấy không đảm bảo một trận đấu dễ dàng, nhất là khi Thái Lan lần này sở hữu lực lượng khác biệt.

Đội tuyển Việt Nam đã bất bại 4 trận liên tiếp trước Thái Lan, trong đó đáng chú ý là những cuộc đối đầu ở các trận chung kết ASEAN Cup. Tuy nhiên, những con số ấy không đảm bảo một trận đấu dễ dàng, nhất là khi Thái Lan lần này sở hữu lực lượng khác biệt.

Mối nguy lớn nhất chắc chắn là Chanathip Songkrasin. Ở tuổi 33, cầu thủ có biệt danh "Messi Thái" vẫn là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm và có khả năng tạo đột biến bậc nhất của bóng đá Đông Nam Á. 

Chanathip trở lại, Lê Giang và hàng thủ đội tuyển Việt Nam đối diện thử thách lớn - Ảnh 1.

Chanathip và Supachok đều từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam. Ảnh: FAT

Chanathip không chỉ sở hữu kỹ thuật cá nhân, khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp mà còn đặc biệt nguy hiểm khi nhận bóng giữa các tuyến. 

Với Lê Giang, đây sẽ là bài kiểm tra đáng chú ý. Thủ thành Công an TP.HCM đang có phong độ tốt trong màu áo đội tuyển và đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng trước Philippines. 

Chanathip trở lại, Lê Giang và hàng thủ đội tuyển Việt Nam đối diện thử thách lớn - Ảnh 2.

Sarach Yooyen cũng là một trong ba cái tên trong đội hình Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup 2026 từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Nhưng trước Thái Lan, nhiệm vụ của Lê Giang sẽ nặng nề hơn nhiều khi phía trước anh là những cầu thủ có khả năng tạo ra cơ hội từ những tình huống tưởng như không nguy hiểm. Chanathip càng đáng dè chừng bởi nhiều lần từng gieo sầu cho bóng đá Việt Nam. 

Tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2020, diễn ra vào tháng 12/2021, tiền vệ này ghi cả hai bàn giúp Thái Lan đánh bại đội tuyển Việt Nam 2-0, trước khi "Voi chiến" tiến tới chức vô địch. Hơn một thập niên thi đấu đỉnh cao cũng giúp Chanathip tích lũy kinh nghiệm trong những trận cầu lớn mà không nhiều cầu thủ Đông Nam Á có được.

Một cái tên khác cũng cần đặc biệt lưu ý là Sarach Yooyen. Tiền vệ kỳ cựu này hiện là đồng đội của Chanathip tại BG Pathum United và từng ghi bàn vào lưới Việt Nam trong trận chung kết ASEAN Cup 2022, giải đấu mà Thái Lan bảo vệ thành công chức vô địch khi thắng chung cuộc 3-2. 

Sarach là mẫu tiền vệ có khả năng điều tiết nhịp độ, chuyền bóng chính xác và chơi rất kinh nghiệm. Sự kết hợp giữa Chanathip và Sarach vì thế có thể tạo ra mối nguy lớn ở khu vực trung tuyến.

Một cái tên kỳ cựu khác của tuyển Thái Lan từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam vẫn góp mặt ở giải lần này là Supachok. Cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản ghi bàn ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 (thua Việt Nam 2-3). 

Điều đáng nói là Thái Lan lần này có khác biệt lớn so với đội hình từng dự ASEAN Cup 2026. FIFA ASEAN Cup là giải đấu mới, nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA, đồng nghĩa các CLB phải nhả quân. 

HLV Hudson có điều kiện triệu tập nhiều cầu thủ chất lượng hơn. Đội hình lần này chỉ còn 9 người từng dự ASEAN Cup, trong khi 14 cái tên mới được bổ sung. Chanathip, Supachok, Anan Yodsangwal, Peeradon, Supachai, Jude Bell hay thủ môn Khammai đều là những sự tăng cường đáng kể. Vắng mặt đáng tiếc của Thái Lan là cặp tiền đạo Suphanat, Thanawat và bộ đôi kỳ cựu Dangda, Bunmathan.

Với đội tuyển Việt Nam, Lê Giang cần duy trì sự tập trung cao nhất. Điểm đặc biệt trước trận so tài tới là Thái Lan có các tiền vệ rất có duyên ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam. Ba cái tên còn sót lại là Chanathip, Supachok và Yooyen đều chơi tốt giữa sân và có thể sút xa tốt. Các tiền đạo được triệu tập lần này thì không có cái tên nào từng ghi bàn vào lưới Việt Nam.

Lê Giang đang có phong độ tốt và đó là cơ sở để Việt Nam hy vọng. Nhưng thủ môn của Công an TP.HCM sẽ cần thêm sự hỗ trợ từ tuyến giữa và hàng phòng ngự. Việt Nam có lợi thế về tinh thần, sự tự tin khi bất bại 4 trận liền thời HLV Kim Sang Sik khi gặp Thái Lan.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN