Đến với FIFA ASEAN Cup 2026 khi lực lượng có nhiều biến động, đội tuyển Việt Nam đã phải đối diện với hạn chế về sự gắn kết cùng tính cân bằng trong đội hình. Và ngay trận ra quân gặp Philippines, những mối lo cũ đã hiển hiện buộc HLV Kim Sang Sik phải tìm ra ngay lời giải phù hợp.
Đến với FIFA ASEAN Cup 2026 khi lực lượng có nhiều biến động, đội tuyển Việt Nam đã phải đối diện với hạn chế về sự gắn kết cùng tính cân bằng trong đội hình. Và ngay trận ra quân gặp Philippines, những mối lo cũ đã hiển hiện buộc HLV Kim Sang Sik phải tìm ra ngay lời giải phù hợp.
1. Điều đáng chú ý nhất, ngay từ đội hình xuất phát khi đá với Philippines, HLV Kim Sang Sik đã mạnh dạn sử dụng 6 cầu thủ nhập tịch và Việt kiều gồm: Lê Giang Patrick, Nguyễn Adou Leygley Minh, Cao Pendant Quang Vinh, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son và Williams Minh Hoàng. Trong số này, Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng lần đầu đá chính cho ĐTQG.
Và cũng lần đầu tiên, đội tuyển Việt Nam bước vào một trận đấu chính thức với số cầu thủ nhập tịch và Việt kiều chiếm quá nửa ở đội hình xuất phát. Không khó để nhận ra sự lúng túng nhất định trong cách vận hành của đội tuyển Việt Nam ở những phút đầu trận. Rõ ràng, với những vị trí chưa có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau, sự kết nối giữa các tuyến chưa đạt được độ trơn tru cần thiết.
Đội tuyển Philippines đã khai thác khá tốt điều đó bằng lối chơi nhanh, quyết liệt và không ngại va chạm ở khu vực giữa sân. Đội bóng này không để đội tuyển Việt Nam dễ dàng triển khai bóng, mà liên tục gây sức ép, khiến những đường chuyền của chúng ta nhiều lần bị ngắt quãng. Khi không có một cầu thủ có khả năng điều tiết và thoát pressing tốt, tuyến giữa đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước sức ép liên tục của đối thủ.
2. Có thể thấy, những hạn chế ở khu trung tuyến, từng bộc lộ tại ASEAN Cup cách đây chưa lâu, đã lộ ra ngay từ vạch xuất phát ở giải đấu khu vực phiên bản "nâng cấp" lần này. Với những gì để lại sau trận đấu cùng Philippines, HLV Kim Sang Sik phải đối mặt với bài toán mất cân đối nghiêm trọng ở các tuyến theo kiểu "đầu thừa, đuôi thiếu".

Đội tuyển Việt Nam tuy đã có 3 điểm quan trọng trước Philippines nhưng lối chơi thì chưa thực sự thuyết phục. Ảnh: Tuấn Phạm
Tuyến giữa, nơi từng là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam, đang rơi vào tình trạng đáng báo động. Việc Nguyễn Quang Hải xin rút lui do quá tải trong lúc Nguyễn Hoàng Đức chưa hoàn toàn hồi phục làm đội bóng mất đi hai "nhạc trưởng" sáng tạo nhất. Võ Hoàng Minh Khoa (được gọi bổ sung) hay Lê Phạm Thành Long đều có thiên hướng thi đấu tròn vai và tranh chấp tốt, nhưng khó lòng khỏa lấp ngay được cái bóng quá lớn về nhãn quan chiến thuật mà Quang Hải và Hoàng Đức để lại. Việc chỉ có 3 tiền vệ trung tâm thực thụ khiến nguy cơ khủng hoảng tuyến giữa rất dễ xảy ra nếu có chấn thương hoặc thẻ phạt phát sinh trong giải đấu.
Ở hàng thủ, sự vắng mặt của Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung khiến nỗi lo chống bóng bổng trước các tiền đạo cao to của đối thủ càng trở nên hiện hữu. Sự xuất hiện của tân binh Việt kiều Nguyễn Adou Leygley Minh có thể mang lại làn gió mới, nhưng khả năng liên lạc và bọc lót vẫn cần thời gian kiểm chứng. Vấn đề đặt ra lúc này là HLV Kim Sang Sik sớm giải quyết bài toán gắn kết tuyến giữa và tối ưu hóa năng lực săn bàn của hàng công. Nếu làm được điều này, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với Thái Lan hay Indonesia ở những trận đấu tiếp theo. Chiến thắng trước Philippines dù quá nhiều nhọc nhằn nhưng cũng giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik giải tỏa áp lực tâm lý cho hành trình tiếp theo. Còn nếu muốn đi sâu ở FIFA ASEAN Cup 2026, điều mà đội tuyển Việt Nam cần tìm kiếm sau trận đấu này không chỉ là thêm những chiến thắng, mà là một cách chơi đủ ổn định để không phải liên tục sống trong âu lo, hồi hộp như tại Si Jalak Harupat tối 26/9.
Sau thất bại ở ASEAN Cup 2026, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đội tuyển Việt Nam như Thái Lan, Indonesia, Malaysia đang quyết tâm rất cao tại FIFA ASEAN Cup 2026 này. Nằm trong lịch FIFA Days, những đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá khu vực có điều kiện triệu tập những cái tên chất lượng.
Dù thiếu vắng vài trụ cột, đội tuyển Thái Lan vẫn sở hữu dàn tuyển thủ kinh nghiệm như Chanathip, Supachok, Mickelson, Khemdee, Supachai. Indonesia gọi về dàn cầu thủ gốc Hà Lan/châu Âu có thể hình, thể lực và tư duy chơi bóng hiện đại. Malaysia vẫn tiếp tục nuôi hy vọng ở chính sách nhập tịch, tin dùng các ngoại binh nhập tịch từ Argentina, Brazil. Đó sẽ là những thách thức không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam với mục tiêu bảo vệ vị thế ở khu vực.