thethaovanhoa.vn

Đội tuyển Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026: Mạnh hơn trước nhiều

Tuấn Cương 28/09/2026 08:28 GMT+7

Thái Lan đã mở màn FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 4-0 trước Pakistan, nhưng tỷ số chưa phải điều đáng chú ý nhất. “Voi chiến” hiện sở hữu lực lượng dày hơn đáng kể so với phiên bản từng đối đầu Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026.

Thái Lan đã mở màn FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 4-0 trước Pakistan, nhưng tỷ số chưa phải điều đáng chú ý nhất. "Voi chiến" hiện sở hữu lực lượng dày hơn đáng kể so với phiên bản từng đối đầu Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026.

Đáng nói hơn, HLV Anthony Hudson vẫn chưa tung ra tất cả những quân bài mạnh nhất. Vì thế, trận đại chiến ngày 29/9 tại Si Jalak Harupat có thể là lúc Thái Lan trình làng một diện mạo hoàn chỉnh hơn.

"Voi chiến" được nâng cấp ở cả 3 tuyến

Sự khác biệt đầu tiên nằm ở khung gỗ, nơi Patiwat Khammai trở lại vị trí số 1. Thủ môn cao 1m86 này mang tới thêm lựa chọn và khả năng xử lý bóng bổng tốt hơn so với Kampol (1m78), người từng được sử dụng ở ASEAN Cup 2026. Che chắn cho Khammai là Nicholas Mikelson, Kritsada Kaman và Suphanan Bureerat đáng chú ý hơn. Cả ba sự trở lại này đều có trên 30 lần khoác áo đội tuyển Thái Lan, đồng nghĩa với kinh nghiệm quốc tế đáng kể. Trong đó, Mikelson đang thi đấu cho Elversberg tại Bundesliga.

Trong khi đó, tuyến giữa của Thái Lan được tăng cường cả chiều sâu lẫn khả năng sáng tạo. Supachok Sarachat và Teerapat Puetong, 2 cầu thủ đang chơi cho Consadole Sapporo, trở lại. Chanathip Songkrasin và Peeradol Chamrasamee cũng tái xuất. Dĩ nhiên, những gương mặt từng gây ấn tượng ở ASEAN Cup 2026 như Sarach Yooyen, Seksan Ratree và Kakana Khamyok vẫn được giữ lại. Thái Lan vì thế không phải xây dựng lại tuyến giữa mà có thể đặt những cầu thủ giàu kinh nghiệm bên cạnh lớp trẻ đã được thử lửa.

Hàng công cũng được bổ sung Supachai Jaided và Jude Soonsup-Bell, người đã ghi bàn ngay trận ra quân. Trong khi ấy, chân sút từng ghi 4 bàn ở ASEAN Cup 2026 là Teerasak Poeiphimai tiếp tục phong độ xuất sắc với hat-trick vào lưới Pakistan. Rõ ràng, Thái Lan hiện tại không chỉ có nhiều lựa chọn chất lượng hơn mà còn có nhiều cách chơi hơn. Nếu trước đây Việt Nam có thể tập trung vào một số mắt xích chủ chốt, lần này bài toán khó hơn khi "Voi chiến" sở hữu nhiều phương án ở cả 3 tuyến.

Thắng 4-0 nhưng Thái Lan vẫn chưa mở hết bài

Chiến thắng trước Pakistan cho thấy khoảng cách về chất lượng giữa 2 đội. Thái Lan kiểm soát trận đấu khá dễ dàng, ghi 4 bàn và tạm dẫn đầu bảng B nhờ hiệu số, trong khi Việt Nam chỉ thắng Philippines 1-0.

Đội tuyển Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026: Đã mạnh hơn rất nhiều  - Ảnh 1.

Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup được đánh giá là mạnh hơn so với tháng trước. Ảnh FA Thailand

Tuy nhiên, Pakistan không đủ khả năng đặt ra những câu hỏi khó về khả năng chống pressing, tổ chức khi bị gây sức ép hay cách xử lý trước một đối thủ ngang tầm. Những bài toán ấy chỉ thực sự xuất hiện khi Thái Lan gặp Việt Nam. Điều đáng chú ý hơn là Hudson chưa sử dụng đội hình mạnh nhất. Chanathip Songkrasin không thi đấu một phút nào trước Pakistan, trong khi một số trụ cột cũng được phân phối thời lượng hợp lý.

Trong bối cảnh trận gặp Việt Nam chỉ diễn ra sau đó 3 ngày, cách sử dụng nhân sự này cho thấy Thái Lan đã tính toán khá rõ về thể lực. Họ không cần tiêu hao những cầu thủ quan trọng để giải quyết một đối thủ yếu hơn, nhưng vẫn thắng cách biệt.  Hudson không hẳn là cất giữ một chiến thuật bí mật, mà đơn giản là giữ nhân sự và năng lượng. Ông đang bảo toàn những cầu thủ có thể tạo ra khác biệt trước Việt Nam.

Đây là lợi thế không nhỏ trong một giải đấu có mật độ thi đấu dày. Một đội bóng có thể thắng trận mở màn mà không phải sử dụng tối đa nguồn lực sẽ bước vào trận đấu tiếp theo với trạng thái thuận lợi hơn.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với một Thái Lan khác

Trận đấu ngày 29/9 có thể xem là phép thử thực sự cho phiên bản Thái Lan mới. Và ngược lại, nó cũng là phép thử cho cả thầy trò Kim Sang Sik. Cuộc đối đầu trực tiếp tại Si Jalak Harupat sẽ có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua ngôi đầu bảng B.

Nhưng nếu đặt cạnh phiên bản từng đá chung kết ASEAN Cup 2026, sự nâng cấp của Thái Lan là khá rõ. Họ có thêm những tuyển thủ giàu kinh nghiệm, có cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, có Chanathip và Supachok trở lại, đồng thời sở hữu một Teerasak đang đạt phong độ cao. Vì thế, Việt Nam cần chuẩn bị cho khả năng trận đấu ngày 29/9 sẽ có một Thái Lan hoàn toàn khác: Mạnh hơn về lực lượng, sâu hơn về phương án và sung sức hơn sau khi đã chủ động phân phối nhân sự ở trận ra quân. Từ Mỹ Đình đến Si Jalak Harupat, người Thái đã thay đổi diện mạo của họ. Nhưng chúng ta cũng thế. Và hãy tin rằng, HLV Kim Sang Sik cũng đang sẵn sàng dành cho người Thái những sự bất ngờ trong cuộc so tài tới đây!

Người Thái đang làm tốt trong việc chắt lọc những gì tinh túy nhất ở ASEAN Cup 2026, và bổ sung vào đó những chất liệu cần thiết để trở nên chắc chắn hơn, giàu tính sáng tạo hơn tại FIFA Asean Cup. Sự kết hợp giữa những cựu binh giàu kinh nghiệm và lớp cầu thủ trẻ đã được kiểm chứng tạo cho Thái Lan chiều sâu đáng kể. Tất nhiên, những điểm mạnh của "Voi chiến" chỉ thực sự được kiểm chứng khi họ phải đối mặt với một đội bóng có khả năng tổ chức tốt và gây sức ép đủ lớn.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN