thethaovanhoa.vn

Vắng Xuân Son, tuyển Việt Nam vẫn có thể thăng hoa trước Thái Lan

VIỆT HÀ 28/09/2026 13:04 GMT+7

Xuân Son chấn thương phải chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 là tổn thất lớn với đội tuyển Việt Nam, nhưng biết đâu trong cái rủi lại có cái may. Khi không còn tiền đạo 29 tuổi, HLV Kim Sang Sik buộc phải thay đổi cách vận hành, phát huy sức mạnh tập thể trong cuộc đối đầu Thái Lan ngày 29/9.

Xuân Son chấn thương phải chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 là tổn thất lớn với đội tuyển Việt Nam, nhưng biết đâu trong cái rủi lại có cái may. Khi không còn tiền đạo 29 tuổi, HLV Kim Sang Sik buộc phải thay đổi cách vận hành, phát huy sức mạnh tập thể trong cuộc đối đầu Thái Lan ngày 29/9.

Không ai mong Xuân Son chấn thương. Chân sút của Nam Định là trung phong có khả năng tỳ đè, làm tường, tranh chấp và dứt điểm mà đội tuyển Việt Nam hiện khó tìm người thay thế. 

Vắng Xuân Son, đội tuyển Việt Nam vẫn chơi hay trước Thái Lan - Ảnh 1.

Xuân Son đã rất nỗ lực dẫn tới chấn thương đáng tiếc hôm 26/9. Ảnh: VFF

Nhưng Xuân Son hiện tại cũng không còn hoàn toàn giống chính anh ở giai đoạn bùng nổ trước đây. Tiền đạo này có phần nặng nề hơn, đôi lúc quá quyết tâm ghi bàn và muốn tự mình giải quyết tình huống thay vì phối hợp theo cấu trúc chiến thuật. 

Vắng Xuân Son, đội tuyển Việt Nam vẫn chơi hay trước Thái Lan - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều cái tên đủ sức ghi bàn vào lưới Thái Lan. Ảnh: VFF

Chuyên gia Đoàn Minh Xương từng chỉ ra rằng sự xuất hiện của Son có lúc khiến đội tuyển không vận hành đúng ý đồ ban đầu vì cầu thủ này có xu hướng chơi cá nhân và ưu tiên dứt điểm. Thực tế ASEAN Cup vừa qua cũng cho thấy có những trận HLV Kim Sang Sik cất Son trên ghế dự bị và đội tuyển vẫn chơi hiệu quả, thậm chí mạch lạc hơn.

Đình Bắc là ví dụ rõ nhất. Khi không phải phục vụ một trung phong cố định, tiền đạo trẻ có thể di chuyển rộng, phối hợp và khai thác khoảng trống tốt hơn. Bàn thắng vào lưới Philippines vừa qua cho thấy sự tự tin và khả năng chớp thời cơ của Đình Bắc đang ở mức rất tốt. Vắng Son, Đình Bắc trở thành mũi nhọn quan trọng nhất trước Thái Lan.

Điều đáng chờ đợi là Việt Nam có thể trở nên khó đoán hơn khi hàng công không còn phụ thuộc vào một người. Đình Bắc có tốc độ, Minh Hoàng có thể hình và sức trẻ, Hai Long có duyên ghi bàn trước Thái Lan, trong khi Hoàng Hên, Khoa Ngô hay những cầu thủ khác có thể tạo đột biến tùy thời điểm. 

Thay vì cố tìm một "Xuân Son thứ hai", đội tuyển Việt Nam vẫn nên tự tin vào chính mình có thể giải quyết đối thủ mà không có mặt người đồng đội trên sân.

Trước Thái Lan, cách tiếp cận thực dụng càng phù hợp. Sau trận thắng Philippines, vấn đề thể lực đã bộc lộ khi các cầu thủ phải thi đấu với mật độ dày và chỉ có khoảng ba ngày chuẩn bị. Việt Nam không nên biến trận đấu thành cuộc đua tốc độ mà cần giữ cự ly, hạn chế pressing kéo dài và chờ thời điểm thích hợp để tăng tốc. 

Vắng Xuân Son chắc chắn là mất mát, nhưng cũng là phép thử cho khả năng trưởng thành của đội tuyển Việt Nam. Bản lĩnh của đội đã thể hiện rất rõ ràng ở trận thắng Philippines vốn đã được nâng cấp rất mạnh mẽ so với trước đây.

Không còn một cá nhân để trông chờ, các cầu thủ buộc phải tuân thủ chiến thuật, hỗ trợ nhau và chịu trách nhiệm nhiều hơn. 

Đội tuyển Thái Lan chắc chắn hiểu cách các học trò của HLV Kim Sang Sik thi đấu, nhưng nếu hàng công liên tục di chuyển, hoán đổi vị trí và không để đối thủ xác định một điểm đến cố định, bài toán phòng ngự của đối thủ sẽ khó khăn hơn.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN