Tin nóng thể thao sáng 28/9: Ngọc Thuân ghi 17 điểm trước ĐT bóng chuyền nam Ấn Độ; Real Madrid và Barcelona theo dõi sát sao Haaland...
Tin nóng thể thao sáng 28/9: Ngọc Thuân ghi 17 điểm trước ĐT bóng chuyền nam Ấn Độ; Real Madrid và Barcelona theo dõi sát sao Haaland...
Nguyễn Ngọc Thuân có màn trình diễn nổi bật trong trận đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp Ấn Độ tại ASIAD 2026 ngày 27/9.
Chủ công này ghi 17 điểm, nhiều nhất trận, trong khi đối chuyền Charles Jerome Vinith của Ấn Độ đứng thứ hai với 15 điểm. Đáng chú ý, Charles Jerome Vinith có chiều cao nổi trội lên tới 1m98, theo thống kê của Volleyball World.

Nguyễn Ngọc Thuân ghi 17 điểm trong trận ra quân ở ASIAD 2026 - Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam
Đinh Văn Phương là cầu thủ ghi điểm tốt thứ hai của Việt Nam với 11 điểm. Đây là lần đầu Ngọc Thuân tham dự ASIAD. Trước giải, anh góp công giúp Việt Nam vô địch chặng 2 SEA V.Cup 2026 và giành danh hiệu Chủ công xuất sắc nhất, Cầu thủ toàn diện nhất. Tại ASIAD 20, Việt Nam chỉ đăng ký 12 cầu thủ, trong đó vị trí chủ công gồm Ngọc Thuân, Văn Tiên và Ngọc Hiếu.
Theo tờ The Sun, Real Madrid và Barcelona được cho là đang theo dõi Erling Haaland cùng một số cầu thủ Manchester City, trong bối cảnh CLB đối mặt nguy cơ chịu án phạt nặng sau khi bị kết luận vi phạm gần như toàn bộ các cáo buộc tài chính của Premier League.

Haaland nằm trong tầm ngắm của Real Madrid và Barcelona - Ảnh: CLB Man City
Một kịch bản được đề cập là Man City có thể bị trừ điểm, dẫn tới nguy cơ xuống hạng, qua đó khiến tương lai nhiều ngôi sao bị đặt dấu hỏi. Barcelona đang tìm kiếm tiền đạo số 9 thay Robert Lewandowski, trong khi Real Madrid sẽ theo sát tình hình Haaland dù hiện sở hữu Kylian Mbappe. Ngoài Haaland, Real Madrid được cho là quan tâm Josko Gvardiol, Ayyoub Bouaddi, Elliot Anderson, Enzo Fernandez và Rayan Cherki. Cựu cầu thủ Barcelona Gaizka Mendieta nhận định cả hai CLB Tây Ban Nha có thể quan tâm Haaland, đồng thời cho rằng phong cách của Barcelona phù hợp với tiền đạo người Na Uy hơn.
Truyền thông Đức cho rằng sự lạc quan quanh HLV Juergen Klopp và tuyển Đức đã nhanh chóng giảm sút sau thất bại 0-1 trước Hy Lạp tại Nations League vào rạng sáng hôm nay. Sau hai trận đầu tiên dẫn dắt ĐT Đức, HLV Klopp chưa thắng trận nào, gồm trận hòa 1-1 trước Hà Lan và thất bại trước Hy Lạp. HLV Klopp nhận trách nhiệm về đội hình và những thay đổi, đồng thời thừa nhận Đức xử lý không tốt các đường bóng dài và thiếu những thói quen thi đấu ổn định. Ông kêu gọi thời gian, nhấn mạnh đội bóng đang trong quá trình xây dựng.

ĐT Đức thua ĐT Hy Lạp - Ảnh: UEFA
"Đó hoàn toàn là một phần của quá trình. Đội hình, cách sắp xếp và rất nhiều thay đổi đều là trách nhiệm 100% của tôi. Rõ ràng chúng tôi sẽ không thể hoàn toàn phá vỡ một đối thủ Hy Lạp chơi phòng ngự thấp", HLV Klopp khẳng định.
Trong khi đó, cựu tiền vệ Bastian Schweinsteiger cho rằng ĐT Đức hiện không còn là đội bóng hàng đầu và thiếu những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt: "Chúng ta không còn là một đội bóng hàng đầu. Chúng ta đã trở nên tầm thường. Chúng ta không còn những cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt. Đơn giản là chúng ta không có họ".
Sandro Tonali thừa nhận đội tuyển Italy hiện không sở hữu một "ngôi sao lớn" sau thất bại 0-2 trước Bỉ tại UEFA Nations League. Tiền vệ 26 tuổi cho rằng những tiếng la ó từ người hâm mộ là điều đội tuyển phải chấp nhận, bởi Italy đã chơi không tốt và xứng đáng thất bại. Tonali nhấn mạnh đội hình hiện tại còn trẻ, mới được xây dựng và cần thêm thời gian để các cầu thủ hiểu nhau, phát huy phẩm chất. Anh kêu gọi toàn đội phản ứng tích cực trong những trận đấu tiếp theo.
" Tôi nghĩ rất nhiều người đã thất vọng. Chúng tôi phải thành thật và nói về những gì thất bại này mang lại, từ những tiếng huýt sáo của người hâm mộ cho đến những gương mặt buồn bã trong phòng thay đồ", Tonali nói với Sky Sport Italia.
"Điều quan trọng lúc này là cần đứng dậy sau thất bại và chúng tôi có thể làm điều đó chỉ trong vài ngày. Tập thể này rất tốt, có nhiều cầu thủ trẻ. Để có được mọi thứ ngay lập tức là điều khó khăn, chúng tôi không có một ngôi sao lớn", Tonali thừa nhận.
Patrick Dorgu trở thành cầu thủ mới nhất của MU gặp vấn đề thể lực trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Hậu vệ cánh này đá chính cho ĐT Đan Mạch trong trận gặp Wales tại Nations League nhưng phải rời sân ở phút 30 sau khi cần được chăm sóc y tế. Dorgu sau đó tập tễnh đi vào đường hầm, còn Mohamed Daramy được tung vào thay. Nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng của chấn thương chưa được xác nhận. HLV Brian Riemer dự kiến cập nhật tình hình sau trận.

Patrick Dorgu trở thành cầu thủ mới nhất của MU gặp vấn đề thể lực - Ảnh: CLB MU
Chấn thương của Dorgu khiến HLV Michael Carrick thêm đau đầu khi Manchester United đang có nhiều cầu thủ gặp vấn đề thể lực. Marcus Rashford và Kobbie Mainoo đã rút khỏi tuyển Anh, trong khi Bruno Fernandes, Amad Diallo và Matthijs de Ligt cũng đang gặp những vấn đề riêng. Manchester United hiện đứng thứ 12 với 5 điểm sau 5 trận. Dorgu đã ra sân 6 lần và có 2 kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này.
HLV Roberto Mancini khẳng định việc Man City bị kết luận vi phạm các quy định tài chính của Premier League "không phải vấn đề của tôi", đồng thời bác bỏ việc cho rằng CLB có tội. HLV của ĐT Italy từng có thời gian dẫn dắt Man City trong giai đoạn 2009-2013.

Theo Der Spiegel, Mancini nhận 1,45 triệu bảng/năm từ Man City - Ảnh: LĐBĐ Italy
Theo Gazzetta dello Sport, Mancini nói: "Tôi không nghĩ Manchester City bị kết tội, ngược lại. Đó không phải vấn đề liên quan đến tôi, nhưng đây cũng không phải chuyện mới. Manchester City không có tội và hợp đồng kép không phải vấn đề của tôi, nếu có thì đó là vấn đề của họ".
Man City bị cáo buộc không cung cấp đầy đủ thông tin về thu nhập của Mancini giai đoạn 2009-10 đến 2012-13. Theo cáo buộc từng được Der Spiegel đăng tải, Mancini nhận 1,45 triệu bảng/năm từ Man City và bị cho là nhận thêm 1,75 triệu bảng/năm cho công việc cố vấn tại Al Jazira, CLB thuộc Sheikh Mansour. Premier League cũng cáo buộc Man City vi phạm nhiều quy định tài chính khác trong 14 năm và không hợp tác điều tra. Man City phủ nhận sai phạm. Chủ tịch Al Mubarak tuyên bố CLB vẫn quyết tâm chứng minh sự vô tội và cho rằng quá trình xử lý vụ việc chưa đảm bảo tính công bằng. Mancini từng giúp Man City vô địch Premier League mùa 2011-12.