FIFA đang để ngỏ khả năng tổ chức FIFA ASEAN Cup theo chu kỳ 4 năm, thay vì diễn ra 2 năm một lần như giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup). Đây là định hướng nhằm tạo sự khác biệt cho giải đấu mới do FIFA trực tiếp tổ chức tại khu vực.
FIFA đang để ngỏ khả năng tổ chức FIFA ASEAN Cup theo chu kỳ 4 năm, thay vì diễn ra 2 năm một lần như giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup). Đây là định hướng nhằm tạo sự khác biệt cho giải đấu mới do FIFA trực tiếp tổ chức tại khu vực.
FIFA ASEAN Cup 2026 đã chính thức khởi tranh tại Indonesia hôm 25/9, với trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Singapore trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Đây là lần đầu tiên giải đấu cấp khu vực mang thương hiệu FIFA được tổ chức, qua đó mở ra một sân chơi mới cho các đội tuyển Đông Nam Á.
Trong ngày khai mạc, Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom có mặt tại sân Gelora Bung Karno cùng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir để theo dõi trận đấu của đội chủ nhà. Sự xuất hiện của quan chức cấp cao FIFA cho thấy tầm quan trọng mà cơ quan quản lý bóng đá thế giới dành cho giải đấu mới.

Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir. Ảnh FIFA
Tuy nhiên, việc FIFA ASEAN Cup ra đời cũng đặt ra câu hỏi về tương lai của AFF Cup, giải đấu đã tồn tại hơn 30 năm và được tổ chức theo chu kỳ 2 năm. Hai giải đấu cùng hướng tới các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á, vì thế việc xác định lịch thi đấu và chu kỳ tổ chức sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với các liên đoàn thành viên, cầu thủ và người hâm mộ.
Trao đổi với truyền thông tại Jakarta, Mattias Grafstrom cho biết FIFA trước mắt tập trung vào việc bảo đảm giải đấu đầu tiên diễn ra thành công. Dù vậy, ông hé lộ chu kỳ 4 năm có thể là phương án được tính đến cho những kỳ FIFA ASEAN Cup tiếp theo.
"Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức giải đấu này. Tôi nghĩ trước hết hãy tập trung vào giải đấu hiện tại", Grafstrom chia sẻ, đồng thời cho thấy FIFA chưa vội đưa ra quyết định cuối cùng về lịch tổ chức trong tương lai.

Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh VFF
Nếu FIFA ASEAN Cup thực sự được tổ chức 4 năm một lần, giải đấu sẽ có chu kỳ hoàn toàn khác AFF Cup. Điều này có thể giúp FIFA ASEAN Cup tạo bản sắc riêng, thay vì cạnh tranh trực tiếp với giải đấu truyền thống của bóng đá Đông Nam Á.
Dẫu vậy, mọi kế hoạch dài hạn vẫn cần chờ FIFA đánh giá sau kỳ tổ chức đầu tiên. Thành công về chuyên môn, sức hút với người hâm mộ cũng như khả năng phối hợp lịch thi đấu quốc tế sẽ là những yếu tố quan trọng để FIFA quyết định tương lai của FIFA ASEAN Cup.