Những tin tức thể thao đáng chú ý nhất được cập nhật tới bạn đọc trong bản tin sáng 24/9.
Những tin tức thể thao đáng chú ý nhất được cập nhật tới bạn đọc trong bản tin sáng 24/9.
Phần Lan tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất tại EuroVolley 2026 khi đánh bại Italia 3-2 ngay trên sân nhà của đối thủ, qua đó giành quyền vào bán kết giải vô địch bóng chuyền nam Châu Âu 2026.
Trước hơn 8.300 khán giả tại Palavela, Italia khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 25-21 trong set đầu tiên. Tuy nhiên, Phần Lan nhanh chóng đáp trả bằng màn trình diễn đầy bản lĩnh, thắng set hai với tỷ số 28-26.

Phần Lan loại Italy ở giải vô địch bóng chuyền Châu Âu. Ảnh: Volleyball World
Đội khách tiếp tục gây sốc khi áp đảo Italia 25-16 ở set thứ ba. Dù Giannelli cùng các đồng đội vùng lên mạnh mẽ để thắng set bốn, trận đấu buộc phải bước vào tie-break.
Ở set quyết định, Italia từng dẫn 11-8 và đứng trước cơ hội lật ngược tình thế. Tuy nhiên, Phần Lan không sụp đổ. Luka Marttila tung cú ace quan trọng giúp đội nhà gỡ hòa 12-12, trước khi các cầu thủ Phần Lan giành chiến thắng 15-13.
Kết quả này đưa Phần Lan lần thứ hai trong lịch sử vào bán kết EuroVolley, tái lập thành tích năm 2007. Trong khi đó, Italia dừng bước ở tứ kết sau hai kỳ liên tiếp vào chung kết.
Virgil van Dijk quyết định tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Hà Lan sau một cuộc trò chuyện ngắn với tân HLV Xavi Hernández. Trung vệ Liverpool thừa nhận chỉ mất khoảng 10 giây để đưa ra quyết định về tương lai ở ĐTQG.
Sau một mùa hè căng thẳng, Van Dijk từng được cho là có thể chia tay đội tuyển Hà Lan. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ cùng gia đình, anh chủ động trao đổi với Xavi để xác định vai trò của mình trong kế hoạch mới.

Van Dijk tiếp tục khoác áo tuyển Hà Lan. Ảnh: FBNV
"Sau kỳ nghỉ cùng gia đình, tôi có thời gian nói chuyện với Xavi. Sau 10 giây, tôi biết mình sẽ tiếp tục", Van Dijk chia sẻ.
Khi được hỏi điều gì khiến anh thay đổi nhanh như vậy, Van Dijk tiết lộ câu trả lời rất đơn giản của Xavi: "Ông ấy nói gì ư? Rằng tôi là Virgil van Dijk!".
Van Dijk ra mắt tuyển Hà Lan từ tháng 10/2015 và được trao băng đội trưởng năm 2018. Anh hiện có 96 lần khoác áo Oranje, chỉ còn cách cột mốc 100 trận bốn lần ra sân.
Ngay trong lần đầu dẫn dắt đội tuyển Đức, HLV Jurgen Klopp đã đưa ra nhiều quy định mới nhằm tăng tính kỷ luật và sự gắn kết của toàn đội, hướng tới mục tiêu tại Euro 2028.
Klopp đã triệu tập 44 cầu thủ cho kế hoạch dài hạn, trong đó 24 người thuộc "Đội hình 1" chuẩn bị cho những trận đấu đầu tiên tại Nations League. Về chuyên môn, nhà cầm quân người Đức đặc biệt nhấn mạnh phòng ngự tập thể, phòng ngự khu vực và khả năng chuyển trạng thái.

Klopp áp dụng hàng loạt quy định mới ở tuyển Đức. Ảnh: DFB
Klopp yêu cầu các cầu thủ gần bóng phải lập tức áp sát, trong khi những tuyến phía sau thu hẹp khoảng cách, bịt trung lộ và duy trì cấu trúc phòng ngự. Ông cũng đề cao gegenpressing, tức gây áp lực ngay sau khi mất bóng.
Ngoài sân cỏ, Klopp đặt ra những nguyên tắc nghiêm ngặt hơn. Các tuyển thủ phải có mặt đúng giờ trong bữa ăn, không sử dụng điện thoại ở một số hoạt động trước trận và không được gọi thợ cắt tóc đến nơi đóng quân. Gia đình cầu thủ cũng chỉ được phép tới trong những trường hợp nhất định.
Đương kim vô địch Triều Tiên tiếp tục thể hiện sức mạnh tại giải U20 World Cup nữ 2026 khi đánh bại Colombia ở bán kết, qua đó giành quyền vào chung kết gặp Tây Ban Nha.
Triều Tiên kiểm soát thế trận và tạo ra màn trình diễn đồng đội ấn tượng. Jon Il-chong tiếp tục đóng vai trò kiến tạo quan trọng, trong khi Pak Ok-I và Choe Rim-jong lần lượt ghi bàn trong hiệp một. Sau giờ nghỉ, So Ryu-gyong lập công để hoàn tất chiến thắng cho đại diện châu Á.

Triều Tiên gặp Tây Ban Nha ở chung kết U20 World Cup nữ. Ảnh: FIFA
Triều Tiên mở tỷ số ở phút 28. Pak Ok-I tận dụng tình huống Colombia không thể phá bóng khỏi vạch cầu môn để ghi bàn bằng một pha dứt điểm kỹ thuật. Chỉ bảy phút sau, Choe Rim-jong đánh đầu từ đường chuyền của Jon Il-chong, nhân đôi cách biệt.
Sau giờ nghỉ, Jon tiếp tục kiến tạo từ một tình huống đá phạt, giúp So Ryu-gyong đánh đầu ghi bàn.
Triều Tiên hiện sở hữu chuỗi 13 trận thắng liên tiếp tại giải và đã trải qua 9 trận liên tiếp không để thủng lưới. Họ chỉ còn cách mục tiêu bảo vệ chức vô địch một trận đấu.
Christian Eriksen đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Wolfsburg, gần bốn tháng sau khi tiền vệ người Đan Mạch lần thứ hai trong sự nghiệp gục ngã trên sân vì vấn đề liên quan đến tim.
Eriksen, 34 tuổi, chưa thi đấu kể từ trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine tại Odense ngày 7/6. Khi đó, anh ôm ngực rồi đổ xuống sân. Hợp đồng giữa tiền vệ này và Wolfsburg vốn còn thời hạn đến cuối tháng 6/2027.

Eriksen chấm dứt hợp đồng với Wolfsburg. Ảnh: CLB Wolfsburg
"Lúc này, điều quan trọng với tôi là được ở gần gia đình tại Đan Mạch. Tôi vui vì chúng tôi đã cùng nhau tìm được giải pháp", Eriksen chia sẻ trong thông báo của CLB.
Sự cố hồi tháng 6 gợi lại ký ức về lần Eriksen bị ngừng tim tại Euro 2021. Sau sự cố đó, anh được cấy thiết bị khử rung tim để hỗ trợ hoạt động của tim và cho biết thiết bị đã phát huy tác dụng trong lần gặp vấn đề gần nhất.
Eriksen gia nhập Wolfsburg theo dạng cầu thủ tự do trước mùa giải 2025-26. Anh từng khoác áo Manchester United và Tottenham trước khi chuyển tới Bundesliga.