Lịch thi đấu cầu lông cá nhân tại ASIAD 2026 đang gây tranh luận khi các tay vợt phải thi đấu với mật độ dày, thời gian hồi phục giữa các trận đấu rất ngắn. Tay vợt nữ số 1 thế giới An Se Young cho rằng lịch thi đấu hiện tại còn nhiều điều đáng bàn và có thể ảnh hưởng đến thể trạng VĐV.
Lịch thi đấu cầu lông cá nhân tại ASIAD 2026 đang gây tranh luận khi các tay vợt phải thi đấu với mật độ dày, thời gian hồi phục giữa các trận đấu rất ngắn. Tay vợt nữ số 1 thế giới An Se Young cho rằng lịch thi đấu hiện tại còn nhiều điều đáng bàn và có thể ảnh hưởng đến thể trạng VĐV.
Theo truyền thông Hàn Quốc, nội dung cầu lông cá nhân tại ASIAD 2026 chỉ diễn ra trong 5 ngày, ít hơn một ngày so với ASIAD Hàng Châu 2022. Đáng chú ý, các tay vợt đơn vượt qua vòng 64 phải thi đấu cả vòng 32 và vòng 16 trong ngày 26/9.
Mật độ thi đấu dày càng trở nên đáng ngại khi các trận trước bị kéo dài, khiến những trận đấu tiếp theo liên tục phải lùi giờ. Một số trận kết thúc sau nửa đêm. Tay vợt Nhật Bản Miyazaki Yuka thậm chí phải bắt đầu trận đấu lúc 0h08 ngày 27/9. Không ít tay vợt vượt qua vòng 16 cũng phải trở lại sân thi đấu tứ kết ngay trong buổi sáng cùng ngày, khiến thời gian nghỉ ngơi và hồi phục bị rút ngắn đáng kể.
Tay vợt nữ số 1 thế giới An Se Young vẫn thể hiện đẳng cấp khi đánh bại đối thủ người Thái Lan Ratchanok Intanon 2-0 (21-8, 21-9) trong trận tứ kết ngày 27/9. Tuy nhiên, sau trận đấu, An Se Young thẳng thắn chia sẻ về những ảnh hưởng mà lịch thi đấu dày đặc gây ra.
"Tôi đã nói với Kim Ga Eun rằng việc phải thi đấu hai trận đơn trong một ngày chẳng khác nào bảo chúng tôi phải chết", An Se Young chia sẻ.
Tay vợt số 1 thế giới cho biết cơ thể cô thực sự bị ảnh hưởng sau ngày thi đấu kéo dài. "Do phải thi đấu liên tục hôm qua, phản ứng của cơ thể tôi chắc chắn giảm sút. Tôi thậm chí phải tự vỗ vào má để cố đánh thức trạng thái thi đấu của mình", An Se Young nói.

An Se Young và nhiều tay vợt nữ chỉ trích lịch đấu khắc nghiệt của ASIAD 2026. Ảnh: News1
Những lo ngại tương tự cũng xuất hiện ở nhiều tay vợt khác. Jonatan Christie của Indonesia, Kodai Naraoka của Nhật Bản và Tan Ning, tay vợt nữ số 1 thế giới nội dung đôi nữ của Trung Quốc, cũng được cho là đã đề cập đến vấn đề lịch thi đấu và thời gian hồi phục.
Trường hợp của PV Sindhu càng cho thấy sức ép từ lịch thi đấu tại ASIAD 2026. Tay vợt Ấn Độ cho biết cô phải chơi 3 trận trong vòng 18 giờ, trong đó trận đấu cuối ngày thứ Bảy kết thúc gần 1 giờ sáng. Sindhu trở lại thi đấu tứ kết vào sáng hôm sau và để thua Chen Yufei của Trung Quốc 1-2, dù thắng 21-11 ở set đầu.
Sau thất bại, Sindhu cho biết cô trở về khách sạn lúc khoảng 3 giờ sáng và phải ra sân trở lại lúc 8h30. Theo cô, quãng thời gian hồi phục ngắn như vậy đã ảnh hưởng đáng kể đến thể trạng trước trận tứ kết.
Việc các tay vợt phải thi đấu liên tục với thời gian nghỉ ngắn không chỉ ảnh hưởng đến khả năng phục hồi mà còn làm dấy lên những quan ngại về nguy cơ chấn thương và chất lượng chuyên môn của các trận đấu.