Nguyễn Huy Hoàng cán đích đầu tiên ở chung kết B nội dung 800m tự do nam tại ASIAD 2026 với thành tích 7 phút 57 giây 39. Tuy nhiên, chiến thắng này vẫn không thể giúp anh bảo vệ tấm HCĐ giành được ở kỳ Đại hội trước.
Nguyễn Huy Hoàng cán đích đầu tiên ở chung kết B nội dung 800m tự do nam tại ASIAD 2026 với thành tích 7 phút 57 giây 39. Tuy nhiên, chiến thắng này vẫn không thể giúp anh bảo vệ tấm HCĐ giành được ở kỳ Đại hội trước.
Sáng 24/9, Huy Hoàng thi đấu ở Final B nội dung 800m tự do nam và về nhất với thời gian 7 phút 57 giây 39. Đồng đội Trần Văn Nguyễn Quốc về nhì với thành tích 8 phút 00 giây 89.
Tuy nhiên, 800m tự do là một trong những nội dung áp dụng thể thức tính thời gian trực tiếp. Các VĐV được chia thành những nhóm Final A, B và C dựa trên thành tích đăng ký. Thay vì chỉ xét kết quả của một lượt chung kết, thứ hạng cuối cùng được xác định bằng cách so sánh thành tích của toàn bộ VĐV ở các nhóm. Điều đó đồng nghĩa Huy Hoàng dù thắng Final B vẫn phải chờ kết quả Final A.

Huu Hoàng xếp đầu ở chung kết Final B...
Và khi 8 kình ngư mạnh nhất bước vào tranh tài, thành tích của Huy Hoàng không đủ để chen vào nhóm giành huy chương. Sau khi tổng hợp kết quả tại Tokyo Aquatics Centre, Huy Hoàng đứng thứ 7 chung cuộc, còn Nguyễn Quốc xếp thứ 8.
Thành tích 7 phút 57 giây 39 cũng cho thấy Huy Hoàng chưa đạt phong độ tốt nhất. Kỷ lục cá nhân của anh là 7 phút 50 giây 20, được thiết lập khi giành HCV tại Thế vận hội trẻ 2018 và hiện vẫn là kỷ lục quốc gia Việt Nam ở bể 50m. So với thành tích 7 phút 51 giây 44 từng giúp Huy Hoàng giành HCĐ tại ASIAD Hàng Châu, thông số lần này chậm hơn gần 6 giây. Đây là khoảng cách không nhỏ trong cuộc đua đỉnh cao châu Á.

...Nhưng so với Final A thì anh chỉ đứng thứ 7
Trong khi đó, nhóm Final A chứng kiến màn trình diễn vượt trội. Kình ngư Trung Quốc Zhang Zanshuo giành HCV với thời gian 7 phút 42 giây 49. Tabuchi Kaito (Nhật Bản) và Kim Junwoo (Hàn Quốc) cùng cán đích sau 7 phút 43 giây 86, lần lượt nhận HCB và HCĐ theo kết quả xếp hạng.
Như vậy, Huy Hoàng đã có một chiến thắng ở Final B nhưng không thể đổi thành huy chương ASIAD. Kình ngư Việt Nam sẽ phải nhanh chóng gạt bỏ thất vọng để hướng tới nội dung 400m tự do vào ngày 25/9.