thethaovanhoa.vn

Nữ lực sĩ Triều Tiên lập 3 kỷ lục thế giới, giành HCV ASIAD 2026

cẩm oanh 23/09/2026 16:01 GMT+7

Lực sĩ Ri Song Gum mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn CHDCND Triều Tiên tại ASIAD 2026 theo cách đầy ấn tượng khi thiết lập tới 3 kỷ lục thế giới ở hạng cân 49kg nữ.

Lực sĩ Ri Song Gum mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn CHDCND Triều Tiên tại ASIAD 2026 theo cách đầy ấn tượng khi thiết lập tới 3 kỷ lục thế giới ở hạng cân 49kg nữ.

Chiều 23/9, tại Trung tâm Hội nghị Nagoya (Nhật Bản), Ri Song Gum giành HCV cử tạ nữ 49kg với thành tích 94kg cử giật, 121kg cử đẩy và tổng cử 215kg. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của đoàn CHDCND Triều Tiên tại ASIAD 2026, sau bốn ngày tranh tài.

Ngay từ phần cử giật, Ri Song Gum đã cho thấy sự vượt trội. Trong khi các đối thủ đăng ký mức tạ từ 67 đến 88kg, nữ lực sĩ Triều Tiên là người duy nhất yêu cầu mức 90kg ngay ở lượt đầu tiên.

Cô chỉ bước lên sàn sau khi tất cả đối thủ hoàn thành lượt nâng của mình. Ri dễ dàng chinh phục mức 90kg, trước khi tiếp tục thành công với 94kg. Thành tích này giúp cô phá kỷ lục thế giới cũ 93kg.

Sang phần cử đẩy, Ri một lần nữa chờ tất cả đối thủ hoàn thành lượt nâng trước khi xuất hiện. Cô nâng thành công 116kg ngay ở lần thử đầu tiên, qua đó đạt tổng cử 210kg và chính thức đảm bảo HCV.

Không dừng lại, Ri tiếp tục đăng ký mức 121kg ở lượt nâng thứ hai. Cô hoàn thành thành công, đồng thời thiết lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung cử đẩy và tổng cử. Ri sau đó ăn mừng đầy phấn khích trên sàn đấu.

Như vậy, nữ lực sĩ Triều Tiên đã thiết lập 3 kỷ lục thế giới trong một ngày, gồm cử giật 94kg, cử đẩy 121kg và tổng cử 215kg.

Nữ lực sĩ Triều Tiên lập 3 kỷ lục thế giới, giành HCV ASIAD 2026 - Ảnh 1.

Nữ lực sĩ Triều Tiên đã thiết lập 3 kỷ lục thế giới trong một ngày, gồm cử giật 94kg, cử đẩy 121kg và tổng cử 215kg. Ảnh: Yonhap News

Chiến thắng này cũng đưa Ri Song Gum vào nhóm đặc biệt trong lịch sử cử tạ ASIAD. Cô trở thành người thứ tư giành 3 HCV cử tạ tại các kỳ ASIAD. Trước đó, cô từng vô địch tại Jakarta-Palembang 2018 ở hạng cân 48kg và Hàng CHâu  2022 (tổ chức năm 2023) ở hạng 49kg. Ri cũng đang sở hữu hai chức vô địch thế giới liên tiếp vào các năm 2024 và 2025.

Ba lực sĩ trước đó từng giành 3 HCV ASIAD gồm Mohammad Nassiri của Iran (1966-1974), Kim Tae Hyun của Hàn Quốc (1990-1998) và Behdad Salimi của Iran (2010-2018). Chưa có lực sĩ nào trong lịch sử giành được 4 HCV cử tạ tại ASIAD.

Trước HCV của Ri Song Gum, đoàn CHDCND Triều Tiên trải qua những ngày đầu ASIAD 2026 mà chưa giành được huy chương. Ngoài tấm HCV cử tạ của Ri Song Gum, đoàn Triều Tiên còn có HCĐ của Ri Jin Mi ở môn soft tennis. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN