thethaovanhoa.vn

Man City bị kết luận vi phạm 114 cáo buộc, đối mặt nguy cơ bị trừ điểm và tước danh hiệu

P. Văn 25/09/2026 21:40 GMT+7

Man City được cho là đã bị kết luận vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính của Premier League.

Man City được cho là đã bị kết luận vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính của Premier League. 

Nếu thông tin này được xác nhận chính thức, đội bóng thành Manchester có thể phải đối mặt với những hình phạt rất nặng, bao gồm trừ điểm, phạt tiền, xuống hạng và thậm chí bị tước các chức vô địch Premier League trong quá khứ.

Theo nguồn tin được tiết lộ, các CLB Premier League đã được thông báo rằng hội đồng độc lập phụ trách vụ việc đã đưa ra quyết định sau quá trình xem xét kéo dài. Premier League được cho là đã giành phần thắng trong phần lớn các cáo buộc đối với Man City.

Man City hạ Brentford 3-0 ở vòng 36 Ngoại hạng Anh

Man City có nguy cơ bị tước danh hiệu

Vụ việc bắt nguồn từ tháng 2/2023, khi Premier League chính thức cáo buộc Man City vi phạm hàng loạt quy định tài chính trong khoảng thời gian kéo dài 14 năm. Ban đầu có 115 cáo buộc, sau đó con số được mở rộng lên 130 do một vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính.

Các cáo buộc tập trung vào nhiều nhóm vấn đề. Man City bị cho là đã không cung cấp thông tin tài chính chính xác trong 9 mùa giải, từ 2009/10 đến 2017/18, đặc biệt liên quan đến doanh thu, nguồn tài trợ, các bên liên quan và chi phí hoạt động.

Đội bóng cũng bị cáo buộc không cung cấp đầy đủ thông tin về khoản thù lao của cựu HLV Roberto Mancini trong giai đoạn 2009/10 đến 2012/13. Ngoài ra, Man City bị cáo buộc không khai báo đầy đủ các khoản tiền trả cho cầu thủ trong khoảng thời gian từ 2010/11 đến 2015/16.

Một nội dung khác trong vụ việc liên quan đến cáo buộc Man City không tuân thủ các quy định của UEFA, bao gồm những quy định về cấp phép CLB và công bằng tài chính. Premier League cũng cáo buộc đội bóng không hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra từ năm 2018 đến 2023.

Man City đã liên tục phủ nhận mọi hành vi sai phạm và khẳng định CLB vô tội trong suốt quá trình điều tra. Đội bóng cũng cho biết sẽ tiếp tục bảo vệ lập trường của mình và nhiều khả năng sẽ kháng cáo nếu phán quyết bất lợi được đưa ra chính thức.

Một người phát ngôn của Man City nhấn mạnh rằng quy trình của Premier League vẫn đang tiếp diễn, đồng thời cho rằng CLB đã tôn trọng đầy đủ quy trình tố tụng trong suốt 8 năm. Man City cũng khẳng định họ kỳ vọng Premier League và ban điều hành giải đấu phải hoạt động với tư cách một cơ quan quản lý độc lập, công bằng và không chịu ảnh hưởng từ các bên liên quan.

Nếu bị áp dụng hình phạt, Man City có thể đối mặt với án trừ điểm rất nặng. Đáng chú ý, số điểm bị trừ có thể được tính cho cả những mùa giải trước, qua đó mở ra khả năng CLB bị xem xét lại thành tích và thậm chí bị tước các chức vô địch Premier League đã giành được.

Trong giai đoạn từ 2009 đến 2023, Man City đã giành 8 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, 4 FA Cup và 7 League Cup. Vì vậy, bất kỳ hình phạt hồi tố nào cũng có thể tạo ra những tác động lớn tới lịch sử thành công của đội bóng.

Vụ việc bắt đầu được điều tra từ tháng 12/2018, sau khi trang Der Spiegel của Đức công bố các tài liệu từ kho Football Leaks. Những tài liệu này có nguồn gốc từ hacker người Bồ Đào Nha Rui Pinto.

Theo các cáo buộc, Man City bị cho là đã khai khống doanh thu tài trợ bằng những khoản tiền được chủ sở hữu CLB cung cấp thay vì đến từ các nhà tài trợ có liên hệ với Abu Dhabi. Roberto Mancini cũng bị cáo buộc nhận thêm thu nhập thông qua một hợp đồng bí mật với một CLB tại Abu Dhabi trong thời gian dẫn dắt Man City.

Man City bị kết luận vi phạm 114 cáo buộc, đối mặt nguy cơ bị trừ điểm và tước danh hiệu - Ảnh 2.

Man City từng phải đối mặt với một vụ việc khác liên quan đến tài chính tại châu Âu. Tháng 2/2020, UEFA cấm đội bóng tham dự Champions League và phạt 25 triệu bảng vì bị kết luận đã gây hiểu lầm nghiêm trọng cho cơ quan quản lý bóng đá châu Âu và vi phạm các quy định công bằng tài chính. Tuy nhiên, Tòa Trọng tài Thể thao sau đó dỡ bỏ án cấm và giảm mức phạt xuống còn 9 triệu bảng.

Vụ việc hiện tại được xem là một trong những hồ sơ phức tạp và kéo dài nhất lịch sử bóng đá Anh. Giám đốc điều hành Premier League Richard Masters từng thừa nhận quá trình xử lý kéo dài hơn dự kiến, nhưng cho biết giải đấu không thể tiết lộ nội dung hoặc thời điểm cụ thể của phán quyết khi quy trình vẫn đang diễn ra.

Trong khi đó, Man City vẫn duy trì hoạt động mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Đội bóng đã chi khoảng 440 triệu bảng trong mùa hè, trong đó có thương vụ Enzo Fernandez trị giá 125 triệu bảng. CLB cũng chiêu mộ Elliot Anderson với giá 116 triệu bảng, Ayyoub Bouaddi với giá 86 triệu bảng và Iliman Ndiaye với giá 60 triệu bảng.

Bất chấp những tranh cãi, Man City đang có khởi đầu ấn tượng ở mùa giải mới với 5 chiến thắng sau 5 trận và tạm đứng đầu Premier League.

Theo tài liệu, 4 CLB Premier League cũng đã bảo lưu quyền yêu cầu Man City bồi thường nếu đội bóng bị kết luận có tội.

Hiện Man City được cho là sẽ kháng cáo phán quyết. Vì vậy, những hình phạt cuối cùng đối với đội bóng vẫn chưa được xác định và vụ việc có thể còn kéo dài trước khi đi đến kết luận cuối cùng.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN