U20 nữ CHDCND Triều Tiên không thể bảo vệ chức vô địch FIFA U20 nữ thế giới sau khi thua Tây Ban Nha 3-4 ở loạt luân lưu trong trận chung kết, nhưng đội bóng này vẫn đi vào lịch sử với một kỷ lục đặc biệt: trở thành đội tuyển đầu tiên không để thủng lưới bất kỳ bàn nào trong toàn bộ một kỳ U20 nữ thế giới.
U20 nữ CHDCND Triều Tiên không thể bảo vệ chức vô địch FIFA U20 nữ thế giới sau khi thua Tây Ban Nha 3-4 ở loạt luân lưu trong trận chung kết, nhưng đội bóng này vẫn đi vào lịch sử với một kỷ lục đặc biệt: trở thành đội tuyển đầu tiên không để thủng lưới bất kỳ bàn nào trong toàn bộ một kỳ U20 nữ thế giới.
Trận chung kết tại Lodz, Ba Lan ngày 27/9 diễn ra trong thế giằng co suốt 120 phút. Tây Ban Nha và CHDCND Triều Tiên đều tạo ra những cơ hội đáng kể nhưng không bên nào tìm được bàn thắng. Chung cuộc, hai đội hòa 0-0 sau cả thời gian thi đấu chính thức lẫn hiệp phụ, buộc chức vô địch phải được quyết định trên chấm luân lưu.
Thủ môn Laia Lopez trở thành người hùng của Tây Ban Nha khi cản phá hai quả đá 11m của Choe Yon-A và Pak Il-Sim. Tây Ban Nha thắng 4-3 ở loạt sút quyết định, qua đó giành chức vô địch U20 nữ thế giới lần thứ hai trong lịch sử, sau lần đăng quang năm 2022.

Thủ môn Laia Lopez trở thành người hùng của Tây Ban Nha. Ảnh: FIFA
Với CHDCND Triều Tiên, thất bại này chấm dứt hy vọng trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch U20 nữ thế giới. Tuy nhiên, họ rời giải với một thành tích phòng ngự chưa từng có.
Theo FIFA, CHDCND Triều Tiên đã trở thành đội đầu tiên trong lịch sử World Cup U20 nữ không nhận bất kỳ bàn thua nào trong cả một giải đấu.
Thành tích này càng ấn tượng khi nhìn vào hành trình của đội bóng Đông Á. Ở vòng bảng, CHDCND Triều Tiên lần lượt đánh bại Bồ Đào Nha 2-0, Costa Rica 4-0 và Colombia 3-0. Tại vòng 16 đội, họ vượt qua Nhật Bản 2-0, trước khi thắng Canada 2-0 ở tứ kết và Colombia 3-0 ở bán kết.
Như vậy, trước khi bước vào loạt luân lưu ở trận chung kết, CHDCND Triều Tiên đã trải qua toàn bộ sáu trận đấu với thành tích giữ sạch lưới. Đến trận đấu cuối cùng, hàng phòng ngự của họ tiếp tục đứng vững trước Tây Ban Nha trong 120 phút.
Đây cũng là minh chứng cho sự ổn định của CHDCND Triều Tiên trong hành trình tiến tới trận chung kết. FIFA đánh giá khả năng tổ chức phòng ngự và tinh thần tập thể là một trong những yếu tố giúp đội bóng duy trì thành tích sạch lưới xuyên suốt giải đấu.

U20 nữ CHDCND Triều Tiên không thủng lưới lần nào trên đường vào chung kết, trong khi U20 nữ Tây Ban Nha thua 1 bàn. Trong trận chung kết, hai đội hòa 0-0 sau 120 phút. Ảnh: FIFA
Điều đáng tiếc với CHDCND Triều Tiên là thành tích phòng ngự hoàn hảo không đủ để mang về chiếc cúp. Họ đã bất bại trong thời gian thi đấu và không thủng lưới một lần nào, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận thất bại sau loạt sút luân lưu.
Đáng chú ý, đây là lần thứ hai liên tiếp CHDCND Triều Tiên và Tây Ban Nha gặp nhau trong một trận chung kết FIFA ở cấp độ trẻ. Tại chung kết U17 nữ thế giới năm 2024, CHDCND Triều Tiên cũng đánh bại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu. Lần này, lịch sử đổi chiều khi Laia Lopez hai lần cản phá thành công để giúp Tây Ban Nha giành chức vô địch.
HLV Han Chol-Hak thừa nhận các học trò đã bật khóc sau trận đấu, đồng thời khẳng định ông tự hào về nỗ lực của toàn đội. Với CHDCND Triều Tiên, chức vô địch đã vuột khỏi tay, nhưng kỷ lục không thủng lưới trong toàn bộ một kỳ U20 nữ thế giới sẽ trở thành dấu mốc đặc biệt trong lịch sử giải đấu.