Sau 6 ván đấu tại Olympiad cờ vua 2026, nữ kỳ thủ 11 tuổi Bodhana Sivanandan đang trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất của giải đấu tại Samarkand, Uzbekistan. Không chỉ là kỳ thủ trẻ tuổi nhất trong đội tuyển nữ Anh, Sivanandan còn đang giữ thành tích bất bại ở bàn 1.
Sau 6 ván đấu tại Olympiad cờ vua 2026, nữ kỳ thủ 11 tuổi Bodhana Sivanandan đang trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất của giải đấu tại Samarkand, Uzbekistan. Không chỉ là kỳ thủ trẻ tuổi nhất trong đội tuyển nữ Anh, Sivanandan còn đang giữ thành tích bất bại ở bàn 1.
Sinh năm 2015, Sivanandan hiện sở hữu Elo cờ tiêu chuẩn 2.354 và được xếp ở bàn 1 của đội tuyển Anh. Theo bảng xếp hạng FIDE tháng 9-2026, cô đứng thứ 15 thế giới trong nhóm các kỳ thủ nữ theo Elo.
Tại Olympiad lần này, cô bé 11 tuổi đang chứng minh việc được trao vị trí cao nhất trong đội hình tuyển Anh không đơn thuần đến từ tiềm năng của một thần đồng.
Sivanandan khởi đầu Olympiad 2026 bằng chiến thắng trước WFM Hannah Wilson của Barbados, góp phần giúp tuyển Anh giành chiến thắng 4-0 ở vòng mở màn. Đây cũng là trận đấu mà cô được bố trí ở bàn 1, tiếp tục vai trò chủ lực của đội.
Trong những vòng tiếp theo, kỳ thủ 11 tuổi tiếp tục duy trì phong độ ổn định. Đáng chú ý, ở vòng 6, cô cầm hòa WFM Anastasiia Hnatyshyn, kỳ thủ Ukraine có Elo 2.463, cao hơn đáng kể so với cô. Dù tuyển Anh thua Ukraine 1,5-2,5, Sivanandan vẫn giữ được thành tích cá nhân bất bại.
Sau 6 ván, Sivanandan có 5 điểm, gồm 4 chiến thắng và 2 trận hòa, với mức hiệu suất thi đấu lên tới 2.476 Elo. Thành tích này càng đáng chú ý khi cô phải thi đấu ở bàn 1, nơi thường xuyên đối đầu với những kỳ thủ mạnh nhất của đối phương.
Trong khi đó, đội tuyển nữ Anh sau 6 vòng có 4 trận thắng và 2 trận thua. Theo bảng xếp hạng sau vòng 6, Anh đứng quanh nhóm 20 của giải. Ở vòng 7 Olympiad cờ vua 2026, đội tuyển nữ Anh sẽ gặp Turkmenistan vào ngày 23-9. Sivanandan tiếp tục được xếp ở bàn 1 theo danh sách thi đấu của đội.

Nữ kỳ thủ 11 tuổi Bodhana Sivanandan của đội tuyển Anh tại Olympiad. Ảnh: FIDE
Từ thần đồng 9 tuổi đến trụ cột tuyển Anh
Olympiad 2026 không phải lần đầu Sivanandan gây chú ý ở sân chơi đồng đội lớn nhất thế giới.
Tại kỳ Olympiad trước, cô từng là thành viên trẻ của đội tuyển Anh. Sau hai năm, cô đã đi từ vị trí dự bị lên bàn 1. Chess.com ghi nhận Sivanandan hiện đã trở thành một trong những tài năng trẻ nổi bật nhất của cờ vua nữ châu Âu.
Việc Sivanandan được xếp bàn 1 cũng phản ánh sự tiến bộ rất nhanh của cô. Đội tuyển Anh dự Olympiad 2026 với Elo trung bình 2.301, đứng thứ 20 theo hạt giống; trong đội hình còn có những kỳ thủ giàu kinh nghiệm như WGM Lan Yao, IM Jovanka Houska, IM Harriet Hunt và WGM Elmira Mirzoeva.
Thế nhưng, cô bé sinh năm 2015 mới là người đang có thành tích cá nhân nổi bật nhất đội.
Cuối tháng 7, cô lập một kỷ lục thế giới mới tại Dole Trophy ở Pháp khi đạt chuẩn kết quả để có norm IM (International Master) ở tuổi 11. Theo The Guardian, Sivanandan đạt hiệu suất 2.463 trong giải đấu, vượt mốc 2.450 cần thiết cho một IM norm. Cô đồng thời đạt norm WGM thứ hai. Thành tích này giúp cô vượt qua kỷ lục trước đó của huyền thoại Judit Polgar về độ tuổi đạt IM norm đầu tiên.
Chặng đường đến kỷ lục ấy không hề bằng phẳng. Sivanandan khởi đầu Dole Trophy bằng chiến thắng trước nhà vô địch Pháp Marc'Andria Maurizzi, nhưng sau đó chỉ có 2/5 điểm. Cô phải tăng tốc mạnh ở những vòng cuối để hoàn tất một giải đấu lịch sử.
Không lâu sau kỳ tích tại Dole Trophy, Sivanandan tiếp tục tạo dấu mốc mới tại Giải vô địch cờ vua Anh 2026. Cô trở thành nhà vô địch nữ trẻ nhất lịch sử giải đấu, sau khi đánh bại kỳ thủ Ireland 14 tuổi Trisha Kanyamarala trong trận playoff quyết định. Trước đó, Sivanandan chỉ thua một ván trong giải, trước kỳ thủ 17 tuổi Shreyas Royal.
Chiến thắng tại Coventry giúp Sivanandan hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu đáng chú ý ở cấp độ quốc gia. Cô đã là nhà vô địch nữ Anh ở cờ nhanh và cờ chớp, trước khi đăng quang ở nội dung cờ tiêu chuẩn.
Olympiad năm nay quy tụ số lượng kỷ lục với 189 đội nữ, lớn nhất trong lịch sử giải đấu nữ. Giải diễn ra tại Samarkand từ ngày 16 đến 28-9, trong đó các đội thi đấu 11 vòng theo hệ Thụy Sĩ.