Sau niềm vui bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik gần như không có thời gian để tận hưởng thành quả. Đội tuyển Việt Nam lập tức bước vào một thử thách mới tại FIFA ASEAN Cup 2026 trên đất Indonesia với áp lực nặng nề hơn hẳn.
Sau niềm vui bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik gần như không có thời gian để tận hưởng thành quả. Đội tuyển Việt Nam lập tức bước vào một thử thách mới tại FIFA ASEAN Cup 2026 trên đất Indonesia với áp lực nặng nề hơn hẳn.
Đầu tiên là việc các đối thủ đã hiểu rõ về đội bóng của HLV Kim Sang Sik. Còn bản thân đội tuyển Việt Nam lại bước vào cuộc chơi với quá nhiều dấu hỏi về lực lượng, thể trạng và sự ổn định khi các cầu thủ trở về CLB.
Nếu nhìn vào danh sách triệu tập, ông thầy Hàn Quốc vẫn có trong tay một đội hình đủ sức cạnh tranh. Nhưng nếu nhìn sâu hơn vào tình trạng của từng vị trí, HLV Kim Sang Sik có nhiều lý do để lo lắng.
Vấn đề rõ nhất nằm ở hàng thủ. Thành Chung không thể góp mặt vì chấn thương, trong khi Văn Hậu cũng vắng mặt. Đây là 2/3 trung vệ chủ chốt giúp đội tuyển Việt Nam thành công ở ASEAN Cup 2026. Mất bộ đôi trung vệ này khiến HLV Kim Sang Sik chỉ còn Xuân Mạnh là trụ cột, bên cạnh Việt Anh. Những phương án như Adou Minh, Nhật Minh hay Ngọc Bảo được lựa chọn đến Indonesia nhưng chưa rõ mức độ phù hợp khi vào trận.
Vấn đề không chỉ nằm ở kinh nghiệm. Hàng thủ Việt Nam hiện cũng thiếu những cầu thủ có thể hình nổi bật. Khi Thành Chung và Văn Hậu cùng vắng mặt, số lượng trung vệ có chiều cao tốt giảm đáng kể. Đội tuyển hứa hẹn sẽ gặp khó khi đối phó với những đội bóng sở hữu tiền đạo cao lớn, mạnh trong tranh chấp và không chiến của Thái Lan, Philippines.
Tuy nhiên, hàng thủ chưa phải mối lo duy nhất. Điều khiến HLV Kim Sang Sik đau đầu hơn là tình trạng quá tải của các học trò. Đội tuyển Việt Nam đã trải qua một chu kỳ thi đấu kéo dài kể từ thời điểm tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.
Nhiều tuyển thủ liên tục phải di chuyển giữa đội tuyển và CLB, thi đấu với mật độ cao trong thời gian dài. Thành Chung và Quang Hải đã không thể dự giải này vì chấn thương, dù có thể không quá nghiêm trọng, nhưng cơ thể đã phát đi tín hiệu cần được nghỉ ngơi.

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt ở Jakarta vào hôm qua (23/9) để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup. Ảnh: Tuấn Phạm
Điều đáng nói là những người vắng mặt chưa chắc đã khiến HLV Kim Sang Sik lo bằng những người vẫn đang có tên trong danh sách. Một cầu thủ có thể hoàn toàn khỏe mạnh về mặt y tế nhưng vẫn bước vào trận đấu với đôi chân nặng nề, khả năng hồi phục chậm và sự tập trung không còn ở mức cao nhất.
Hoàng Đức, Tài Lộc, Xuân Son là những cái tên như thế. Ngoài ra, nhóm các cầu thủ có dấu hiệu sa sút về tinh thần là Hoàng Hên, Hai Long, Xuân Mạnh do thành tích bết bát của Hà Nội FC ở sân chơi quốc nội.
Ở tuyến giữa, đội tuyển chỉ có Thành Long là lành lặn, nhưng tiền vệ 30 tuổi trước đó cũng cho thấy những giới hạn nhất định về sức bền khi phải thi đấu liên tục. Trong khi đó, Minh Khoa là một phương án mới và chưa thể biết khả năng hòa nhập với hệ thống của đội tuyển. Đây là vị trí đặc biệt quan trọng bởi tuyến giữa quyết định nhịp độ, khả năng kiểm soát trận đấu.
Trên hàng công, Đình Bắc là cầu thủ duy nhất đảm bảo được thể lực và khát khao. Độ tuổi 22 đầy sung sức giúp tiền đạo CAHN vượt qua những trở ngại. Những Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc đều có vấn đề nên HLV Kim Sang Sik phải dự phòng bằng hai cái tên mới Khoa Ngô và Williams Minh Hoàng.
HLV Kim Sang Sik do đó cần lựa chọn cầu thủ tốt nhất ra sân theo tình hình thực tế trước giờ thi đấu. Những cầu thủ đang đạt phong độ cao nhưng có dấu hiệu quá tải cần được sử dụng có tính toán. Những nhân tố trẻ và ít thi đấu hơn phải được trao cơ hội đúng thời điểm. Trong một giải đấu diễn ra với mật độ dày, khả năng xoay tua có thể quan trọng không kém chiến thuật.
FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu có tính chất hoàn toàn khác, mang tính chính thống hơn, điểm thưởng ảnh hưởng rõ rệt đến bảng xếp hạng FIFA do thuộc "FIFA Days". Từ chỗ phấn khích với việc bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam bỗng dưng đối diện vô vàn khó khăn.