Trận thắng Philippines 1-0 giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại FIFA Asean Cup nhưng màn trình diễn ấy cũng chỉ ra vấn đề lớn nhất trước cuộc đối đầu Thái Lan, đó là tuyến giữa.
Trận thắng Philippines 1-0 giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại FIFA Asean Cup nhưng màn trình diễn ấy cũng chỉ ra vấn đề lớn nhất trước cuộc đối đầu Thái Lan, đó là tuyến giữa. HLV Kim Sang Sik vì thế phải tỉnh táo trong việc lựa chọn nhân sự.
Thành Long đang là điểm tựa đáng tin cậy nhất. Tiền vệ 30 tuổi cho thấy khả năng kiểm soát bóng, thoát pressing và chuyền bóng rất đáng chú ý.
Trong bàn thắng trước Philippines, chính Thành Long có pha chọc khe sáng nước, mở ra thời cơ cho Minh Hoàng dứt điểm và sau đó là Đình Bắc ập vào mở tỷ số.

Thành Long có thể sớm gặp lại Sarach Yooyen. Ảnh: Hoàng Linh
Tiền vệ của CLB Công an Hà Nội tiếp tục có đường bấm bóng tinh tế cho Khoa Ngô ở hiệp 2, nhưng cơ hội bị bỏ lỡ. Vai trò của Thành Long càng trở nên quan trọng khi đội tuyển Việt Nam thiếu Hoàng Đức. Ở trận Philippines, Hoàng Hên được bố trí đá giữa sân nhưng chỉ đáp ứng một phần yêu cầu.

Công an Hà Nội của Thành Long từng chạm trán Chanathip mùa trước ở Thái Lan. Ảnh: BG Pathum United
Khoảng trống Hoàng Đức để lại vì thế vẫn rất lớn. Khi Hoàng Đức chưa thể thi đấu, khả năng thu hồi, luân chuyển bóng và hỗ trợ phòng ngự của đội tuyển bị ảnh hưởng. Tuyến giữa nhiều thời điểm thiếu người, khiến Philippines có cơ hội gây sức ép.
Hoàng Đức nếu kịp trở lại trước Thái Lan sẽ là sự bổ sung cực kỳ quan trọng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ tiền vệ này vừa hồi phục chấn thương và chưa rõ có thể đạt bao nhiêu phần trăm thể lực. Nếu Hoàng Đức chưa thể đá với cường độ cao, gánh nặng sẽ tiếp tục đặt lên Thành Long.
Đây là lúc Thành Long phải chơi một trận đấu đặc biệt xuất sắc vì bên kia chiến tuyến là Chanathip Songkrasin. Tiền vệ được mệnh danh "Messi Thái" có khả năng xoay sở trong không gian hẹp, nhận bóng giữa các tuyến và tung ra những đường chuyền quyết định.
Thành Long từng đối đầu Chanathip khi CLB Công an Hà Nội gặp BG Pathum United tại ASEAN Club Championship mùa trước. Khi ấy, Chanathip tỏa sáng với cú đúp giúp đội bóng Thái Lan thắng 2-1.
Chanathip rõ ràng là cầu thủ Việt Nam cần đặc biệt lưu ý, nhưng Thái Lan không chỉ có một ngôi sao. Peeradon Chamrasamee, Sarach Yooyen, Kritsada hay Seksan Ratree giúp HLV Anthony Hudson có nhiều lựa chọn hơn ở trung tuyến.
So với đội tuyển Việt Nam, tuyến giữa Thái Lan hiện có chiều sâu đáng kể. Trong khi đó, Minh Khoa vẫn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Hoàng Hên chủ yếu là phương án vá víu, còn sự trở lại của Hoàng Đức vẫn chưa chắc chắn.
Vì vậy, cuộc chiến ở khu vực giữa sân có thể trở thành yếu tố quyết định thế trận. Trước Thái Lan, những khoảng trống không được phép lặp lại.
Nếu Hoàng Đức chưa sẵn sàng, Thành Long sẽ phải gánh thêm trách nhiệm, trong khi Minh Khoa hoặc Hoàng Hên phải chia sẻ nhiệm vụ với anh. Ở một góc nhìn khác, khó khăn lực lượng cũng mở ra cơ hội để HLV Kim Sang Sik thể hiện tài ứng biến.