Cầu mây Việt Nam khởi đầu nội dung đôi nữ tại ASIAD 20 bằng thất bại đầy bất ngờ trước Lào, dù tung ra sân cặp VĐV vừa giành chức vô địch thế giới cách đây chưa đầy một tháng.
Cầu mây Việt Nam khởi đầu nội dung đôi nữ tại ASIAD 20 bằng thất bại đầy bất ngờ trước Lào, dù tung ra sân cặp VĐV vừa giành chức vô địch thế giới cách đây chưa đầy một tháng.
Sáng 27/9, Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly bước vào trận đấu đầu tiên tại bảng A nội dung đôi nữ, gặp các VĐV Lào. Đây là hai gương mặt được kỳ vọng lớn khi từng cùng nhau giành HCV thế giới ở nội dung đôi nữ tại giải vô địch thế giới 2026 tổ chức ở Thái Lan cách đây khoảng một tháng.
Với thành tích đó, Thu Trang và Khánh Ly được xem là một trong những niềm hy vọng huy chương của cầu mây Việt Nam tại ASIAD 20. Tuy nhiên, màn ra quân trên đất Nhật Bản lại diễn ra không theo kịch bản được chờ đợi.

Hơn một tháng trước, Thu Trang và Khánh Ly vô địch thế giới sau khi thắng Myanmar ở chung kết. Ảnh chụp màn hình
Hai VĐV Việt Nam nhập cuộc tương đối tốt và giành chiến thắng 15-12 trong ván đầu tiên. Thế nhưng, áp lực tâm lý khiến Thu Trang và Khánh Ly không duy trì được sự ổn định cần thiết.
Bước sang ván hai, cặp VĐV Việt Nam để đối thủ Lào giành lại thế chủ động và nhận thất bại 10-15. Đến ván quyết định, Thu Trang và Khánh Ly tiếp tục gặp khó khăn, để thua 9-15, qua đó đánh mất trận đấu sau khi đã dẫn trước. Thất bại này là kết quả đáng tiếc đối với cầu mây Việt Nam, đặc biệt khi Thu Trang và Khánh Ly bước vào ASIAD 20 với tư cách những nhà vô địch thế giới.
Theo lịch, chiều nay, bộ đôi Việt Nam sẽ đấu trận thứ hai gặp Myanmar, còn sáng mai sẽ là trận cuối gặp Malaysia. Đây là hai đối thủ đều được đánh giá cao hơn Lào.

Áp lực tâm lý khiến bộ đôi Việt Nam mắc nhiều lỗi và thua ngược Lào. Ảnh chụp màn hình
Tại ASIAD 20, cầu mây được tổ chức với 6 nội dung, gồm 3 nội dung nam và 3 nội dung nữ. Đoàn Việt Nam tham dự 4 nội dung, gồm đồng đội 4 người và đội tuyển – regu ở nam; đồng đội 4 người và đôi nữ.
Ở nội dung đồng đội 4 người nữ, Việt Nam nằm tại bảng A cùng Philippines, Thái Lan và Ấn Độ. Bảng B gồm Indonesia, Malaysia, Lào và Nhật Bản. Trong khi đó, bảng A nội dung đôi nữ có Việt Nam, Malaysia, Myanmar và Lào. Bảng B gồm Philippines, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Ở nội dung đồng đội 4 người nam, Việt Nam nằm ở bảng A cùng Myanmar, Ấn Độ và Lào. Nội dung đội tuyển – regu nam có Việt Nam ở bảng B cùng Malaysia và Myanmar.
Với lực lượng gồm nhiều VĐV giàu kinh nghiệm và từng đạt thành tích quốc tế, cầu mây Việt Nam vẫn còn cơ hội sửa sai ở những nội dung tiếp theo tại ASIAD 20.